Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, trong 13 ngày (từ ngày 4 đến 16-9), toàn thành phố ghi nhận 1.780 trường hợp học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến việc sử dụng phương tiện khi tham gia giao thông.
Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, từ ngày 4/9 - 16/9, lực lượng chức năng toàn thành phố đã xử lý 1.780 trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến học sinh và phụ huynh.
Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, CSGT TP.HCM xử lý 7.580 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm giao thông.
Bước vào năm học mới, tại các tuyến đường xung quanh trường học trên địa bàn tỉnh, phụ huynh đưa đón con, học sinh đến trường bằng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện diễn ra khá nhộn nhịp. Bên cạnh những người chấp hành tốt quy định, vẫn còn không ít hành vi tưởng nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo Cục CSGT, chỉ từ ngày 3/9 đến 9/9/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã trên địa bàn đã xử lý 1.211 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh.
Tình trạng học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện vẫn điều khiển xe máy đến trường đang tái diễn tại nhiều địa phương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
HNN.VN - Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế cho biết, ngay từ những ngày đầu năm học mới, đơn vị đồng loạt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, trong đó tăng cường kiểm tra phương tiện và việc chấp hành quy định của học sinh.
Công an Thanh Hóa ra quân kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm liên quan đến học sinh tại các trường học.
Đầu năm học, tình trạng học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, lại trở thành vấn đề đáng lưu ý. CSGT Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em.
Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 437/KH-CAHN ngày 29/8/2026 của Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Mê Linh triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), tập trung vào học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh trong năm học 2026-2027.
Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế ùn tắc phương tiện, nhất là giờ cao điểm và trước cổng trường, lực lượng Cảnh sát giao thông và các trường học đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, phụ huynh chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông.
Sáng 7-9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ (phường Yên Sở, Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14 tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông. Trong giờ đến trường, đa số phụ huynh chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm cho bản thân nhưng lại để con em "đầu trần" khi lưu thông.
Dù lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở về các quy định bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra ngay trong những ngày đầu năm học mới. Đáng chú ý, không ít trường hợp phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho mình nhưng lại để con “đầu trần” đến trường.
Nhà gần, vội đưa con đến trường, không tìm thấy mũ, con không chịu đội hay sợ trẻ khó chịu là những lý do được nhiều phụ huynh đưa ra khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý vì vi phạm quy định an toàn giao thông. Đằng sau những lời giải thích tưởng chừng rất nhỏ ấy là sự chủ quan với chính sự an toàn của trẻ.
Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Ngay ngày đầu năm học, lực lượng chức năng xã Quốc Oai tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần hình thành văn hóa giao thông học đường.
Đầu năm học, CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra tại khu vực trường học, xử lý nhiều phụ huynh để con không đội mũ bảo hiểm khi đưa trẻ đến trường.
Năm học mới bắt đầu, lưu lượng phương tiện tại khu vực cổng trường tăng cao vào giờ cao điểm. Để bảo đảm an toàn cho học sinh và tránh ùn tắc, phụ huynh cần chủ động thời gian đưa đón, dừng đỗ đúng quy định, trong khi học sinh phải nghiêm túc chấp hành các quy tắc an toàn giao thông.
Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh vào đầu năm học mới.
Hà Nội duy trì, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, siết quản lý học sinh và xử nghiêm vi phạm trong năm học mới.
Lực lượng Công an Hà Nội triển khai phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các trường học từ sáng sớm trong ngày khai giảng năm học mới.
Cùng với khai giảng năm học mới, công tác bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường và trên các tuyến đường đến trường cũng bước vào đợt cao điểm, tập trung trong tháng 9.
Trong ngày 4.9, lực lượng CSGT và Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra, lập biên bản và niêm phong giữ xe đối với các trường hợp phụ huynh chở trẻ không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người hoặc giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện.
Ngày 4/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với công an cấp xã đồng loạt kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông. Chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển cũng sẽ bị xác minh, xử lý theo quy định.
Nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học 2026-2027, từ 6 giờ 30 phút ngày 5/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh và Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh.
Trước ngày khai giảng năm học 2026-2027, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đã chủ động bố trí lực lượng tại các cổng trường học trên địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về an toàn giao thông (ATGT), góp phần xây dựng môi trường đến trường an toàn, văn minh.
Sáng 4-9, khi những dòng học sinh, phụ huynh và phương tiện bắt đầu dồn về các cổng trường trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã có mặt từ sớm để phân luồng, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.
Ngay từ sáng sớm 4-9, khi những dòng người bắt đầu đổ về các tuyến phố, trước cổng trường học trên địa bàn phường Ba Đình (TP Hà Nội) cũng trở nên nhộn nhịp. Học sinh trong đồng phục đến trường, phụ huynh đưa con đi học, phương tiện nối nhau qua các tuyến đường...
Ngay từ đầu giờ sáng 4-9, tại nhiều cổng trường trên địa bàn phường Ba Đình (TP Hà Nội), cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã có mặt để hướng dẫn, điều tiết giao thông, đồng thời kiểm tra, nhắc nhở và xử lý những trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Từ hôm hay, ngày 4/9, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng công an cấp xã trên toàn địa bàn Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.
Ngày 4/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với Công an cấp xã đồng loạt kiểm tra, xử lý học sinh, phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại nhiều tuyến đường, khu vực trường học trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh xử lý vi phạm trực tiếp trên đường, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh.
Lực lượng giao thông Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước khai giảng năm học mới.
Sáng 4-9, CSGT Hà Nội phối hợp Công an cấp xã đồng loạt ra quân xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông.
Nữ sinh Đ.P.T. điều khiển xe máy điện nhưng không gắn biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu và đăng ký xe, đã bị lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện, xử lý trong ngày đầu ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông. Đáng chú ý, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh người giao xe cho nữ sinh này; nếu xác định có vi phạm, người giao xe có thể bị phạt tới 9 triệu đồng.
