Cảnh giác với bệnh Whitmore
Thời gian qua, liên tiếp ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh Whitmore tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, Thái Nguyên... Đây là bệnh không dễ lây lan, không trực tiếp lây từ người sang người, nhưng dễ nhầm với bệnh khác. Bệnh có thể gây tử vong nhanh nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.
Từ đầu năm 2019 đến nay, trên cả nước đã ghi nhận 20 ca mắc bệnh Whitmore. Chỉ riêng trong tháng 8 và tháng 9, đã ghi nhận 12 ca Whitmore nặng, chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ. Mới nhất, tại Thái Nguyên cũng phát hiện bệnh nhân bị mắc bệnh Whitmore.
Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh Whitmore (hay Melioidosis) là một bệnh lây nhiễm gây ra bởi vi khuẩn gram âm Burkholderia pseudomallei thường được tìm thấy trong nước bẩn, đất và lây nhiễm sang người qua con đường tiếp xúc trực tiếp các vết trầy xước da với đất nhiễm khuẩn. Khi đi vào cơ thể, vi khuẩn có thể tấn công các bộ phận của cơ thể (không loại trừ một bộ phận, một cơ quan cơ thể nào), dạng phổ biến nhất là tấn công phổi. Bên cạnh đó, vi khuẩn có thể tấn công gây áp xe cơ quan nội tạng như gan, thận, tim hoặc áp xe ngoài da, áp xe cơ, viêm xương khớp, viêm tuyến lệ, viêm tuyến nước bọt mang tai, viêm tai giữa, viêm màng não, sưng hạch cổ, viêm tuyến sinh dục tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn... Bệnh không có triệu chứng lâm sàng rõ ràng và dễ nhầm với nhiều bệnh khác. Vi khuẩn gây bệnh Whitmore khi xâm nhập vào cơ thể, có thể ủ bệnh kéo dài trung bình từ 2 - 21 ngày.

Cán bộ Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tuyên truyền cách phòng bệnh Withmorecho người bệnh và người nhà bệnh nhân.
Bác sỹ Chuyên khoa I Nguyễn Tiến Quân, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khẳng định, Whitmore là căn bệnh nhiễm trùng cơ hội, không dễ mắc, không gây thành dịch, ít gặp ở người có sức khỏe bình thường, nhưng bệnh thường tiến triển nặng, có tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt ở những người mắc bệnh mãn tính. Bệnh Withmore được phát hiện ở Việt Nam từ những năm 30 của thế kỷ trước và xuất hiện lẻ tẻ tại một số địa phương. Hiện nay, khi nhiều cơ sở y tế dần làm chủ được kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán đúng bệnh nên số lượng ca bệnh tăng lên, chứ không phải bệnh đột ngột quay trở lại và bùng phát thành dịch. Hiện tỉnh ta, chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh Withmore, tuy nhiên người dân cần phải cảnh giác.
Theo bác sỹ Hoàng Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, hiện nay, bệnh Witmore chưa có vắc xin phòng bệnh và cũng chưa có bất kỳ khuyến cáo nào về sử dụng kháng sinh dự phòng. Cao điểm của các ca bệnh thường xảy ra vào mùa mưa, tập trung từ tháng 7 đến tháng 11. Do vậy, để phòng tránh bệnh Whitmore, người dân cần hạn chế tiếp xúc với bùn, đất hoặc các vùng nước có khả năng bị ô nhiễm. Những người làm việc tiếp xúc nhiều với môi trường đất và nước phải có phương tiện bảo hộ lao động, nếu có trầy xước ngoài da cần điều trị sớm và triệt để. Cùng với đó, là đảm bảo vệ sinh thân thể sạch sẽ; rửa tay, chân thường xuyên, đặc biệt sau khi đi ra ngoài về...
Bệnh Witmore nguy hiểm, nhưng có thể phòng, tránh được, vì vậy, người dân cần chủ động tìm hiểu để phòng bệnh. Đồng thời, khi có các triệu chứng như sốt cao, viêm phổi, viêm da... cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời.
