Thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường phòng, chống buôn lậu.
Chiều 13/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) phường Kỳ Lừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2026, đánh giá kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Thị trường nông thôn và miền núi với đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán luôn tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi vào từng chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa. Trước thực tế đó, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa đang tăng cường bám địa bàn, siết chặt kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, xây dựng “lá chắn” bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngay từ cơ sở.
Những ngày giữa tháng 8/2026, khi nước từ thượng nguồn bắt đầu đổ về cánh đồng vùng biên giới Tây Nam, cũng là thời điểm thuận lợi của các đối tượng buôn lậu để đưa hàng qua biên giới.
UBND TP. Hà Nội yêu cầu giám sát chặt chẽ các hành vi livestream bán hàng giả trên các nền tảng mạng xã hội (TikTok, Facebook, Shopee...) có kho hàng đặt trên địa bàn Thành phố.
Từ việc tăng cường kiểm soát thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, Tây Ninh đang từng bước củng cố nền hành chính kỷ cương và môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh.
Hoạt động thương mại ngày càng sôi động đang đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch. Trước những diễn biến phức tạp của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã tăng cường nắm địa bàn, kiểm tra, kiểm soát, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.
Sau 7 tháng, lực lượng Quản lý thị trường Thái Nguyên xử lý nhiều vi phạm với số tiền gần 7 tỉ đồng, đồng thời tăng kiểm soát an toàn thực phẩm, xăng dầu và thương mại điện tử.
Chỉ vài cú nhấp chuột trên mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử, một món hàng không rõ nguồn gốc được đặt mua sẽ được đóng gói, chuyển đến tận tay người tiêu dùng qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Hàng lậu đang mở rộng "trận tuyến" vận chuyển trên không gian mạng để tìm đường len lỏi vào thị trường.
UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 299/KH-UBND về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Kế hoạch thể hiện quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.
Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, dù thị trường hàng hóa tháng 7/2026 cơ bản ổn định, vi phạm trên môi trường thương mại điện tử vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 12 vụ với gần 497 triệu đồng tiền phạt.
Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong nửa đầu năm 2026 đang có nhiều diễn biến hết sức phức tạp trên tất cả các tuyến. Báo cáo từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện và xử lý gần 68.000 vụ vi phạm, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Sơn La tăng cường kiểm tra, xử lý 45 vụ vi phạm trong tháng 7/2026 liên quan các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa kinh doanh có điều kiện.
Dù thị trường hàng hóa trên địa bàn Thủ đô trong tháng 7/2026 cơ bản ổn định, tuy nhiên tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đang tiếp tục siết chặt kiểm soát, đặc biệt là trên môi trường thương mại điện tử.
Ngày 6/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.
Trước thực tế tình hình buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, tinh vi, vai trò của lực lượng cơ sở ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của ban chỉ đạo 389 (ban chỉ đạo chống buôn lậu, GLTM và hàng giả) cấp xã vẫn còn hạn chế.
Chiều 5/8, UBND phường Đông Kinh tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2026, đánh giá kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, dù thị trường hàng hóa tháng 7/2026 cơ bản ổn định, vi phạm trên môi trường thương mại điện tử vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 12 vụ với gần 497 triệu đồng tiền phạt.
Người tiêu dùng ngày càng phải đối mặt với không ít rủi ro từ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và những chiêu trò gian lận tinh vi. Bên cạnh các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền đang trở thành 'lá chắn mềm', góp phần trang bị kiến thức, nâng cao ý thức cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo nền tảng xây dựng một thị trường minh bạch, văn minh và phát triển bền vững.
Đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 các cấp về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Trước những biến động phức tạp của giá cả và tình trạng hàng kém chất lượng tràn lan, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (QLTT) mở nhiều đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát toàn diện. Mục tiêu tối thượng là chặt đứt chuỗi cung ứng hàng bẩn, xử lý nghiêm hành vi găm hàng đẩy giá, qua đó bảo vệ tối đa túi tiền và sức khỏe người tiêu dùng.
Trong 7 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 3.255 vụ vi phạm, chuyển 51 vụ sang cơ quan điều tra, thu nộp ngân sách hàng chục tỷ đồng thông qua xử phạt và tịch thu hàng hóa.
6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện, xử lý 1.008 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 160 tỷ đồng. Trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm, tỉnh tiếp tục siết chặt kiểm soát, quyết tâm giữ vững an ninh tuyến biên giới.
Không chỉ tập trung xử lý vi phạm, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng. Kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm 2026 là nền tảng quan trọng để các lực lượng chức năng bước vào cao điểm cuối năm với quyết tâm không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ban Chỉ đạo Bộ Tài chính vừa có văn bản số 174/BTC-BCĐBTС yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 10/7/2026 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, quyết liệt ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, hàng giả... đến năm 2030.
Từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý 9.922 vụ liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.628 tỷ đồng.
