Nỗ lực hồi phục kinh tế
Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng nhờ chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, các khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Hà Nội dần được tháo gỡ, kinh tế từng bước phục hồi. Thành phố vẫn đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đây chính là tiền đề quan trọng để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu phấn đấu cao hơn.

Kích cầu tiêu dùng trong nước đã thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nhiều mặt hàng, nhất là nông sản.
Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng nhờ chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, các khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Hà Nội dần được tháo gỡ, kinh tế từng bước phục hồi. Thành phố vẫn đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đây chính là tiền đề quan trọng để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu phấn đấu cao hơn.
Bài 1 : Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh
Năm 2020 - năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, kinh tế Thủ đô đã có những thời điểm ngừng trệ do tác động của dịch Covid-19, nhưng thành phố đã kiên trì, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.
Tăng trưởng gấp 1,5 lần bình quân chung cả nước
Nhìn lại biểu đồ tăng trưởng năm 2020, có thể thấy đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế Thủ đô, nhưng đồng thời cũng thấy được sức bật của nền kinh tế sau khi kiểm soát được dịch bệnh. Tháng 4, các chỉ số tăng trưởng giảm sâu, sau đó Hà Nội lấy lại đà tăng trưởng nhanh từ tháng 5. Đến tháng 8, một số chỉ tiêu giảm so với tháng 7 nhưng không giảm nhiều, từ tháng 9 trở đi đã lấy lại đà tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố càng về các tháng cuối năm càng có sự bứt phá: Quý I tăng 4,43%, quý II tăng 2,41%; quý III tăng 3,31% và quý IV tăng 5,51%. Nhờ đó, GRDP năm 2020 của thành phố ước tăng 3,98%, cao gấp khoảng 1,5 lần mức tăng của cả nước. Dù không đạt chỉ tiêu tăng 7,5% như đã đề ra, nhưng đây cũng là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh nhiều địa phương tăng trưởng âm.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nhận định, có được kết quả trên là nhờ thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Covid-19, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh; triển khai nhanh chóng, kịp thời các cơ chế, chính sách của Chính phủ và thành phố hỗ trợ, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh thủ tục, thi công, giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư... Thành phố đã hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hơn 600 tỷ đồng; giảm, giãn, hoãn cho các doanh nghiệp hơn 25 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất. Đồng hành với thành phố, cộng đồng doanh nghiệp, người dân Thủ đô cũng đoàn kết, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ “kép”.
Khôi phục sản xuất, kinh doanh
Ngay khi kiểm soát được dịch bệnh, thành phố đã tổ chức các hội chợ, triển lãm và các hoạt động liên kết vùng, hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố, trong đó có cả hội chợ quốc tế. Đại diện Công ty cổ phần Sản xuất và Phát triển công nghiệp Việt Nhật Indema (KCN Quang Minh, huyện Mê Linh) chia sẻ: Đại dịch Covid-19 đã làm các chuỗi liên kết sản xuất cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, khiến các doanh nghiệp trong nước bị thiếu hụt nguyên liệu, giảm đơn đặt hàng. Nhưng khi TP Hà Nội và cả nước kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đẩy mạnh các giải pháp phát triển thị trường trong nước đã giúp doanh nghiệp có cơ hội vượt qua khó khăn.
Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, việc đẩy mạnh các hoạt động giao thương, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa và xuất khẩu trong điều kiện an toàn phòng dịch đã kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước, giải phóng hàng tồn kho, khơi thông chuỗi sản xuất cung ứng cho doanh nghiệp. Đồng thời, thành phố cũng duy trì hoạt động của 142 siêu thị, 28 trung tâm thương mại, 1.700 cửa hàng tiện lợi, 455 chợ và hơn 11.400 trang web thương mại điện tử. Triển khai các kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó đã ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) giai đoạn 2020 - 2025.
Nhờ đó, tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 530.100 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 348.200 tỷ đồng. Lĩnh vực xuất khẩu của Hà Nội cũng nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng. 11 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 14,6 tỷ USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Các giải pháp thúc đẩy công nghiệp cũng được tích cực triển khai. Thành phố đã hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai 19 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập, tiếp tục thẩm định chín cụm công nghiệp. Sản xuất công nghiệp và xây dựng tính chung cả năm ước tăng 6,76% và đóng góp 1,51 điểm % tốc độ tăng GRDP. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong nửa cuối năm 2020 đã tăng trưởng cao (từ 7,17% đến 7,35%). Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 3,5 triệu đồng/người/năm so với năm 2019.
Việc thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đã góp phần giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Qua đó, giúp thành phố hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Năm 2020, thu ngân sách của Hà Nội đạt 279.359 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá: Đây là những kết quả đầy khả quan, thể hiện vai trò, vị thế của kinh tế Thủ đô trong bối cảnh hầu hết các địa phương trong nước và khu vực tăng trưởng âm hoặc còn gặp rất nhiều khó khăn.
(Còn nữa)
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/no-luc-hoi-phuc-kinh-te-627361/
