Phường Định Công đã làm tròn trách nhiệm?

Tiếp thu phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị, đơn thư của công dân, phường Định Công đã tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên và phản ánh của người dân, đây chỉ là những biện pháp làm cho có, làm để đối phó với dư luận (?).

Báo Kinh tế & Đô thị ngày 15/1 có bài: “Tại phường Định Công, quận Hoàng Mai: Mương thoát nước bị san lấp, dựng nhà tạm sai quy định”, phản ánh việc một số người đã ngang nhiên tổ chức san lấp, lấn chiếm diện tích diện tích mương thoát nước để làm nơi sản xuất kinh doanh, tập kết vật liệu sai quy định gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Lực lượng chức phường Định Công cưỡng chế công trình lấn chiếm đất công trong ngõ 62 phố Định Công Hạ. Ảnh phường Định Công cung cấp.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công Đặng Xuân Chiến cho biết, hiện tại, đơn vị đã tiến hành phá dỡ một công trình vi phạm, lấn chiếm đất công do phường quản lý. Đồng thời, rà soát, lên kế hoạch để xử lý các vi phạm trong thời gian tới.

Theo ông Đặng Xuân Chiến – Phó Chủ tịch UBND phường Định Công, thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn phường, tổ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng phường tiến hành kiểm tra phát hiện tại ngõ 62 Định Công Hạ, tổ 20 phường Định Công có trường hợp dựng khung sắt, quây vách tôn, hàn kèo sắt cao từ 2,5 đến 3m, lợp một phần mái tôn, rộng 30m2.

“Đây là công trình dựng trên đất công do UBND phường quản lý, phía sau tiếp giáp mương thoát nước” – Phó Chủ tịch UBND phường Định Công Đặng Xuân Chiến cho biết.

Đến thời điểm này (28/1), phần vách và vật liệu sau quá trình tháo dỡ vẫn ngổn ngang tại khu đất vi phạm.

Theo ông Đặng Xuân Chiến, để đảm bảo việc quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường, UBND phường Định Công yêu cầu tổ chức, cá nhân là chủ công trình vi phạm trên phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, trả lại nguyên trạng ban đầu, thời gian thực hiện xong trước ngày 18/1/2024 và thu dọn toàn bộ nguyên vật liệu sau khi tháo dỡ ra khỏi khu đất, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm này (ngày 28/1), công trình lấn chiếm đất công nói trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đề cập đến việc xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công, mương thoát nước làm nơi dựng nhà tạm, tập kết vật liệu xây dựng sai quy định, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công Đặng Xuân Chiến cho biết, trong số những trường hợp vi phạm (dựng nhà tạm, nhà xưởng lấn chiếm đất công do phường Định Công quản lý - PV) có hạng mục đã tồn tại từ nhiều năm nay. Hiện tại, UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, lập danh sách để lên kế hoạch xử lý sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bãi tập kết, kinh doanh vật liệu vẫn tồn tại trong khu vực bờ mương, đất công do phường Định Công quản lý.

Đối với tình trạng san lấp mương thoát nước, tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng sai quy định gây mất vệ sinh môi trường mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, lãnh đạo UBND phường Định Công cho biết, UBND phường sẽ tiến hành vận động, yêu cầu chủ cơ sở di chuyển điểm tập kết vật liệu xây dựng để đảm bảo cuộc sống của người dân (?).

Có thể thấy, sau khi công dân có đơn thư, Báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh, UBND phường Định Công đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, những động thái trên chưa thực sự quyết liệt, thiếu sự giám sát sau cưỡng chế.

Do đó, đề nghị UBND phường Định Công, quận Hoàng Mai khẩn trương vào cuộc, kiểm tra, xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật và Chỉ thị 24 -CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố”.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/phuong-dinh-cong-da-lam-tron-trach-nhiem.html