Cơ hội thuận lợi
Trong Thông điệp liên bang thứ ba kể từ khi nhậm chức và là cuối cùng trong nhiệm kỳ này, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm dành phần lớn thời gian nhắc lại các thành tựu kinh tế mà chính quyền của ông đạt được. Sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ đang tạo điều kiện thuận lợi cho ông Trăm trong cuộc tái tranh cử vị trí Tổng thống năm 2020.
Điểm thời sự

Quốc hội Mỹ nghe Thông điệp liên bang của Tổng thống Đ.Trăm. Ảnh ROI-TƠ
Trong bài phát biểu kéo dài hơn một giờ trước Quốc hội hôm 4-2 vừa qua, với chủ đề “Sự trở lại của nước Mỹ vĩ đại”, Tổng thống Đ.Trăm nhấn mạnh, sau ba năm ông làm tổng thống, nền kinh tế Mỹ “đang tốt đẹp chưa từng có”. Chính quyền của ông đã nỗ lực “hồi sinh” nền kinh tế Mỹ, cắt giảm lượng kỷ lục các quy định “giết chết” việc làm, cắt giảm thuế ở mức chưa từng có, đồng thời đàm phán lại để có được các hiệp định thương mại công bằng hơn.
Ông Đ.Trăm nhấn mạnh, kể từ khi ông nhậm chức, bảy triệu việc làm mới được tạo ra, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ ở mức thấp nhất trong nửa thế kỷ, đời sống của công nhân và tầng lớp trung lưu được nâng cao, đà suy giảm của nền kinh tế Mỹ bị chặn đứng. Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp ở cộng đồng người Mỹ gốc Phi, Tây Ban Nha và châu Á chạm ngưỡng thấp nhất lịch sử. Nhà trắng cũng thúc đẩy tạo việc làm cho nhóm lao động không có bằng tốt nghiệp trung học, người khuyết tật, các cựu quân nhân, cựu tù nhân… Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng 70%, bổ sung thêm 12.000 tỷ USD vào tài sản quốc gia. Hệ thống an sinh xã hội được cải thiện, tỷ lệ tội phạm giảm mạnh, an ninh tại biên giới phía nam được bảo đảm trước nguy cơ dòng người nhập cư bất hợp pháp.
Nhờ cắt giảm các quy định, Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt số một thế giới. Mỹ hiện tại độc lập về năng lượng và tự chủ về lao động trong ngành năng lượng, cũng như nhiều ngành nghề khác. 12.000 nhà máy mới ra đời tạo ra hơn nửa triệu việc làm trong ngành sản xuất.
Tổng thống Đ.Trăm cũng đề cập tới những thành tựu mà Mỹ đạt được trong đàm phán thương mại, trong đó có Hiệp định thương mại Mỹ - Mê-hi-cô - Ca-na-đa (USMCA), thay thế Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) vốn tồn tại 26 năm. Lãnh đạo Nhà trắng luôn chỉ trích NAFTA “tệ hại”, khiến Mỹ mất đi một phần tư việc làm trong ngành sản xuất. Trong khi đó, USMCA sẽ tạo ra gần 100.000 việc làm thu nhập cao trong ngành ô-tô, thúc đẩy đáng kể xuất khẩu, đem lại lợi ích cho nông dân, chủ trang trại và công nhân Mỹ.
Tổng thống Đ.Trăm cũng thông báo về việc đạt được Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc, bước đột phá mới trong quan hệ thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, giúp bảo vệ người lao động và tài sản trí tuệ của Mỹ, mang lại hàng tỷ USD cho ngân sách và mở ra các thị trường mới, rộng lớn cho các sản phẩm của “xứ cờ hoa”.
Song trên thực tế, nền kinh tế Mỹ không phải chỉ có những con số “tuyệt vời”. GDP của nền kinh tế hàng đầu thế giới đang tăng trưởng chậm lại. Năm 2019, GDP thực tế của Mỹ chỉ tăng 2,3%, trong khi năm 2018 là 2,8%, thấp hơn nhiều so mục tiêu mà ông Đ.Trăm từng hứa hẹn. Ứng cử viên tổng thống sáng giá của đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng năm 2020, ông B.Xan-đơ chỉ trích thông điệp về kinh tế của Tổng thống Đ.Trăm, cho rằng những gì mà vị chính trị gia - doanh nhân này làm được chỉ khiến sự bất bình đẳng thu nhập càng nới rộng. Lên án USMCA, ông Xan-đơ khẳng định sẽ tái đàm phán thỏa thuận này nếu trở thành Tổng thống Mỹ, bởi USMCA không mang nhiều lợi ích cho người dân Mỹ và không toàn diện khi không đề cập các vấn đề như biến đổi khí hậu...
Thông điệp liên bang của các tổng thống Mỹ thường được coi là bản tổng kết thành tựu, cũng như khó khăn mà đất nước đối mặt. Phe Dân chủ chỉ trích Tổng thống thứ 45 của Mỹ biến Thông điệp liên bang năm 2020 thành diễn văn tái tranh cử. Với gần 16 triệu khán giả truyền hình theo dõi buổi phát sóng trực tiếp Thông điệp liên bang năm nay, rõ ràng Tổng thống Đ.Trăm đã có cơ hội thuận lợi để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri.
Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43195802-co-hoi-thuan-loi.html
