Bài 4: 'Luồng gió mới' cho các hộ sản xuất, kinh doanh

Nhờ sự hỗ trợ về nhiều mặt của TP và các ban ngành, các làng nghề trên địa bàn TP đã phát triển không ngừng cả về lượng và chất. Các hộ sản xuất, kinh doanh nhờ sự năng nổ, nhanh nhẹn 'chuyển mình' khi được chính quyền tạo cơ chế đã không ngừng phát triển…

Thành tựu của Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính:

Anh Đinh Văn Đạt, chủ cơ sở sản xuất miến (Hội viên Hiệp hội làng nghề thôn Cự Đà) giới thiệu sản phẩm miến của làng nghề. Ảnh: Văn Biên

Anh Đinh Văn Đạt, chủ cơ sở sản xuất miến (Hội viên Hiệp hội làng nghề thôn Cự Đà) giới thiệu sản phẩm miến của làng nghề. Ảnh: Văn Biên

Làng nghề phát triển không ngừng cả về lượng và chất

Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, các hộ sản xuất, kinh doanh đã nhanh nhẹn “chuyển mình” khi được chính quyền tạo cơ chế không ngừng phát triển, tạo được nhiều việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Anh Đinh Văn Đạt, chủ cơ sở sản xuất miến (Hội viên Hiệp hội làng nghề thôn Cự Đà) cho biết, kế thừa nghề truyền thống của gia đình trên 20 năm nay, hiện gia đình anh có 1 máy sản xuất miến, mỗi ngày cho ra 1,5 tấn miến thành phẩm, cơ sở sản xuất của anh tạo việc làm cho 10 lao động tại địa phương, với thu nhập bình quân 4,5 đến 5 triệu đồng/tháng.

Theo anh Đinh Văn Đạt, sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, cá nhân anh Đạt và các hội viên trong Hiệp hội đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của TP và huyện Thanh Oai. Cơ sở hạ tầng như điện, đường giao thông đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp, rất thuận tiện cho việc vận chuyển các sản phẩm của Hiệp hội đi giao tại các địa phương khác tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Bên cạnh đó, các hội viên được hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh với lãi suất thấp. “Chúng tôi đang được hưởng gói vay vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh hơn 550 triệu đồng, với lãi suất 0,4%/tháng trong thời gian 24 tháng. Hiện nay, tôi và 10 hội viên đang được vay vốn, mỗi hộ 50 triệu đồng” - anh Đinh Văn Đạt cho biết.

Nghệ nhân Tạ Thu Hương, chủ cơ sở sản xuất nón lá làng Chuông (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai) cho biết đã gắn bó với công việc làm nón được gần 50 năm, cùng nhiều thăng trầm nhưng với tình yêu, đam mê sáng tạo trên chiếc nón lá mà chị được thừa hưởng từ người mẹ của mình nên luôn nỗ lực, cố gắng bám trụ với nghề cho đến nay.

Theo nghệ nhân Tạ Thu Hương, sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, cá nhân chị đã được hưởng nhiều ưu đãi, sự hỗ trợ đặc biệt từ huyện Thanh Oai và TP Hà Nội. Năm 2019, chị được công nhận là nghệ nhân cấp TP Hà Nội và 6 sản phẩm nó lá của chị được công nhận OCOP 4 sao.

“Được sự hỗ trợ của TP Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội, Sở NN&PTNT Hà Nội và huyện Thanh Oai, tôi tham gia nhiều hội chợ trong nước và nước ngoài. Riêng tại Việt Nam, bất cứ hội chợ được tổ chức ở đâu thì nón lá làng Chuông có mặt ở đó. Được tham gia các hội chợ là cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm của cơ sở chúng tôi tới người dân tại các địa phương và bạn bè quốc tế. Đó là vinh dự và tự hào của cá nhân tôi và sản phẩm của tôi” - Nghệ nhân Tạ Thu Hương chia sẻ

Anh Nguyễn Khắc Tình - Giám đốc Công ty CP Thuận Phát (Hiệp hội làng nghề xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ) chia sẻ, điều tôi ấn tượng nhất là công tác hỗ trợ làng nghề phát triển đã được TP và huyện đẩy mạnh. Các hộ sản xuất trên địa bàn xã Long Xuyên nói riêng và huyện Phúc Thọ nói chung đã nhận được nhiều ưu đãi để phát triển. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đã đạt được những kết quả trên nhiều mặt quy mô sản xuất nhiều làng nghề đã được mở rộng và phát triển.

“Chúng tôi được TP Hà Nội đầu tư xây dựng nhiều cụm công nghiệp, qua đó đã tạo điều kiện về mặt bằng cho các doanh nghiệp, hộ làng nghề sản xuất tập trung. Có mặt bằng, các doanh nghiệp, hộ làng nghề đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, thiết bị máy móc, mở rộng sản xuất, phát triển nhiều mặt hàng sản xuất mới, sản phẩm không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, mở rộng được thị trường tiêu thụ và nâng cao hiệu quả của sản xuất. Được UBND huyện Phúc Thọ hỗ trợ, giới thiệu vay vốn với lãi suất thấp, được Sở Công Thương Hà Nội hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm tại các hội chợ trong và ngoài nước…” - anh Nguyễn Khắc Tình cho hay.

Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam Lưu Duy Dần (thứ 4 từ phải sang) và Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan (thứ 6 từ phải sang) tại sự kiện kết nối giao thương sản phẩm làng nghề Hà Nội với sản phẩm làng nghề Hàn Quốc. Ảnh: Sở Công Thương cung cấp.

Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam Lưu Duy Dần (thứ 4 từ phải sang) và Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan (thứ 6 từ phải sang) tại sự kiện kết nối giao thương sản phẩm làng nghề Hà Nội với sản phẩm làng nghề Hàn Quốc. Ảnh: Sở Công Thương cung cấp.

Nâng cao đời sống vật chất cho Nhân dân, tạo nguồn thu ngân sách địa phương

Ông Đặng Anh Phương - Chủ tịch UBND xã Cự Khê cho biết, đến tháng 1/8/2023 là tròn 15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. Cự Khê hôm nay đã có những đổi thay tích cực. Xã Cự Khê được TP Hà Nội, huyện Thanh Oai đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, hiện đời sống kinh tế - xã hội của người dân tiếp tục được cải thiện.

“Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ và Nhân dân xã, sự quan tâm của huyện và TP Hà Nội, Cự Khê đã có những bước tiến dài trên chặng đường nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo của Cự Khê” - ông Đặng Anh Phương nhấn mạnh.

Theo ông Đặng Anh Phương, Hiệp hội làng nghề thôn Cự Đà được thành lập năm 2013, hiện nay có 21 hội viên, sản phẩm của Hiệp hội là miến Cự Đà và tương Cự Đà. Trước đây, quy mô sản xuất kinh doanh của hộ còn nhỏ lẻ, theo hướng tự phát, quy mô sản xuất nhỏ lẻ dưới dạng hộ gia đình, chưa được đầu tư nhiều về công nghệ dẫn đến năng suất, chất lượng, mẫu mã và thẩm mỹ sản phẩm chưa cao, sức cạnh tranh thấp.

Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính và Hiệp hội được thành lập, bên cạnh sự hỗ trợ của TP Hà Nội, huyện Thanh Oai, thì UBND xã Cự Khê cũng theo thẩm quyền đã triển khai giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghề làm miến và tương truyền thống của thôn Cự Đà.

Cũng theo ông Đặng Anh Phương, năm 2021, xã Cự Khê đã tiến hành các bước đăng ký Nhãn hiệu Miến - Tương Cự Đà. Được sự hỗ trợ của UBND huyện Thanh Oai, các Sở, ban ngành của TP Hà Nội, ngày 31/12/2012, Nhãn hiệu Miến - Tương Cự Đà đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Ông Kiều Trong Sỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết, sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, với sự hỗ trợ nhiều mặt của TP Hà Nội, công tác phát triển, mở rộng các ngành nghề truyền thống trên địa bàn huyện đã thu hút và giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương nơi có nghề và số lao động các địa phương khác trong và ngoài huyện.

Nâng cao đời sống vật chất cho Nhân dân, tạo nguồn thu ngân sách địa phương, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn trên địa bàn theo hướng công nghiệp hóa, đồng thời đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng và góp phần gia tăng khối lượng hàng hóa bán ra thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngành nghề truyền thống phát triển đã góp phần duy trì, bảo tồn di sản văn hóa quý báu của Hà Nội nói chung và Phúc Thọ nói riêng.

Theo ông Kiều Trong Sỹ, nhằm tiếp tục hỗ trợ các làng nghề trên địa bàn phát triển, UBND huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND TP công nhận làng nghề đối với 2 làng Mộc Triệu Xuyên và Mộc Hát Môn. Phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Hà Nội) rà soát hỗ trợ máy móc tiên tiến cho các cơ sở đã đăng ký.

“Chúng tôi tiếp tục đề nghị UBND TP Hà Nội quyết định thành lập mới 3 Cụm công nghiệp tại các xã: Võng Xuyên, Tích Giang, Sen Chiểu với tổng diện tích 35,475ha và bổ sung quy hoạch 4 cụm công nghiệp mới với tổng diện tích dự kiến là 187ha gồm: Cụm công nghiệp Tam Hiệp 2, với quy mô 60ha; cụm công nghiệp Tam Hiệp 3, với quy mô 56ha; cụm công nghiệp Liên Hiệp 2, với quy mô 36ha; cụm công nghiệp Liên Hiệp 3,với quy mô 35ha) vào Phương án phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội đến năm 2030.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 7/2/2023 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết cũng đưa ra mục tiêu cụ thể khi đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là TP “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực, thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Như vậy mục tiêu đã có, hành lang phát triển của Hà Nội đã có, điều cốt yếu hiện tại là sự nỗ lực nội tại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Điều này cũng phần nào cho thấy, xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại là mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội.

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô công cuộc xây dựng, nâng cao đời sống người dân đã và đang có những bước chuyển mạnh. Trong tương lai không xa, bằng sự quyết tâm không ngừng nghỉ, Hà Nội sẽ trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô và cả nước.

(Còn nữa)

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bai-4-luong-gio-moi-cho-cac-ho-san-xuat-kinh-doanh-345524.html