Nới lỏng chứ không... thả lỏng!
Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện những ca bệnh mới ở nhiều tỉnh, thành, địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội...
Trong đợt dịch thứ 4 này, tỉnh ta cũng đã ghi nhận 04 trường hợp mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến, 529 trường hợp F1, 10.365 trường hợp F2 được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, khẩn trương, chặt chẽ của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với nhiều biện pháp nhanh nhạy, hiệu quả đã mang lại những kết quả tích cực, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, nhiều ngày nay trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca mắc mới mà chưa rõ nguồn lây...Từ tình hình thực tế ấy, để góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, ngày 24/5/2021, UBND tỉnh đã có văn bản cho phép thực hiện nới lỏng các biện pháp hạn chế khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát kể từ 0 giờ 00 phút ngày 25/5/2021. Có thể thấy, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã tạo điều kiện cho nhịp sống người dân dần trở lại bình thường trong bối cảnh vẫn thực hiện song song các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, do nhận thức chưa đầy đủ, thấu đáo, một bộ phận người dân có biểu hiện tư tưởng chủ quan, cho rằng “hết cấm dịch rồi” (!?) nên có phần thoải mái, chưa coi trọng các biện pháp phòng chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang, duy trì số lượng, giữ khoảng cách cần thiết nơi công cộng, tập trung nhiều người ăn uống nơi hàng quán...Do đó, mọi người cần phải hiểu rõ, hiểu đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh là từng bước thực hiện nới lỏng các biện pháp hạn chế căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị chứ tuyệt đối không thả lỏng các nguyên tắc phòng chống dịch. Đây là phương châm chủ đạo mà mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân phải thấu suốt, bởi lẽ dù đã cho phép trở lại các hoạt động văn hóa, tôn giáo, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng nhưng UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, số lượng không quá 20 người/1 địa điểm. Các nhà hàng, quán ăn uống tuy được phép phục vụ tại chỗ nhưng cũng phải đảm bảo yêu cầu giãn cách và không quá 20 người trong một phòng kín có sử dụng điều hòa, hình thức phục vụ khách mang đi được khuyến khích. Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại, văn bản của UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như quán karaoke, quán bar, các cơ sở mát- xa đồng thời tiếp tục vận động, đề nghị người dân tổ chức việc hiếu, hỷ gọn nhẹ, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch... Rõ ràng, việc cho phép nới lỏng các biện pháp hạn chế khi tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát không đồng nghĩa với việc xa rời phương châm, tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, không chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch. Vì vậy, ngay lúc này, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tuyệt đối không để nảy sinh tư tưởng chủ quan, lơ là, xem nhẹ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; vận động mọi người nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm vì cộng đồng trong công tác phòng chống dịch; tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, văn hóa, tín ngưỡng, thể thao, giải trí... phù hợp, song hành, đi liền với các biện pháp, yêu cầu đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và khuyến cáo của các ngành chức năng, góp phần đảm bảo đời sống nhân dân, môi trường an toàn cho xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, trong đó việc thực hiện thông điệp 5K, tăng cường kiểm tra, giám sát phải luôn luôn coi trọng.
