'Nhà đầu tư' Gen Z


Nguyễn Thảo Nguyên (phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) sinh năm 2002, đã có kinh nghiệm 3 năm tham gia đầu tư ở thị trường chứng khoán. Ngay từ khi học THPT, Thảo Nguyên đã học hỏi từ anh trai mình để tạo tài khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần chứng khoán VPS. Nguyên tiết kiệm tiền làm thêm hàng tháng để tham gia tích sản chứng khoán đều đặn.
Nhà đầu tư Gen Z chia sẻ: Phương pháp đầu tư của em là kiên trì mua góp 1-2 mã cố phiếu bluechip có giá trị nội tại tốt trong một thời gian dài để có giá trung bình tốt. Không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp nên em chọn cách này, coi như một cách tiết kiệm và đầu tư thụ động vẫn có lãi, cũng tránh để đồng tiền “chết”, mất giá.
Cho đến nay, Nguyên đã có lãi trung bình 12%/ năm. Em cho biết tương lai sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào thị trường chứng khoán nếu có tiền nhàn rỗi. Em hy vọng cho tới khi tốt nghiệp Đại học sẽ có một số vốn nhỏ để tiếp tục tham gia đầu tư vào thị trường vàng truyền thống hoặc bất động sản.

Tạ Huy Hoàng (phường Tân Dân, TP Việt Trì), sinh năm 1999 cho biết: Mong ước của em là xây dựng tài chính cá nhân, tạo ra giá trị để có thể “nghỉ hưu non”. Để thực hiện mục tiêu này em đã xây dựng thời gian biểu để tìm hiểu các khái niệm tài chính, thông tin hàng ngày. Em đặc biệt quan tâm đến thị trường bất động sản nhà ở. Em nghĩ bí quyết để tối đa lợi nhuận là tạo ra nhiều nguồn thu nhập, đặc biệt là các nguồn thu nhập thụ động.

Các nhà đầu tư Gen Z còn tham gia vào thị trường kinh doanh hàng hóa truyền thống với đa dạng các mặt hàng như quần áo, đồ lưu niệm, đồ dùng học sinh… Đặc biệt, do có khả năng nắm bắt công cụ tốt nên nhà đầu tư Gen Z còn thu được nhiều lợi nhuận khi kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki…

Trần Hoàng Nam (TT. Thanh Thủy), sinh năm 2003 đã đầu tư vào quỹ ETF (Exchange -Traded Fund - một loạt quỹ tổng hợp các đầu cổ phiếu và trái phiếu tốt nhất để đảm bảo nếu thị trường đi xuống thì về trung bình, toàn bộ quỹ không bị ảnh hưởng quá lớn) từ nhiều năm nay, Nam chia sẻ: Đầu tư không chỉ đơn thuần là kiếm tiền. Đó còn là hành trình học tập để phát triển bản thân, trang bị cho mình tri thức tốt về kinh tế - tài chính, học cách quản lý đồng tiền mình làm ra hiệu quả. Đây mới là điều “lãi” nhất trong quá trình đầu tư và tìm hiểu về đầu tư.
Nhiều bậc phụ huynh đã sớm hướng dẫn con cái có cái nhìn đúng về đầu tư tài chính càng sớm càng tốt, chị Nguyễn Thúy Hằng (Tiên Cát, TP Việt Trì) chia sẻ: Hướng dẫn con tiếp cận thị trường đầu tư tài chính đa dạng là ưu tiên hiện tại của tôi. Đây là quá trình cần thiết không phải để con kiếm tiền từ sớm mà để con có những trải nghiệm, học hỏi để hiểu cách đầu tư vào chính bản thân mình. Bởi đầu tư cho bản thân, suy cho cùng, vẫn là hình thức đầu tư hiệu quả nhất.
Tuy không phải là “dân tài chính”, nhưng những gì học được trong quá trình đầu tư đã giúp nhiều Gen Z có cái nhìn rõ ràng hơn về thu - chi trong gia đình, có thêm động lực làm việc, tránh “bẫy nợ tiêu dùng” và vượt ra khỏi vòng an toàn để đầu tư nhiều hơn.

Huy Lê
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//kinh-te/nha-dau-tu-gen-z/185795.htm
