Thành công nhờ nỗ lực vượt bậc

Thiếu tá, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Liên, Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại ngữ và Tiếng Việt (Khoa Văn hóa Ngoại ngữ, Trường Sĩ quan Chính trị) không chỉ giỏi chuyên môn, giảng dạy tốt, mà còn chan hòa, gần gũi với mọi người.

 Thiếu tá, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Liên trong một tiết giảng bài trên lớp.

Thiếu tá, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Liên trong một tiết giảng bài trên lớp.

Từ những ngày đầu đứng trên bục giảng, chị đã làm chủ kiến thức, vận dụng linh hoạt vào từng bài giảng, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo sự hứng thú, say mê và đem lại hiệu quả học tập cao hơn cho học viên. Chị còn chịu khó tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào giảng dạy, làm cho bài giảng phong phú hơn.

Năm 2007, sau nhiều cố gắng, nỗ lực, chị được lựa chọn tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại Austrailia. Mặc dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, con nhỏ, nhưng với tinh thần ham học hỏi, chị đã sắp xếp công việc chuyên môn, việc gia đình để tham gia đạt kết quả tốt; sau khóa học, chị trở về trường tiếp tục giảng dạy và tiếp tục tham gia khóa đào tạo cao học.

Với chị, thời gian trôi qua với rất nhiều khó khăn vất vả, nhưng cũng đong đầy niềm vui. Tháng 9-2012, chị đã xuất sắc bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Tháng 3-2014, chị được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Bộ môn Ngoại ngữ, Tiếng Việt. Tháng 8-2017, chị được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm bộ môn và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có những thời điểm khó khăn, nhân lực của bộ môn thiếu, lại phân tán, trong khi cường độ giảng dạy cao, chị cùng các giảng viên vừa giảng dạy cho các đối tượng học viên trong trường, vừa tham gia giảng dạy bồi dưỡng tiếng Anh cho các đơn vị liên kết.

Thực hiện Chỉ thị số 89/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường quân đội, phong trào học tập tiếng Anh tại Trường Sĩ quan Chính trị càng diễn ra sôi nổi hơn. Niềm vui như được nhân lên trong chị và đồng nghiệp, nhưng trách nhiệm và khối lượng công việc cũng nặng hơn. Không ngại khó, ngại khổ chị cùng đồng chí, đồng nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn, nỗ lực vì phong trào học tập ngoại ngữ của nhà trường. Trường Sĩ quan Chính trị được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quân trong phong trào đổi mới dạy, học ngoại ngữ; đội tuyển Olympic tiếng Anh của nhà trường mà chị là người trực tiếp tham gia huấn luyện đạt được kết quả đáng khích lệ trong các Hội thi Olympic tiếng Anh toàn quân.

Với những cống hiến không ngừng, nhiều năm liền chị đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp trường, Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2017, chị vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2018, chị vinh dự được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân và được công nhận là Giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng.

Bài và ảnh: VŨ THỊ NGÁT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thanh-cong-nho-no-luc-vuot-bac-605989