Công đoàn hướng về biên cương
Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hướng về biên cương gắn với chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ), tham gia phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống ở cơ sở.
Trong những năm qua, hoạt động hướng về biên cương được các cấp công đoàn triển khai theo hướng sát cơ sở, xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng địa bàn để lựa chọn nội dung hỗ trợ phù hợp. Nổi bật là các công trình đường kiểm tra cột mốc, thắp sáng đường tuần tra, đường giao thông nông thôn, hỗ trợ nhà ở, nhà văn hóa và các hoạt động an sinh xã hội.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế cho hộ dân tại xã Đồng Đăng
Để các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, công đoàn các cấp chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng biên phòng và cơ sở nắm tình hình, khảo sát nhu cầu, từ đó đề xuất, đăng ký công trình, phần việc phù hợp. LĐLĐ tỉnh đóng vai trò kết nối, huy động nguồn lực; các cấp công đoàn vận động ĐVNLĐ tham gia. Cách làm này giúp nguồn lực được tập trung đúng địa chỉ, đồng thời giúp ĐVNLĐ được góp sức trong các hoạt động hướng về biên giới.
Tiêu biểu, hưởng ứng chương trình xây dựng đường kiểm tra cột mốc, từ năm 2023 đến nay, các cấp công đoàn đã vận động được hơn 4 tỷ đồng cùng vật liệu, ngày công, góp phần hoàn thành 23 tuyến đường lên các mốc biên giới. Cùng đó, các cấp công đoàn đã hỗ trợ, huy động trên 10 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã, trong đó chú trọng các địa bàn biên giới.
Ông Bế Văn Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoàng Văn Thụ cho biết: Đầu năm 2026, được sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh, tuyến đường qua hai thôn Cốc Mặn, Nà Phiêng (nay là thôn Thạch Loan) dài 9 km đã được lắp đặt 40 bóng đèn năng lượng mặt trời. Trong tổng kinh phí 80 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do địa phương xã hội hóa. Công trình thắp sáng đưa vào sử dụng góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.
Bên cạnh việc trực tiếp hỗ trợ, các cấp công đoàn còn chú trọng tạo sự chuyển biến về nhận thức của ĐVNLĐ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới. Từ năm 2023 đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức trên 2.600 hội nghị, lồng ghép quán triệt, tuyên truyền về vị trí, vai trò của biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, quốc phòng - an ninh với gần 86.000 lượt ĐVNLĐ tham gia.
Sau khi vận hành theo mô hình mới từ ngày 1/7/2025, LĐLĐ tỉnh xác định tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng là một trong những giải pháp để các hoạt động hướng về biên cương đi vào chiều sâu, có trọng tâm và duy trì thường xuyên hơn. Ngày 19/8/2026, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các đồn biên phòng: Chi Lăng, Bảo Lâm, Na Hình tổ chức ký kết chương trình kết nghĩa. Ngay sau ký kết, nội dung phối hợp đã được cụ thể hóa bằng những hoạt động ý nghĩa. Trung tá Đỗ Văn Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bảo Lâm, xã Đồng Đăng cho biết: Giữa tháng 9, đơn vị phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới; đồng thời triển khai mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế cho người dân với tổng trị giá 120 triệu đồng. Mô hình mang ý nghĩa quan trọng góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân.
Kết quả đạt được trong những năm qua cho thấy hoạt động hướng về biên cương của tổ chức công đoàn ngày càng thiết thực hơn, gắn với trách nhiệm của ĐVNLĐ. Bà Bế Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới cách vận động, huy động nguồn lực, căn cứ chức năng và điều kiện thực tế của cơ sở để lựa chọn nội dung phù hợp; đồng thời tăng cường phối hợp, kết nối với các lực lượng, đơn vị đồng hành. Qua đó, tổ chức công đoàn hướng tới tạo chuyển biến rõ hơn về nhận thức và trách nhiệm của ĐVNLĐ, để mỗi đoàn viên chủ động tham gia các hoạt động chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển.
Từ sự quan tâm của tổ chức công đoàn và tinh thần trách nhiệm của ĐVNLĐ, những việc làm thiết thực hướng về biên giới đã và đang góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng biên giới ổn định, vững chắc, qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/cong-doan-huong-ve-bien-cuong-5104504.html
