Chủ động ngăn chặn từ “gốc”
(HNM) - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát hiện, khởi tố 5 vụ (14 bị can) về tội mua bán phụ nữ, trẻ em. Điều đáng lưu ý là các vụ án đã khởi tố này đều đã xảy ra từ 1-2 năm trước, nhưng đến năm 2008 mới bắt giữ được thủ phạm để điều tra, khởi tố.
Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/12/174585
Tin mới
VKSND TPHCM đề nghị mức án cao nhất đến 30 năm tù và kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền hưởng lợi, chấn chỉnh công tác đào tạo lái xe.
Tại cơ quan công an, người đàn ông hành hung nữ nhân viên giao hàng ở phường Gia Định, TP.HCM khai do xảy ra tranh cãi trong lúc nhận đồ ăn nên không kiềm chế được, đánh nạn nhân.
Sau khi xảy ra xô xát và có tiếng súng nổ tại khách sạn ở Vĩnh Long, nhóm người nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
HNN - Việc một số trường hợp xả rác bừa bãi trên địa bàn phường An Cựu thời gian gần đây bị phát hiện và xử lý nhờ hệ thống camera giám sát cho thấy, khi chính quyền vào cuộc quyết liệt, các hành vi vi phạm môi trường khó có thể 'thoát'. Cách làm này cũng gợi mở nhiều kinh nghiệm để các địa phương tăng cường quản lý, giữ gìn môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp.
Các nhân chứng cho biết lực lượng cứu hỏa chỉ mất 5 phút để khống chế ngọn lửa.
Ông Nguyễn Thành Tài bị phạt 415 triệu đồng, đình chỉ 18 tháng, buộc nộp lại 300 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.
Khoảng 300.000 nạn nhân thuộc 50 quốc tịch khác nhau đang bị mắc bẫy trong các trung tâm lừa đảo trên khắp châu Á. Họ bị mua bán, giữ giấy tờ, hành hạ, ép buộc lừa đảo... Sau khi được giải cứu, cơ quan chức năng phải phân loại, sàng lọc để không coi họ là tội phạm.
Nếu nghi ngờ camera AI ghi nhận sai lỗi giao thông, người dân hoàn toàn có quyền khiếu nại theo quy định mới từ 2025, yêu cầu cung cấp bằng chứng và giải trình.