Ngày 3-8, Ban chỉ đạo Chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả TP Hà Nội (BCĐ 389 TP Hà Nội) thông tin, trong tháng 7 lực lượng chức năng TP Hà Nội qua kiểm tra đã phát hiện xử lý 2.734 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Thu nộp ngân sách Nhà nước 748, 577 tỷ đồng.
Trong tháng 7/2026, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh với tội phạm buôn lậu, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Ngày 3/8, Ban Chỉ đạo 389 TP Đồng Nai báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn…
Trong tháng 7/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 278 vụ, xử lý 242 vụ vi phạm, chuyển 8 vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra; tổng số tiền xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 2,66 tỷ đồng.
Trong tháng 7/2026, lực lượng Quản lý thị trường Cà Mau thực hiện kiểm tra 54 vụ, phát hiện 53 vụ vi phạm là hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu.
Trong tháng 7/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 242 vụ vi phạm, chuyển 8 vụ vi phạm sang cơ quan điều tra; xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,6 tỷ đồng.
Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng sôi động, đặc biệt là sự phát triển mạnh của thương mại điện tử, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
Trong tháng 7/2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra 80 vụ việc, xử lý 73 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 543 triệu đồng.
6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội xử lý 9.922 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách hơn 1.628 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh trong thời gian tới.
Trong 7 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã phát hiện và xử lý hành chính 502 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 6,3 tỷ đồng, riêng tiền xử phạt hành chính gần 4,9 tỷ đồng.
7 tháng đầu năm, Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai đã kiểm tra 916 vụ, trong đó xử lý 502 vụ vi phạm với số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 4,9 tỷ đồng.
Chỉ tính riêng trong tháng 7, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra 278 vụ vi phạm, xử lý 242 vụ; 8 vụ được chuyển sang cơ quan điều tra.
Trong tháng 7/2026, các lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra, bắt giữ 2.837 vụ, xử lý 2.734 vụ vi phạm; khởi tố 7 vụ với 8 bị can, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 748,5 tỷ đồng.
Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm và quyền được sử dụng hàng hóa an toàn của người dân, công tác quản lý nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa đang được các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Từ đó, góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.
Chiều 29-7, Ban chỉ đạo 389 thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Để ngăn chặn hàng lậu, hàng giả đòi hỏi lực lượng chức năng thành phố Hà Nội siết chặn kiểm tra thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm. Đó là ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị sơ kết công chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 thành phố Hà Nội diễn ra chiều 29/7.
Sự phát triển của thương mại điện tử và mạng xã hội mang lại cơ hội lớn cho hoạt động kinh doanh, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi người tiêu dùng.
6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tại tỉnh Tây Ninh phát hiện, xử lý hơn 3.200 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng.
Đội Quản lý thị trường số 11 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Phú Lương tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn trật tự thị trường.
6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 1.780 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Trong đó, xử lý hình sự 168 vụ, liên quan 224 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính trên 1.600 vụ, nộp ngân sách nhà nước trên 47,9 tỷ đồng (gồm: xử phạt vi phạm hành chính trên 18,6 tỷ đồng; truy thu thuế trên 25 tỷ đồng; bán hàng hóa tịch thu trên 4,1 tỷ đồng).
Nhằm loại bỏ các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng nhái kém chất lượng, thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã quyết liệt đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, 7 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đã xử lý hơn 1.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra đột xuất và theo chuyên đề, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.
Ngày 22/7, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 807 vụ, xử lý 528 vụ vi phạm; Công an tỉnh phát hiện, xử lý 332 vụ liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Những con số này cho thấy các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt kiểm soát để bảo vệ người tiêu dùng và môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.
Chiều 21/7, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan thành viên BCĐ 389 tỉnh.
6 tháng đầu năm 2026, Cần Thơ kiểm soát tốt tình hình buôn lậu, gian lận thương mại nhưng số vụ vi phạm tăng mạnh, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý thị trường.
Sáng 21-7, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 18 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Để góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch trên địa bàn Thủ đô, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với công an, chính quyền cơ sở, Ban Chỉ đạo 389 các cấp và các lực lượng chức năng liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.
Sáng 19/7, tại chợ phiên vùng cao Hợp Thành, Công an xã Hợp Thành phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hợp Thành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 602 vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm, thu nộp ngân sách 56,6 tỷ đồng và chuyển 43 vụ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.
Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, dưới sự chỉ đạo của Sở Công Thương, sau khi HĐND Thành phố Hà Nội ban hành nghị quyết, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hành vi vi phạm để góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.
Mở cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường trong những tháng cuối năm.
Do đặc thù Lào Cai là tỉnh biên giới, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm trên địa bàn vẫn diễn ra, hoạt động mua, bán hàng hóa trên môi trường thương mại điện tử vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.
UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 2716/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo 389/HP, nhằm đồng bộ với cơ cấu Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và đáp ứng thực tế thay đổi nhân sự.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Bình đã ký ban hành Công văn số 1415-CV/TU về việc triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 09/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới (Chỉ thị số 25).