Sáng 4/9, lực lượng CSGT Hà Nội xử phạt nhiều phụ huynh giao xe cho con sai quy định, khiến các học sinh lỡ giờ đến lớp đầu năm học mới.
Cảnh sát giao thông phối hợp Công an cấp xã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh...
Bước vào năm học mới, các gia đình cần cân nhắc lựa chọn phương tiện giao thông cho con đến trường. Bởi thực tế không phải bậc cha mẹ nào cũng nắm rõ loại xe phù hợp với lứa tuổi của con, thế nên đã có những vụ việc đau lòng xảy ra thời gian qua, hậu quả là con bị tai nạn còn cha mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Sáng 4/9, CSGT Hà Nội phối hợp Công an cấp xã đồng loạt ra quân xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm khi tham gia giao thông.
Mượn xe máy của bố mẹ chở em trai không đội mũ bảo hiểm, nam sinh lớp 12 bị tổ công tác đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) phát hiện khi trên đường đến trường.
Ngay ngày đầu tăng cường xử lý vi phạm giao thông học sinh, CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm tại cổng trường, tuyến đường.
CSGT TP.HCM đã chủ động xây dựng phương án phân luồng, bố trí lực lượng nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong ngày khai giảng năm học mới.
Phụ huynh cần lưu ý các mức xử lý vi phạm giao thông xử lý đối với học sinh để quản lý đúng khi giao cho con tham gia giao thông.
Bước vào năm học mới, Công an TP. Hà Nội mở đợt cao điểm kết hợp tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, phụ huynh hoặc xe đưa đón vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương.
Chiều 3/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường. Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.
Từ ngày 4/9, lực lượng chức năng Hà Nội đồng loạt kiểm tra học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh; trong đó, hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển sẽ được tập trung làm rõ, xử lý nghiêm.
Đầu năm học mới 2026-2027, bên cạnh xử lý các lỗi vi phạm của học sinh, lực lượng chức năng Hà Nội sẽ làm rõ trách nhiệm của phụ huynh, người quản lý phương tiện khi giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.
Công an Hà Nội triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế vi phạm, bảo đảm an toàn cho học sinh trên hành trình đến trường.
Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương ngay từ đầu năm học mới, lực lượng CSGT và Công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân, kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh từ ngày 4/9.
Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương ngay từ đầu năm học mới, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân, kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút, ngày 4/9.
Từ ngày mai 4.9, Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện.
Những ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đồng loạt ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh, nhằm bảo đảm an toàn cho các em trong những ngày đầu đến trường.
Bước vào năm học mới, việc học sinh tự đi xe đến trường được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt với nhóm 15, 16, 17 tuổi. Theo quy định hiện hành, độ tuổi của học sinh quyết định loại phương tiện được phép điều khiển và có phải có giấy phép lái xe hay không.
Sau hơn 1 tháng triển khai chuyên đề ra quân xử lý thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về giao thông và gây rối trật tự công cộng, bắt đầu từ ngày 20-6, tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã có những chuyển biến đáng ghi nhận.
Chủ động phối hợp với gia đình trong tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật cho các học sinh; tổ chức cho 100% cơ sở sửa chữa xe máy ký cam kết không 'độ, chế' phương tiện, đồng thời tăng cường tuần tra khép kín địa bàn…
Cha mẹ nào cũng mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, chỉ một quyết định tưởng chừng đơn giản như giao xe mô tô, xe gắn máy cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển lại có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.
Một mùa hè an toàn bắt đầu từ ý thức chấp hành pháp luật của mỗi học sinh và sự đồng hành, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội.
Công an phường Phú Yên tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành giao thông trong học đường.
Liên tiếp những vụ phụ huynh bị khởi tố vì giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển gây tai nạn nghiêm trọng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của gia đình trong bảo đảm an toàn giao thông. Tại Hà Nội, lực lượng Công an thành phố đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn vi phạm từ lứa tuổi học sinh, coi đây là biện pháp phòng ngừa từ gốc đối với tai nạn giao thông và các hành vi gây mất trật tự công cộng.
Trước thực trạng một bộ phận thanh thiếu niên điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng và tụ tập gây mất trật tự công cộng, Công an TP Đồng Nai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn từ sớm nguy cơ tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân.
Trước tình hình vi phạm, tai nạn giao thông (TNGT) trong lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên có chiều hướng diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp công an các xã, phường và đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa.
Sau trận chung kết Champions League mùa giải 2025 - 2026 giữa PSG và Arsenal, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tụ tập, vượt đèn đỏ và gây mất trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bị lực lượng chức năng xác minh, xử lý.
Những năm gần đây, cùng với sự đầu tư mạnh mẽ của Nhà nước, hệ thống giao thông tại các xã vùng cao của tỉnh ngày càng được cải thiện. Nhiều tuyến đường liên xã, liên xóm được bê tông hóa, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông (ATGT) vẫn diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
Kỳ nghỉ hè là thời điểm học sinh có nhiều hoạt động vui chơi, đi lại, tụ tập bạn bè; đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nếu thiếu sự quản lý từ gia đình và ý thức chấp hành pháp luật của các em.
Trước thực tế còn nhiều học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đòi hỏi cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của phụ huynh trong giáo dục con em về đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong kỳ nghỉ hè 2026.
Hơn một tháng qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, trong đó có vụ gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Trong 2 ngày đầu tiên kỳ nghỉ hè năm 2026, Công an phường Đa Mai phát hiện, lập biên bản xử lý 25 học sinh vi phạm an toàn giao thông, trong đó có trường hợp vi phạm nồng độ cồn.