Thợ sửa xe vào Đảng
Từ suy nghĩ 'vào Đảng có cơ hội cống hiến nhiều hơn' nên ông Phùng Văn Ngoãn, ở KP.Long Điềm, P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã quyết tâm phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Phùng Văn Ngoãn sửa xe cho khách
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hải Phòng. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng hết sức khó khăn nên ông Ngoãn bàn với vợ đưa con vào Đồng Nai lập nghiệp.
Ông Ngoãn chia sẻ, không nghề nghiệp, thời gian đầu nơi đất khách quê người, vợ chồng ông vào làm việc ở lò gạch vừa để có chỗ ở, vừa kiếm tiền sinh sống qua ngày. Sau nhiều năm làm lụng vất vả, vợ chồng ông mua được đất, cất được nhà, ổn định cuộc sống. Vợ đi làm công nhân còn ông vì thích nghề sửa xe máy nên mày mò vừa làm vừa học và mở tiệm sửa xe cho khách.
Cuộc sống gia đình dần ổn định, ông Ngoãn bắt đầu tham gia vào các hoạt động của địa phương. Năm 2014, ông Phùng Văn Ngoãn được nhân dân tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố 41. Cuối năm 2018, ông được giới thiệu kết nạp Đảng và ngày 6-1-2019, ông Ngoãn được Chi bộ KP.Long Điềm tổ chức lễ kết nạp Đảng.
Ông Ngoãn bộc bạch, biết tin mình được kết nạp Đảng, tâm trạng ông cứ lâng lâng khó tả. Đêm trước ngày diễn ra lễ kết nạp, ông hồi hộp không sao chợp mắt. Tại lễ kết nạp, đứng trước cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ông đã hứa với lòng sẽ sống, làm việc và cống hiến hết mình; không ngừng rèn luyện để hoàn thiện bản thân…
Với mong muốn vào Đảng để được cống hiến nhiều hơn, từ khi được kết nạp Đảng, ông Ngoãn tích cực hơn trong các mặt công tác của khu phố. Với vai trò tổ trưởng, ông Ngoãn luôn lắng nghe ý kiến nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị lên khu phố; vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, ông vận động nhân dân đóng góp các khoản phục vụ xây dựng khu phố văn hóa, chăm sóc người cao tuổi, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống thiên tai…
Ông Ngoãn cho hay, khoản đóng góp này mỗi hộ chỉ đóng trên 100 ngàn đồng/năm nhưng có hộ cũng không chịu đóng. Để thuyết phục người dân, ông lên mạng tìm hiểu về mục đích đóng các nguồn quỹ để tuyên truyền cho người dân hiểu và tự nguyện đóng góp. Thậm chí việc đóng thuế đất hằng năm, ông cũng phải tuyên truyền vận động để người dân hiểu được mục đích của việc đóng thuế. Nhờ đó, năm 2019 vừa qua, 100% hộ dân trong khu phố hoàn thành các khoản đóng góp.
Từ vốn hiểu biết, đặc biệt là niềm tin mãnh liệt vào đường lối đúng đắn của Đảng, ông Ngoãn đã có những hành động góp phần bảo vệ Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Ông Ngoãn kể, một số người dân khi xem, nghe, đọc thông tin trên mạng không có sự chọn lọc nên hiểu sai lệch về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước dẫn đến tâm lý hoang mang. Nắm bắt được điều này, ông Ngoãn đã trao đổi, tuyên truyền để người dân hiểu đúng và tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng.
Nói về đảng viên mới Phùng Văn Ngoãn, ông Nguyễn Văn Tuyến, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng KP. Long Điềm cho rằng, ông Ngoãn là đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức trong sáng, giản dị, gần gũi nhân dân, tích cực tham gia tất cả các hoạt động của chi bộ cũng như khu phố…
Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202002/tho-sua-xe-vao-dang-2990174/
