Tình Việt - Lào 'Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững'

Sau hai năm gián đoạn bởi COVID-19, chúng tôi được gặp lại các đồng chí Công an nước bạn Lào trong khuôn khổ hội nghị trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ công tác công an giữa Công an tỉnh Quảng Trị và công an các tỉnh Salavan, Savannakhet và Champasak. Vẫn là những chia sẻ tin cậy, những tình cảm ấm nồng chúng tôi dành cho nhau trong trao đổi công tác cũng như những cuộc gặp gỡ, giao lưu. Tất cả đều bằng trách nhiệm, tình cảm sâu sắc, góp phần nâng lên hiệu quả công tác công an, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào 'Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững'.

Công an tỉnh Salavan trao đổi kinh nghiệm đảm bảo ANTT tại xã Vĩnh Tú, Vĩnh Linh - Ảnh: M.A

Năm 2022, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được Công an tỉnh Quảng Trị và công an các tỉnh Salavan, Savannakhet, Champasak (Lào) phối hợp tổ chức chào mừng Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao 5/9 (1962 - 2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào 18/7 (1977 - 2022).

Các hoạt động hội đàm, phối hợp trao đổi công tác thường xuyên của lãnh đạo công an các tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện giáp biên giới được đồng loạt tổ chức; Công an tỉnh Quảng Trị triển khai xây dựng 12 trụ sở làm việc công an bản giáp biên giới thuộc tỉnh Salavan và Savannakhet theo chủ trương của Bộ Công an Việt Nam nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa lực lượng công an và Nhân dân khu vực biên giới.

Ghi dấu ấn đặc biệt là Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào và hội nghị trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ công tác công an do Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì tổ chức vào trung tuần tháng 8, đầu tháng 9/2022.

Quảng Trị với 2 huyện biên giới Hướng Hóa và Đakrông có 187,865 km biên giới quốc gia giáp các tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào), có 2 cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay, 4 cặp cửa khẩu phụ, 62 vị trí/68 mốc giới. Địa bàn biên giới có 16 xã, thị trấn/166 đơn vị dân cư, dân số sinh sống khoảng trên 55.000 người. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế, thương mại.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ công tác công an với công an các tỉnh Salavan, Savannakhet, Champasak có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh các thế lực thù địch đang quyết liệt chống phá, chia rẽ tình đoàn kết thủy chung, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp; ASEAN đang là khu vực phát triển năng động của thế giới, đồng thời chịu sự tác động, can thiệp của các nước lớn, đặc biệt là COVID-19, các diễn biến xung đột giữa Nga và Ukraina thời gian qua làm ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại, lợi ích chính trị, kinh tế của mỗi quốc gia.

Cùng với đó, tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự trên tuyến biên giới Việt - Lào đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại; hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, xâm canh, xâm cư, kết hôn ngoài quốc tịch… là những vấn đề lực lượng công an các tỉnh cùng quan tâm và tập trung xử lý.

Từ truyền thống quan hệ hữu nghị hợp tác, thực tiễn tình hình và công tác đảm bảo an ninh trật tự tại mỗi địa phương, hội nghị trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ giữa Công an Quảng Trị và công an các tỉnh của nước bạn Lào năm 2022 đã tập trung các nội dung quan trọng, là nhu cầu thiết thực của mỗi bên.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy được Công an Quảng Trị và các tỉnh của nước bạn Lào quan tâm thảo luận, chia sẻ, bởi đây là vấn đề nóng đang tác động đến an ninh trật tự ở mỗi địa phương, quốc gia; đồng thời, vấn đề ma túy đang được Chính phủ Lào xác định là một trong hai chương trình quốc gia để tập trung lực lượng và nguồn lực giải quyết hiệu quả (Chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy và Chương trình quốc gia giải quyết vấn đề khó khăn về kinh tế, tài chính).

