Nguồn cảm hứng chiến thắng Điện Biên Phủ còn mãi

Ngày 7/5/1954, cách nay 70 năm, quân và dân ta đánh tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ - 'pháo đài bất khả xâm phạm', lập kỳ tích lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỷ XX.

Mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử

Ngọn nguồn sâu xa của chiến thắng vang dội chính là kết quả của nhiều yếu tố hợp thành, mà bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh quyết định. Trước hết, đó là bản lĩnh, trí tuệ, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam in đậm dấu ấn trong những quyết định đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp; ý chí quyết chiến, quyết thắng cao độ, tinh thần dũng cảm chiến đấu, vượt mọi gian khổ, hy sinh của cả dân tộc để đưa đến thắng lợi hoàn toàn.

Khách du lịch hào hứng khám phá hầm De Castries

Tròn 70 năm trước, đồng loạt đại bác từ các triền núi quanh thung lũng Mường Thanh dội bão lửa vào cứ điểm Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, chiều 7/5/1954, lá cờ chiến thắng của quân và dân Việt Nam kiêu hãnh tung bay trên nóc hầm tướng De Castries - cứ điểm quân sự binh hùng tướng mạnh. Toàn bộ đều bị bắt sống, Pháp kéo cờ trắng đầu hàng. Đây là cuộc chiến đấu 9 năm bền bỉ của quân và dân ta, thực hiện đúng đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, bảo vệ nền độc lập non trẻ. Lần đầu tiên, một dân tộc thuộc địa đánh bại đế quốc hùng mạnh trên thế giới. Trước Điện Biên Phủ, một vài thuộc địa đã chiến đấu thắng lợi giành độc lập, nhưng chưa mang tầm thời đại.

Đánh giá về thắng lợi, Bác Hồ khẳng định: “Điện Biên Phủ là cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời, phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới lên cao, tiến đến thắng lợi hoàn toàn. Và, nhờ sự đoàn kết chặt chẽ, anh dũng chiến đấu, hy sinh của toàn quân và toàn dân, chúng ta đại thắng ở Điện Biên Phủ. Qua ba chữ “Điện Biên Phủ”, dân tộc Việt Nam ta lừng lẫy khắp năm châu. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, một đế quốc hùng mạnh đã bị Nhân dân một nước thuộc địa đánh cho tan tành. Đây là thắng lợi của sự tiếp nối truyền thống lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta”.

Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của Nhân dân Việt Nam, mà còn là thắng lợi chung, nhất là các nước bị thuộc địa ở Châu Á, Châu Phi, tạo sự thức tỉnh mạnh mẽ của các dân tộc bị thực dân đô hộ hàng trăm năm. Từ cảm hứng Điện Biên Phủ, các dân tộc càng thêm dũng khí, niềm tin vào sức mạnh đoàn kết, đấu tranh giành những quyền dân tộc cơ bản. Nhiều nước thuộc địa giành được độc lập từ thực dân Pháp, một số đế quốc, mở ra thời kỳ phát triển mới của chính họ và của thế giới.

Vô tận nguồn cảm hứng

Lịch sử thật khéo sắp đặt. Điện Biên Phủ từ chiến trường ác liệt, trở thành “cây cầu” để Việt Nam và các nước phương Tây từng bước bình thường hóa quan hệ, mở đầu là nước Pháp. Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973 - 1993), Tổng thống Cộng hòa Pháp Francois Mitterrand có chuyến thăm lịch sử Việt Nam. Đây là vị nguyên thủ quốc gia phương Tây đầu tiên thăm chính thức Việt Nam từ sau năm 1975. Đặc biệt, ông đi thăm di tích Điện Biên Phủ, hầm De Castries.

Vào dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, tháng 5/2014, Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lời sử gia Anh Martin Windrow ca ngợi: “Điện Biên Phủ là lần đầu tiên một phong trào độc lập ngoài Châu Âu, từ lực lượng du kích trở thành quân đội vũ trang đánh bại một quốc gia xâm lược Châu Âu trong một trận chiến”. Hãng thông tấn AFP khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ đem lại độc lập cho đất nước Việt Nam, thổi bùng phong trào độc lập tại nhiều quốc gia thuộc địa trên khắp thế giới.

70 năm đã qua đi, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn giữ nguyên ý nghĩa và giá trị đối với Việt Nam và thế giới. Nước ta trải qua không ít thăng trầm, nhưng tự hào khẳng định, chưa bao giờ cơ đồ đất nước ta được như hôm nay. Bước vào kỷ nguyên phát triển, tất cả cùng thực hiện các mục tiêu: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 2030), là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; kỷ niệm 100 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (năm 2045), là nước phát triển, thu nhập cao...

Với niềm cảm hứng Điện Biên Phủ, sự quyết tâm, nỗ lực vượt bậc của Đảng, Nhà nước; khơi thông và phát huy tiềm năng của người dân, doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn tin vào kỳ tích, thành tựu mới của Việt Nam trong một thế giới hội nhập và phát triển. Để thực thi, chúng ta rất cần những “Điện Biên Phủ” mới trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nhiều mặt đời sống xã hội. Và chúng ta có đủ niềm tin, quyết tâm và tiềm lực để thực hiện được khát vọng Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc mà Điện Biên Phủ là nguồn cảm hứng dồi dào.

NGUYÊN HẢO

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nguon-cam-hung-chien-thang-dien-bien-phu-con-mai-a394747.html