Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Những năm qua, huyện Quỳnh Nhai đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực giới; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của bạo lực gia đình; xây dựng các mô hình, câu lạc bộ phòng chống bạo lực giới, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn.

Tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho người dân bản Bung Lanh, xã Mường Giàng.

Tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho người dân bản Bung Lanh, xã Mường Giàng.

Chị Triệu Thị Ngân, Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, cho biết: Hàng năm, Phòng đã tham mưu giúp huyện xây dựng kế hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ, thực hiện công tác bình đẳng giới. Trong đó, tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp với các xã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới. Tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan quản lý trong triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các xã.

Từ đầu năm đến nay, các xã đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới tại 130 hội nghị cấp xã, bản, với gần 6.600 lượt người tham dự. Tổ chức Hội thi “Bữa cơm gia đình”, ngoại khóa tìm hiểu về bình đẳng giới tại một số trường học. Thành lập đoàn giám sát, kiểm tra thực hiện các quy định về bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em tại xã Mường Chiên và Cà Nàng. Nhờ vậy, toàn huyện có gần 76% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 75% bản, xóm đạt danh hiệu “Bản văn hóa”, “Xóm văn hóa”.

Bên cạnh đó, huyện duy trì và nhân rộng các mô hình: “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” tại xã Chiềng Ơn, Nặm Ét, Chiềng Khoang; “Nhà tạm lánh” tại xã Pá Ma Pha Khinh; câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gia đình” xã Mường Chiên, Chiềng Bằng và câu lạc bộ bình đẳng giới tại xã Mường Giàng. Các thành viên nòng cốt của các câu lạc bộ thường xuyên tham gia các lớp tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về giới và bạo lực trên cơ sở giới do huyện tổ chức, để duy trì hoạt động hiệu quả hoạt động của các mô hình và câu lạc bộ.

Bà Điêu Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ xã Chiềng Bằng, cho biết: Những năm gần đây, xã đã chỉ đạo Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên xã tuyên truyền lồng ghép nội dung bình đẳng giới, ứng phó với bạo lực giới trong các cuộc sinh hoạt định kỳ; chỉ đạo các bản đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào quy ước, hương ước của bản để bà con thực hiện. Đồng thời, duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gia đình” tại bản Bó Ban.

Tháng 10/2018, Câu lạc bộ bình đẳng giới được thành lập tại bản Bung Lanh, xã Mường Giàng, do Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với xã xây dựng thí điểm theo Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”. Chị Lò Thị Tỉnh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cho biết: Câu lạc bộ có 110 thành viên, sinh hoạt định kỳ 1 lần/quý. Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho các thành viên về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Nhờ vậy, ở bản không còn tình trạng bạo lực gia đình.

Thời gian tới, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục đẩy mạnh Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025”. Thực hiện hiệu quả các chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới ở các xã vùng sâu, vùng xa; huy động nguồn lực của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức để thực hiện các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới... Phấn đấu đến năm 2025, có 70% các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn huyện triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/phong-ngua-va-ung-pho-voi-bao-luc-tren-co-so-gioi-45346