Những 'lá chắn xanh' nơi cửa biển
Rừng ven biển được ví như 'lá chắn xanh' giúp giảm nhẹ thiên tai, chống xói mòn, bảo vệ đê biển, bờ đập nuôi trồng thủy hải sản, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do bão lũ gây ra. Bởi vậy trong những năm qua, các cấp chính quyền huyện Kim Sơn và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã tích cực trồng và bảo vệ rừng ven biển.

Trồng cây phi lao chắn sóng tại Cồn Nổi, huyện Kim Sơn. Ảnh: Anh Tuấn
Đồng chí Dương Ngọc Cương, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biênphòng Cồn Nổi cho biết: Cán bộ, chiến sĩ biên phòng của Trạm luôn coi công tácbảo vệ và chăm sóc rừng phòng hộ ven biển là một trong những nhiệm vụ chính trịquan trọng, gắn với công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Đâycũng là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thứccho nhân dân để bà con chung tay chăm sóc, bảo vệ rừng tốt hơn.
Đồng chí Dương Ngọc Cương cho biết, trước đây trên diện tích10ha tại khu vực Cồn Nổi đã được phủ xanh bởi những rừng cây phi lao chắn sóng.Thế nhưng, cơn bão số 10 năm 2017 đã đánh tan những mảnh rừng ven bờ biển, nhữnggốc cây lâu năm cũng bật rễ nằm nghiêng ngả.
Thêm vào đó, tình trạng xâm thựcgây sạt lở ven bờ biển cũng làm cuốn trôi hàng nghìn cây phi lao đã được trồngtrước đó... Để khắc phục tình trạng biển xâm thực cũng như sạt lở và từng bướckhôi phục dải xanh ven biển, chắn cát, chắn sóng, bảo vệ môi trường bờ biển,trong tháng 9 vừa qua, gần 100 đoàn viên thanh niên đến từ Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các em học sinh Trường THPTBình Minh đã trồng 10.000 cây phi lao dọc bãi biển Cồn Nổi. Đây chỉ là mộttrong 3 đợt phát động lớn trồng cây ven biển trong năm 2019 này.
Qua những đợtphát động trồng cây sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhândân địa phương trong việc trồng và bảo vệ rừng ven biển, ngăn chặn tình trạngchặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập; đặc biệt, cải thiện chất lượngcuộc sống cho nhân dân, giữ gìn môi trường sống bền vững cho con cháu muôn đơìsau.
Không chỉ có sự tham gia tích cực của các đơn vị quân đội đứngchân trên địa bàn, huyện Kim Sơn còn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chínhtrị để thực hiện tốt hơn nữa công tác trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường biển.Đồng chí Phạm Văn Sang, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kim Sơn cho biết:Khu sinh cảnh Bãi Ngang - Cồn Nổi (huyện Kim Sơn) đã được UNESCO công nhận làkhu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng.
Theo chủ trương của tỉnh, CồnNổi sẽ được đầu tư xây dựng thành khu du lịch sinh thái biển, kết hợp du lịchnghỉ dưỡng. Tuy nhiên, hiện nay Cồn Nổi vẫn đang trong quá trình khai phá, xâydựng. Do vậy, các hoạt động làm sạch bãi cát, trồng cây chắn sóng tại Cồn Nôỉlà góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn vệ sinh môitrường, từ đó tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay bảo vệmôi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Với mục tiêu đó, trong tháng 10vừa qua, Phòng đã tổ chức trồng trên 600 cây phi lao chắn sóng và nhặt rác, túini-lông, thu gom rác thải, phế liệu khu vực Cồn Nổi. Hoạt động này đã thu húttrên 50 cán bộ, công chức văn hóa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia,qua đó nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức văn hóa các xã, thị trấn vềviệc trồng rừng và bảo vệ môi trường ven biển, giúp lan tỏa đến mọi người dân.
Như vậy, có thể thấy, trồng cây gây rừng là việc làm có ýnghĩa rất quan trọng, đặc biệt là việc trồng rừng ven biển, tạo thành những lớp“lá chắn xanh” bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống cho người dân. Việc trồng vàbảo vệ rừng ven biển rất cần có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.
Thái Học
Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nhung-la-chan-xanh-noi-cua-bien-2019112808104069p0c2.htm
