Biến 'nguy' thành 'cơ'
Từ đầu năm đến nay, nền kinh tế thế giới và Việt Nam đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như hoạt động thương mại trên phạm vi toàn cầu.
Từ đầu năm đến nay, nền kinh tế thế giới và Việt Nam đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như hoạt động thương mại trên phạm vi toàn cầu.
Đồng thời, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam còn phải chịu tác động kép thiếu nguồn cung nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất và cả cầu đầu ra cho các sản phẩm. Đây là thách thức chưa từng có. Hàng trăm nghìn DN đã phải thu hẹp hoạt động sản xuất, hàng chục nghìn DN đã phải tạm dừng kinh doanh, thậm chí đóng cửa chờ làm thủ tục giải thể. Kết quả khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, hơn 85% số DN phải chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, trong đó một số ngành như: hàng không, dịch vụ lưu trú, du lịch, dệt may,... chịu tác động lớn nhất với hơn 90% số DN bị ảnh hưởng.
Nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn đó, cộng đồng DN Việt Nam một lần nữa chứng tỏ được bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, luôn kiên trì, nỗ lực tìm kiếm cơ hội bám trụ, tồn tại và phát triển. Trong đó, hạt nhân là đội ngũ doanh nhân Việt Nam - những “thuyền trưởng” luôn vững vàng “chèo lái” giúp DN vượt qua “phong ba, bão táp” trước tác động của dịch Covid-19. Hàng loạt giải pháp đã được các doanh nhân mạnh dạn triển khai. Đó là nhanh chóng tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu đầu vào mới; tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ; chuyển đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh chủ lực; áp dụng các hình thức kinh doanh mới như thương mại điện tử hay xúc tiến thương mại trực tuyến;... Chính những bước đi đầy quyết tâm và sáng tạo này đã giúp nhiều DN vượt khó, duy trì hoạt động, tiếp tục đóng góp lớn cho sự hồi phục kinh tế của đất nước. Chín tháng qua, khối DN trong nước đã khẳng định vai trò động lực chính cho sự tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu cả nước với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 71,4 tỷ USD, tăng mạnh 19,5%, chiếm gần 35,3% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đạt 131,03 tỷ USD, giảm 2,9%).
Theo các chuyên gia, dù thách thức từ dịch Covid-19 còn rất lớn, nhưng trong “nguy” vẫn có “cơ”. Đó là những cơ hội đến từ lợi thế đi trước của Việt Nam trong việc kiểm soát tốt dịch bệnh hay từ quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu. Và để biến “nguy” thành “cơ”, hơn lúc nào hết, tại thời điểm này, các doanh nhân phải thật sự khẳng định được vai trò lãnh đạo của mình, không chỉ trong tư duy, xử lý tình huống mà trên hết cần là người truyền cảm hứng và kiên định mục tiêu phát triển. Để bảo đảm sự sống còn, phát triển của DN, các doanh nhân cần phải hành động quyết đoán, kịp thời, đưa ra được những chiến thuật, quyết định sáng suốt với tầm nhìn dài hạn. Đồng thời, tiếp tục tiên phong trong việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung vào quá trình số hóa hoạt động của DN, tạo ra những thay đổi bước ngoặt, mang lại giá trị mới và lợi nhuận hiệu quả nhất cho DN. Từ đó, tạo nền tảng, động lực giúp DN vượt qua sóng gió trong mùa dịch, tiếp tục nắm bắt các cơ hội để đột phá, từng bước tham gia và tiến lên mức thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Con số ấn tượng
99 nghìn là số doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới trong chín tháng năm 2020 với tổng số vốn đăng ký là 1.428,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong chín tháng đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 14,4% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, còn có 34,6 nghìn DN quay trở lại hoạt động, tăng 25,5% so cùng kỳ, nâng tổng số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong chín tháng lên 133,6 nghìn DN, tăng 2,9% so cùng kỳ năm 2019.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/-bien-nguy-thanh-co-620019/
