Phát triển chăn nuôi ở Hạ Hòa

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, những năm qua, huyện Hạ Hòa đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển chăn nuôi, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ theo phương thức truyền thống sang chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, góp phần giảm nghèo bền vững.

Mô hình chăn nuôi thỏ của hộ anh Đỗ Văn Dưỡng, xã Văn Lang mang lại hiệu quả kinh tế cao.(baophutho.vn) - Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, những năm qua, huyện Hạ Hòa đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển chăn nuôi, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ theo phương thức truyền thống sang chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, góp phần giảm nghèo bền vững.
Trang trại chăn nuôi bò 3B của gia đình chị Nguyễn Thị Kim Hồng ở xã Lang Sơn là mô hình chăn nuôi gia súc có quy mô tập trung lớn trên địa bàn huyện. Những năm trước đây, gia đình chị nuôi nhiều loại gia súc, gia cầm như lợn, gà, vịt, song do giá cả thị trường không ổn định, hiệu quả kinh tế không cao, từ đó chị chuyển sang chăn nuôi trâu, bò thịt. Thời gian đầu, với số vốn khiêm tốn chị chỉ nuôi hơn chục con cả trâu, bò lai Sind. Sau khi tìm hiểu có giống bò siêu thịt 3B chị đã đầu tư nuôi trên 70 con. Chị Hồng cho biết, để chăn nuôi có hiệu quả, vấn đề quan trọng là bảo đảm nguồn thức ăn và chủ động phòng, chống dịch bệnh. Do vậy, gia đình chị đã mua ngô sinh khối về chế biến, ủ làm thức ăn dự trữ cho bò, thực hiện nghiêm ngặt việc theo dõi để tiêm phòng bệnh, phun thuốc tiêu độc khử trùng, giúp gia súc luôn khỏe mạnh, cho năng suất cao. Sau mỗi chu kỳ nuôi gần 15 tháng, trừ chi phí, mỗi con bò cho thu lãi trên 15 triệu đồng/chu kỳ.Mô hình chăn nuôi của gia đình anh Đỗ Văn Dưỡng, xã Văn Lang cũng là một trong những mô hình điển hình về chăn nuôi thỏ trên địa bàn huyện với tổng đàn gần 1.000 con. Nhờ diện tích đất rộng, gia đình anh Dưỡng đầu tư hệ thống chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ vắc xin cho đàn vật nuôi, do đó đàn thỏ của gia đình anh sinh trưởng, phát triển ổn định, hàng năm cho thu nhập khá cao.Không chỉ gia đình chị Hồng, anh Dưỡng, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Hạ Hòa cũng xem chăn nuôi là một nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa đã và đang trở thành hướng đi tích cực của huyện thời gian gần đây.Hiện nay, tổng đàn lợn của huyện có trên 65.000 con; gần 10.000 con trâu, bò; trên 900.000 con gia cầm. Toàn huyện có trên 60 trang trại chăn nuôi quy mô lớn và vừa, trên 3.000 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Để khuyến khích các hộ gia đình trên địa bàn sử dụng giống vật nuôi có giá trị kinh tế cao, huyện đã có nhiều cơ chế, chính sách, hỗ trợ giúp các hộ chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ theo phương thức truyền thống sang chăn nuôi tập trung và theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng chí Văn Thanh Quân - Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại quy mô lớn; quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung, xây dựng hầm biogas, sử dụng chế phẩm sinh học... góp phần cải thiện môi trường; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, chuồng trại, quy trình chăn nuôi, tuân thủ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đàn vật nuôi, góp phần tăng giá trị và hiệu quả kinh tế.

Hoàng Hương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/dan-toc-ton-giao/202110/phat-trien-chan-nuoi-o-ha-hoa-180065