Thanh Hóa: Chấn chỉnh tình trạng giả danh phóng viên để hoạt động trái pháp luật

UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh tình trạng giả danh phóng viên để hoạt động trái pháp luật.

Ngày 18/1, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh vừa có Văn bản số 337/UBND-VX về việc “Chấn chỉnh tình trạng giả danh, lợi dụng danh nghĩa phóng viên Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán để hoạt động trái luật”.

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa giao các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa phóng viên, cán bộ của Kiểm toán Nhà nước để hoạt động trái pháp luật kịp thời thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý theo quy định.

Giả danh nhà báo để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 12 tỉ đồng, Nguyễn Thị Vân Anh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù tháng 9/2023. (Ảnh minh họa - nguồn ảnh L. Kim)

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 1596/KTNN-VP của Kiểm toán Nhà nước, về việc: Những ngày gần đây, Kiểm toán Nhà nước nhận được thông tin của một số đơn vị phản ánh có phóng viên Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán gọi điện đặt vấn đề đề nghị đơn vị hỗ trợ kinh phí để Kiểm toán nhà nước tổ chức Kỷ niệm 30 năm thành lập ngành. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát tên, số điện thoại được phóng viên sử dụng để trao đổi (do các đơn vị cung cấp) cho thấy, không phải phóng viên của Báo Kiểm toán và Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán

Đây là hoạt động thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, trái quy định pháp luật và chỉ đạo của Kiểm toán Nhà nước; gây bức xúc cho đơn vị, làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, hình ảnh của Kiểm toán Nhà nước. Nhằm ngăn chặn từ xa, thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phạm pháp luật về báo chí theo quy định (nếu có); đồng thời, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, quản lý nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của ngành.

Để góp phần chấn chỉnh, hạn chế triệt để tình trạng trên, cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương. Vì vậy, Kiểm toán Nhà nước đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa phóng viên, cán bộ của Kiểm toán Nhà nước để hoạt động trái pháp luật, lưu lại bằng chứng, kịp thời báo cho cơ quan chức năng (cơ quan công an,...) xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, cung cấp thông tin, bằng chứng cho Kiểm toán Nhà nước để kiểm tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật (trường hợp là người của Kiểm toán nhà nước).

Hoàng Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thanh-hoa-chan-chinh-tinh-trang-gia-danh-phong-vien-de-hoat-dong-trai-phap-luat-298728.html