Thích ứng với già hóa dân số

Già hóa dân số đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người cao tuổi. Từ thực tế đó, ngành y tế Lào Cai đang từng bước đổi mới phương thức chăm sóc, mở rộng các mô hình phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi, hướng tới mục tiêu giúp người cao tuổi sống khỏe, duy trì khả năng vận động, hạn chế suy giảm chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực hiện Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh, từ ngày 1/1/2026, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai chính thức đổi tên thành Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lào Cai.

Việc đổi tên không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà còn thể hiện bước chuyển trong định hướng phát triển chuyên môn, phù hợp với yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa. Phát triển chuyên sâu về lão khoa gắn với phục hồi chức năng, chăm sóc toàn diện và dự phòng suy giảm sức khỏe vì thế trở thành hướng đi cần thiết. Qua đó, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người cao tuổi, đồng thời giảm áp lực cho gia đình và cộng đồng.

Từ định hướng này, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng tỉnh đã thành lập Đơn nguyên Chăm sóc người cao tuổi, đa dạng hóa các hình thức chăm sóc người cao tuổi. Hiện, đơn nguyên đã tiếp nhận chăm sóc cho trên 100 người cao tuổi.

Bà Nông Thị Hậu - phụ trách Đơn nguyên Chăm sóc người cao tuổi, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng tỉnh cho biết: Bên cạnh khám, điều trị và phục hồi chức năng, bệnh viện triển khai các mô hình chăm sóc phù hợp với nhu cầu thực tế của người cao tuổi và gia đình. Đó là sự thay đổi trong cách tiếp cận chăm sóc người cao tuổi: không chỉ chăm sóc khi bệnh tật xuất hiện mà hướng tới chăm sóc liên tục, toàn diện, chủ động và phù hợp với từng giai đoạn của tuổi già.

Trong đó, gói chăm sóc ban ngày có đưa đón là lựa chọn phù hợp đối với những gia đình không có điều kiện bố trí người chăm sóc thường xuyên. Theo mô hình này, người cao tuổi được đưa đón tận nơi, theo dõi sức khỏe hằng ngày theo chỉ định của bác sĩ, chăm sóc dinh dưỡng phù hợp và tham gia các hoạt động vận động, phục hồi chức năng.

Việc kết hợp chăm sóc sức khỏe với vận động và phục hồi chức năng góp phần duy trì thể lực, hạn chế suy giảm chức năng, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt an toàn, thân thiện cho người cao tuổi.

Đối với những trường hợp có nhu cầu chăm sóc thường xuyên, bệnh viện triển khai hình thức chăm sóc toàn diện 24/7, tập trung theo dõi sức khỏe liên tục, phục hồi chức năng, bảo đảm chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng người và xây dựng môi trường chăm sóc an toàn.

Không chỉ tại các cơ sở điều trị chuyên sâu, thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đang được ngành y tế triển khai hiệu quả ngay từ tuyến cơ sở.

Đến tháng 8/2026, toàn tỉnh đã lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 200.566 người cao tuổi, đạt 94,4%.

Trong tháng 8, các đơn vị đã tổ chức khám sàng lọc các bệnh thường gặp ở người cao tuổi cho 13.234 người, lũy kế đạt 55,5% tổng số người cao tuổi trên địa bàn.

Việc quản lý sức khỏe, khám sàng lọc và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ giúp người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, đồng thời tạo cơ sở để theo dõi, quản lý bệnh mạn tính và tư vấn chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Ông Lục Hậu Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số, trong đó chú trọng thích ứng với xu hướng già hóa dân số và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Theo đó, ngành tiếp tục tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phát triển mạng lưới cơ sở y tế có khoa, đơn vị lão khoa từ tuyến tỉnh đến cơ sở; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ về lão khoa, bệnh lý tuổi già và chăm sóc dài hạn. Cùng với đó, các câu lạc bộ người cao tuổi được duy trì, phát triển; hoạt động khám sức khỏe định kỳ, cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc và phòng bệnh được đẩy mạnh, giúp người cao tuổi chủ động hơn trong bảo vệ sức khỏe. Qua đó, từng bước chuyển trọng tâm từ chăm sóc khi có bệnh sang quản lý sức khỏe chủ động, phòng ngừa nguy cơ và duy trì khả năng sống khỏe, sống độc lập.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, Lào Cai đặt mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, phòng bệnh, khám, chữa bệnh và quản lý các bệnh mạn tính cho người cao tuổi.

Trong đó, chú trọng các nhóm người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người cô đơn, không nơi nương tựa hoặc không có người phụng dưỡng.

Theo mục tiêu đề ra, 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; 100% được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc theo quy định.

Tỉnh cũng phấn đấu hằng năm có ít nhất 80% người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức; 70% người cao tuổi khuyết tật được sàng lọc, phát hiện dạng khuyết tật và can thiệp, phục hồi chức năng; ít nhất 150 người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, không có người phụng dưỡng được chăm sóc, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng, cơ sở trợ giúp xã hội.

Già hóa dân số không chỉ là câu chuyện của ngành y tế mà là vấn đề cần sự tham gia của cả gia đình, cộng đồng và hệ thống an sinh xã hội.

Việc phát triển các mô hình chăm sóc đa dạng, tăng cường quản lý sức khỏe từ cơ sở và nâng cao năng lực chuyên môn về lão khoa đang tạo nền tảng để Lào Cai chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số.

Mục tiêu không chỉ là giúp người cao tuổi sống thọ hơn, mà quan trọng hơn là sống khỏe, sống có chất lượng, được chăm sóc phù hợp và duy trì sự độc lập trong cuộc sống.

Phương Thảo

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thich-ung-voi-gia-hoa-dan-so-post909696.html