Chiến lược thay đổi của John McCain
Hanoinet - Theo cuộc thăm dò của USD Today/Gallup công bố ngày 8/9, ứng cử viên (ƯCV) John McCain vượt lên dẫn trước ƯCV Barack Obama tới 4 điểm nhờ đại hội đảng Cộng hòa và sự nổi tiếng của Sarah Palin.
Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=93243
Tin mới
Các quốc gia châu Âu chủ chốt cùng Nhật Bản và Canada đã ra tuyên bố chung khẳng định sẵn sàng tham gia các nỗ lực phù hợp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời cam kết thực hiện các bước nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
Các TTCK châu Á phần lớn sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 20/3, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông cùng những gián đoạn trong nguồn cung năng lượng tiếp tục khiến các nhà đầu tư lo ngại.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là sau khi eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới – bị gián đoạn nghiêm trọng, liên minh các nền kinh tế lớn gồm: Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Nhật Bản và Canada, đã chính thức lên tiếng, thể hiện lập trường cứng rắn, đồng thời cam kết phối hợp nhằm đảm bảo an ninh hàng hải và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
Ngày 19/3, Chính phủ Liên bang Đức chính thức thông báo hạn chót vào giữa tháng 4 cho việc đạt được thỏa thuận với Pháp về dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.
Đức bất ngờ thông báo không can thiệp vào vụ kiện liên quan tới cáo buộc diệt chủng của Nam Phi đối với Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế, trước đó, Đức từng bày tỏ ý định đứng về phía Israel.
Tối 19/3 (giờ Mỹ), một số nguồn tin cho biết, Mỹ đang đẩy nhanh việc triển khai hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông, trong bối cảnh Hải quân Mỹ được lệnh nâng cao trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tăng cường hỏa lực.
Sáng sớm ngày 20/3 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ tìm cách giải ngân khoản vay 90 tỷ euro (104,2 tỷ USD) đã cam kết cho Ukraine bất chấp sự phản đối kéo dài của Hungary.
Giá dầu thô giảm tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 20/3, khi Nhật Bản và các quốc gia hàng đầu châu Âu đề xuất tham gia vào nỗ lực đảm bảo an toàn cho tàu qua eo biển Hormuz, đồng thời Mỹ cũng vạch ra các bước đi nhằm thúc đẩy nguồn cung dầu thô.








