Cần quản lý chặt kinh doanh trò chơi điện tử

Theo quy định, trò chơi điện tử (game online) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Hiện tại, nhiều cơ sở kinh doanh lại cho học sinh chơi game, nhất là các game bạo lực mở thâu đêm suốt sáng. Hệ lụy là nhiều học sinh, sinh viên sa đà, dành quá nhiều thời gian cho những trò vô bổ, bỏ bê học hành.

Có con trai đang ở độ tuổi mới lớn, chị Ngọc Anh sống tại phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Đống Đa ngày nào cũng phải đưa đón, theo sát con vì sợ con trốn đi chơi game.

"Từ khi bắt đầu lên cấp 2, tính cách con mình thay đổi, bạn bè rủ rê cứ tan học là ra quán net ngồi chơi. Có những hôm trốn cả tiết để ra chơi, cô giáo gọi mẹ mới biết tá hỏa đi tìm thì thấy con đang mải mê chơi game. Tiền cho ăn sáng thì chả ăn cứ để hết vào đi chơi game. Từ đấy mình phải quản lý con sát sao hơn, đến giờ học là đón về ngay không cho la cà đi chơi linh tinh." chị Ngọc Anh chia sẻ.

Ngay cạnh nhà bà Đào Ngọc Mai, phường Trung Liệt, quận Đống Đa là quán kinh doanh trò chơi điện tử. Theo bà chia sẻ, lúc nào cũng thấy quán nườm nượp khách và mở cửa gần như thâu đêm suốt sáng.

Bà Mai cho biết: "Sáng tôi dậy đi thể dục từ 6h thấy nhiều xe ở ngoài, đêm có những hôm dậy giữa chừng cũng thấy bên cạnh vẫn sáng đèn. Cửa thì đóng từ 10h rồi nhưng bên trong vẫn đầy khách."

Nhiều cơ sở kinh doanh game online cho học sinh chơi game "thâu đêm suốt sáng" (Ảnh: Internet)

Nhiều cơ sở kinh doanh game online cho học sinh chơi game "thâu đêm suốt sáng" (Ảnh: Internet)

Thế nhưng, khá nhiều người lại cho rằng, việc các quán trò chơi điện tử mở thâu đêm suốt sáng cũng giống như những loại hình kinh doanh phục vụ nhu cầu giải trí khác. Và việc nhiều người quên ăn, quên ngủ vì chơi là do game quá hấp dẫn chứ không phải do nơi kinh doanh trò chơi điện tử.

Việc chơi game không xấu, tuy nhiên việc các nơi kinh doanh trò chơi này bất chấp quy định pháp luật là một tác nhân trực tiếp dẫn tới việc các bạn trẻ hiện nay mê game nhiều hơn.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có tới 70 - 80% số trẻ em từ 10 - 15 tuổi thích game online, trong đó, tỷ lệ trẻ bị nghiện game chiếm khoảng 10 - 15%. Việc các nơi kinh doanh loại hình này bất chấp các quy định của pháp luật như mở thâu đêm suốt sáng, cho phép cả những người dưới độ tuổi 14 vào chơi… là tác nhân trực tiếp dẫn tới tình trạng nghiện game này.

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Dũng, phó viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai cho biết nếu tình trạng "nghiện game" kéo dài sẽ gây hệ lụy khó lường: "Khi các cháu sử dụng thiết bị máy tính kéo dài sẽ làm biến đổi cái cảm xúc hành vi, tư duy, đặc biệt là hoạt động bản năng của các cháu hiện nay. Kỹ năng giao tiếp có sự bất ổn, chửi bậy, chửi gia đình, gào thét khi xa rời các việc sử dụng máy tính."

Theo quy định điều 36 Nghị định 72 năm 2023 của Chính phủ, thời gian các quán kinh doanh trò chơi điện tử không được phép hoạt động là từ khung giờ 22h đến 8h sáng hôm sau. Và phải có bảng niêm yết danh sách cập nhật các trò chơi đã được phê duyệt nội dung, kịch bản tại điểm cung cấp dịch vụ kèm theo phân loại trò chơi theo độ tuổi tại địa điểm kinh doanh của quán.

Tuy nhiên trên thực tế, đa phần các quán không đáp ứng những điều kiện này. Khách đến chơi thâu đêm suốt sáng và chơi các loại trò chơi chưa được cấp phép. Điều này đem lại rất nhiều hệ lụy, đặc bệt cho giới trẻ.

Pháp luật đã ban hành các quy định đối với cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino. (Ảnh minh họa)

Pháp luật đã ban hành các quy định đối với cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino. (Ảnh minh họa)

UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn về tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino. Theo đó, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường hoạt động quản lý, giám sát, kiểm tra và tham mưu UBND thành phố trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí đối với các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định.

Bên cạnh đó, Công an thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định về đối tượng được phép chơi, về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, khi có tố giác tội phạm liên quan đến doanh nghiệp và hành vi vi phạm khác liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/can-quan-ly-chat-kinh-doanh-tro-choi-dien-tu-242705.htm