Bình tĩnh nhưng quyết liệt

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra tại Trung Quốc đã lây lan ra 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 30-1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về triển khai nhiệm vụ sau Tết và phòng, chống dịch bệnh này. Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã có chỉ thị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Điều đó cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc rất khẩn trương của cả hệ thống chính trị trong việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Thực hiện các biện pháp mạnh hơn

Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh. Hiện dịch bệnh này chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Theo nhận định của Bộ Y tế, tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát rất cao. Tuy nhiên, phải hết sức bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ, phòng ngừa và xử lý chính xác, hiệu quả.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp chiều 30-1. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp chiều 30-1. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp chiều 30-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mặc dù Việt Nam đã đưa ra một số biện pháp mạnh để phòng dịch nCoV nhưng vẫn phải đưa ra một số biện pháp mới, mạnh hơn nữa. Thủ tướng đề nghị thảo luận về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng về phòng, chống dịch nCoV với tinh thần quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, chống dịch như chống giặc, cả hệ thống chính trị vào cuộc để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, không để người dân rơi vào vùng xoáy của dịch. Thủ tướng yêu cầu các địa phương vào cuộc tích cực hơn, không để tình trạng chủ quan, nếu chủ quan thì phải xử lý nghiêm; không được coi tình hình bình thường mà phải thấy tình hình nóng bỏng hơn vì dịch bệnh bùng phát rất nghiêm trọng và rất nhanh trên phạm vi toàn cầu. Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các cấp, các ngành có phương án cụ thể khi phát hiện bệnh tại địa phương. Tất cả phải bình tĩnh và kiên quyết xử lý để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân với các biện pháp cần thiết. Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh nCoV (gọi tắt là Ban chỉ đạo quốc gia) phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy quyền hạn trong xử lý các vấn đề đặt ra, duy trì chế độ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên.

Cấm qua lại ở đường mòn, lối mở trên biên giới, tạm ngừng các tour du lịch Việt Nam - Trung Quốc

Tại cuộc họp, Thủ tướng hoan nghênh Ban chỉ đạo quốc gia đã thành lập 40 đội phản ứng nhanh để xử lý vấn đề này kịp thời hơn. Bộ Quốc phòng có phương án sẵn sàng huy động quân y khi cần thiết. Các bệnh viện lớn ở các khu vực cũng đã được giao nhiệm vụ cụ thể trong xử lý điều trị bệnh nhân với tinh thần hạn chế di chuyển bệnh nhân làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm. Thủ tướng yêu cầu cần cấm hẳn việc đi lại qua các đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới; dừng việc người Việt Nam qua Trung Quốc lao động. Bộ Ngoại giao sớm bàn bạc với phía Trung Quốc để đưa người Việt Nam tại Trung Quốc về nước. Tạm ngừng các hoạt động tour, tuyến du lịch qua lại Việt Nam-Trung Quốc. Thủ tướng chỉ đạo ngành hàng không cần tạm ngừng các tuyến từ vùng có dịch đến Việt Nam và ngược lại. Ngừng cấp visa cho khách du lịch từ các vùng có dịch, kể cả các trường hợp khác, trừ công vụ. Không khuyến khích giao thương, buôn bán khu vực cửa khẩu trong thời điểm này. Đối với các đoàn công tác của Việt Nam sang Trung Quốc, nếu không thực sự cần thiết thì tạm hoãn trong dịp này. Các ngành quân đội, công an và đặc biệt là y tế cần kiểm soát chặt chẽ khách du lịch đi qua các cửa khẩu đến Việt Nam.

 Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra tờ khai y tế cho người nhập cảnh tại Lạng Sơn. Ảnh: QUANG MINH

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra tờ khai y tế cho người nhập cảnh tại Lạng Sơn. Ảnh: QUANG MINH

Thủ tướng chỉ đạo ngành y tế cần có biện pháp theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe công dân, lưu học sinh, khách du lịch Trung Quốc, kể cả người Việt Nam sinh sống tại Trung Quốc vào Việt Nam trong vòng 15 ngày. Thủ tướng cũng nhắc lại chỉ đạo cấm hoàn toàn việc buôn bán động vật hoang dã là nguồn lây nhiễm nguy hiểm dịch bệnh. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao, với vai trò Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, cần có tiếng nói để tạo sự đồng thuận cao trong ASEAN chung tay phòng, chống dịch bệnh. Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm trưởng ban để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh theo phương châm "4 tại chỗ". Thủ tướng nhắc lại tinh thần hạn chế tụ tập đông người, hạn chế các hoạt động lễ hội. Các lễ hội chưa khai mạc cần phải xin ý kiến trước khi tổ chức. Chính phủ khuyến nghị người dân đeo khẩu trang tại các địa điểm đông người. Bộ Công Thương cần chủ động sản xuất trang thiết bị y tế để sử dụng trong nước và xuất khẩu. Thủ tướng đề nghị các cơ quan truyền thông coi đây là nhiệm vụ chính trị để tập trung làm tuyên truyền nhưng không để người dân hoang mang; tăng cường tuyên truyền thông tin tự phòng ngừa cho nhân dân. Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị tình trạng pháp lý sẵn sàng trong trường hợp WHO công bố tình trạng y tế công cộng khẩn cấp. Thủ tướng đồng ý thành lập tại Văn phòng Chính phủ một tổ công tác để phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia trong công tác điều phối các hoạt động liên quan. Bộ Y tế-cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia cần đề ra những biện pháp sát thực, kịp thời, có hiệu quả để bảo đảm an toàn cho người dân.