Các vấn đề về an ninh trật tự trên tuyến biên giới, trật tự an toàn giao thông, quản lý cơ sở giam giữ, điều tra hình sự, đấu tranh chống buôn lậu, tham nhũng… cũng được lực lượng công an các tỉnh chia sẻ thông tin, kinh nghiệm. Đặc biệt, chuyên đề về vun đắp, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào được thực hiện trong khuôn khổ hội nghị, góp phần thiết thực kỷ niệm Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam- Lào, kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn cán bộ công an các tỉnh Champasak, Savannakhet và Salavan được tổ chức tham quan, trao đổi thực tế công tác công an tại Phòng Cảnh sát giao thông, Trại Tạm giam Công an tỉnh, Công an thành phố Đông Hà và UBND xã Vĩnh Tú (Vĩnh Linh); tổ chức tham quan các di thích, danh thắng trên địa bàn và giao lưu hữu nghị với các đơn vị, địa phương.

Các hoạt động đã góp phần phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở mỗi địa phương và trên tuyến biên giới Việt - Lào. Đồng thời là cơ hội gặp gỡ giao lưu, thắt chặt thêm mối quan hệ tình cảm gắn bó truyền thống giữa hai đảng, nhà nước và lực lượng công an các tỉnh.

Vượt ra ngoài những nghi thức đối ngoại, khoảng cách về ngôn ngữ của mỗi quốc gia, sự cởi mở, chân thành, tin cậy là những gì chúng tôi cảm nhận được trong những ngày gặp gỡ, phối hợp công tác.

Dù không có trong chương trình dự kiến, từ thực tế trao đổi và nguyện vọng của Đoàn cán bộ Công an tỉnh Savannakhet, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp bố trí đoàn bạn tham quan thực tế tại Trại Tạm giam Công an tỉnh trong một buổi chiều muộn.

Bất ngờ với chương trình nhưng Thượng tá Nguyễn Hùng, Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh vẫn dành cho đoàn bạn sự đón tiếp chu đáo, tận tình. Những nội dung ngoài dự kiến được tổ chức cho thấy sự hiệu quả, thiết thực từ chương trình hội nghị trao đổi.

Ấn tượng tốt đẹp, tình cảm lưu luyến vẫn còn mãi với cán bộ công an các tỉnh của nước bạn Lào sau chương trình hội nghị trao đổi. Trong điệu múa lăm vông nhịp nhàng, chúng tôi cùng hòa ca bài hát “Hà Nội- Viêng Chăn”, “Tình Việt - Lào anh em”, rồi tiếp nối “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”…

Những ca khúc ngợi ca tình Việt- Lào, những cái bắt tay, cái ôm thật chặt như không muốn rời xa… Những câu nói bập bẹ “Việt - Lào Xa mặc khi” (Việt - Lào đoàn kết), “Việt - Lào hặc pheng phi xệt” (tình cảm đặc biệt Việt - Lào)… cứ đọng mãi trong mỗi chúng tôi.

Trong cái bắt tay khi kết thúc buổi giao lưu với Đoàn Công an tỉnh Salavan, đồng chí Lê Thị Anh Chi, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tú chia sẻ, đây là lần đầu địa phương được đón đoàn khách quốc tế, điều đặc biệt là được đón các bạn Lào. Kết quả buổi làm việc và giao lưu là kỷ niệm khó quên của cán bộ, Nhân dân địa phương, càng khẳng định sự nồng ấm, bền chặt của tình Việt - Lào anh em.

Từ truyền thống lịch sử và những nỗ lực hôm nay, dù còn nhiều khó khăn, thử thách, chúng tôi vẫn tin tưởng tình cảm và mối quan hệ hợp tác tin cậy, hiệu quả giữa Công an Quảng Trị và Công an các tỉnh nước bạn Lào sẽ ngày càng đơm hoa, kết trái, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”…

Mai Anh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=170821&title=tinh-viet--lao-%E2%80%9Cmai-mai-xanh-tuoi-doi-doi-ben-vung%E2%80%9D