Tính toán mua dự trữ thuốc men, vật tư, thiết bị y tế đề phòng trường hợp xấu nhất

Thông tin tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đến 15 giờ 20 phút ngày 30-1, các mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho kết quả thêm 3 ca nhiễm nCoV dương tính là công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán. Một ca đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hai trường hợp còn lại đang cách ly và điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Cả 3 bệnh nhân đều có chung tiền sử dịch tễ: Cùng 5 người Việt Nam khác được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cách đây hai tháng và cùng trở về Việt Nam ngày 17-1, trên cùng chuyến bay CZ8315 của hãng China Southern Airlines. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng khẳng định nCoV lây truyền từ người sang người, cần tiếp tục giám sát ở tất cả các cửa khẩu, nhất là đối tượng từ vùng có dịch và đối tượng tiếp xúc. Về công tác điều trị, dịch bệnh xảy ra ở địa phương nào thì điều trị ở khu vực đó. Bộ sẽ cử bác sĩ về, hạn chế tối đa vận chuyển bệnh nhân. Tại khu vực điều trị có cách ly chống lây chéo trong bệnh viện và lây cho nhân viên y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cũng đã đề nghị các bệnh viện báo cáo nhanh số khẩu trang, máy thở, cơ số thuốc men… có khả năng đáp ứng điều trị được bao nhiêu bệnh nhân. Chúng ta cần tính đến khả năng mua dự trữ một số thuốc men, vật tư, thiết bị y tế đề phòng trường hợp xấu nhất.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị sẵn sàng tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phân luồng và bố trí buồng khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt,…); đặc biệt lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh sống hoặc đến từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày. Nghiêm túc bảo đảm tổ chức thường trực cấp cứu thường xuyên, liên tục. Khi có người bệnh nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona được tiếp nhận và theo dõi cách ly triệt để tại địa phương (tại khoa truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh). Khi có diễn biến nặng hoặc được xác định dương tính với chủng virus Corona mới sẽ chuyển người bệnh tới bệnh viện tuyến cuối theo phân tuyến điều trị.

Người dân cần chủ động phòng, chống

PGS,TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng, khẩu trang y tế thông thường đủ khả năng phòng ngừa virus Corona. Các loại khẩu trang chuyên dụng như N95 và quần áo bảo hộ chỉ dùng cho nhân viên y tế làm việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh hoặc cho người đi vào vùng dịch, hoặc nơi cách ly bệnh nhân, nghi ngờ có virus. “Người dân không cần mua thuốc xịt hay các loại chất tẩy rửa chuyên dụng, khẩu trang đặc biệt vì tốn kém và dư thừa không cần thiết. Chỉ cần vệ sinh nhà cửa bằng chất tẩy rửa thông thường cũng giúp phòng dịch bệnh và các chủng virus Corona”-PGS, TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh. Người dân nên giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Đặc biệt, người dân không nên đi/đến khu vực đang có dịch tại Trung Quốc. Những người trở về vùng có dịch tại Trung Quốc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

Quân đội chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Chiều 30-1, Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (gọi tắt là Ban chỉ đạo nCoV) đã họp dưới dự chủ trì của Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần đã báo cáo công tác ứng phó, phòng, chống nCoV: Theo đó, ngay khi có thông tin về dịch bệnh viêm phổi nCoV ở Vũ Hán (Trung Quốc), ngành quân y đã theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình để tham mưu với trên chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời chủ động chỉ đạo quân y các cơ quan, đơn vị đầu mối và giám đốc các bệnh viện quân y trong toàn quân làm tốt công tác ứng phó, hướng dẫn các biện pháp để bộ đội phòng, chống dịch bệnh, chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, phát hiện ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan vào quân đội; chuẩn bị khu cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phục vụ cho điều trị tại các bệnh viện quân y, cơ sở y tế quân đội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành y tế dân sự phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

Trước tính chất phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh nCoV, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp và ngành quân y quán triệt kỹ, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và ngành y tế, theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến của dịch bệnh nCoV, thực hiện các biện pháp hữu hiệu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bộ đội. Cục Quân y và ngành quân y các cấp khẩn trưởng thông báo, hướng dẫn, phối hợp tuyên truyền cho bộ đội cách phòng, chống dịch bệnh, tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị; làm tốt công tác giám sát, phát hiện các ca bệnh để ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào quân đội. Cùng với đó, các bệnh viện quân y, cơ sở y tế trong quân đội khẩn trương rà soát về vật tư y tế, nhân lực, duy trì tổ công tác tiền phương, sẵn sàng thành lập các bệnh viện dã chiến, tổ cơ động phòng, chống dịch bệnh, lực lượng phản ứng nhanh, sẵn sàng cứu chữa người nhiễm bệnh; tổ chức thành lập ban chỉ đạo ở các cấp để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Lực lượng biên phòng phối hợp chặt, kiểm soát chặt chẽ người ra-vào các cửa khẩu, nhất là những vùng có dịch bệnh và nguy cơ dịch bệnh nCoV…

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV hiệu quả, kịp thời, khi có diễn biến về dịch bệnh, Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV các cấp sẵn sàng họp, triển khai công tác khi có bất cứ dấu hiệu mới nào của dịch bệnh nCoV tại Việt Nam, bảo đảm quân đội phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đồng thời là lực lượng tiên phong cùng ngành y tế cả nước phòng, chống hiệu quả dịch bệnh này tại Việt Nam.

Bài và ảnh: THU HƯƠNG - TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/binh-tinh-nhung-quyet-liet-608849