Nga đóng cửa sân bay tại Moscow vì cảnh báo UAV

Các dịch vụ khẩn cấp Moscow ngày 11/8 cho biết sân bay quốc tế Vnukovo ở phía tây nam thủ đô Nga đã đóng cửa trong chốc lát sau khi hệ thống cảnh báo về máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Sân bay quốc tế Vnukovo, phía tây nam thủ đô Moscow. Ảnh: CNN

Sân bay quốc tế Vnukovo, phía tây nam thủ đô Moscow. Ảnh: CNN

RT đưa tin, theo thông tin từ kênh Telegram 112, giới chức Nga đã đóng cửa sân bay quốc tế Vnukovo - một trong ba sân bay chính ở thủ đô Moscow trong khoảng 1 tiếng. Một số chuyến bay dự kiến hạ cánh xuống sân bay này đã được chuyển đến sân bay lân cận Domodedovo.

Nguyên nhân khiến không phận sân bay bị đóng cửa là do cảnh báo UAV.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên gần một tòa nhà nhiều tầng tại khu vực bờ kè Karamyshevskaya của sông Moskva, được cho là do chiếc UAV bị bắn hạ rơi xuống.

Khói bốc lên tại khu vực bờ kè Karamyshevskaya. Video: Telegram/BAZA

Trước đó cùng ngày, Thị trưởng Moscow Serge Sobyanin đã báo cáo về vụ phát hiện máy bay không người lái (UAV) tại thủ đô Moscow. “Hệ thống phòng không được kích hoạt vào khoảng 4h sáng. Một chiếc UAV đã bị chặn ở vùng Kaluga, phía tây nam thủ đô, trong khi chiếc còn lại bị bắn hạ ở khu vực bờ kè”, ông Sobyanin viết trên Telegram.

Ông cho biết không có thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào khi các mảnh vỡ UAV rơi xuống khu vực bờ kè.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã thất bại trong nỗ lực tấn công khủng bố bằng UAV nhằm vào các cơ sở tại Moscow.

Một chiếc UAV được cho là đã rơi xuống khu vực gần sông Moskva. Ảnh: Moscow Times

Một chiếc UAV được cho là đã rơi xuống khu vực gần sông Moskva. Ảnh: Moscow Times

Trong thời gian gần đây, giới chức thủ đô Moscow liên tục báo cáo việc phát hiện UAV tập kích.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/8 thông báo bắn rơi 2 UAV của Ukraine trong cuộc tập kích trong đêm nhằm vào các cơ sở ở thủ đô Moscow. Ngày 6/8, cơ quan này cho biết hệ thống phòng không ở quận Podolsky của Moscow đã phá hủy một UAV của Ukraine. Hôm 3/8, có 7 chiếc UAV đã bị bắn hạ tại khu vực Kaluga, cách Moscow chưa đầy 200 km về phía tây nam.

Vụ việc nghiêm trọng nhất do UAV gây ra là cuộc tấn công hôm 24/7. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã vô hiệu hóa 2 UAV bằng các phương tiện tác chiến điện tử tại Moscow. Các UAV này sau đó đã đâm vào một tòa nhà phi dân dụng, cách trụ sở Bộ Quốc phòng Nga khoảng 2km.

Ngày 30/7, Nga tố cáo 3 UAV của Ukraine tham gia vào cuộc đột kích trong đêm. Một chiếc UAV đã bị bắn hạ ở quận Odintsovo, trong khi 2 chiếc khác bị vô hiệu hóa bởi phương tiện tác chiến điện tử và rơi vào một tòa nhà phức hợp ở Moscow. Vụ việc này khiến một người bị thương.

Giới chức Nga đã lên án các cuộc tập kích bằng UAV và gọi đây là hành động khủng bố của Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng cảnh báo rằng “cuộc chiến” đang đến với Nga và “các trung tâm biểu tượng và căn cứ quân sự” của nước này sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, ông không bình luận về trách nhiệm của Ukraine trong các vụ tấn công bằng UAV tại Nga.

Đáp trả lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Ukraine đang tiến hành “các cuộc tấn công khủng bố” vào Moscow và các mục tiêu dân sự khác ở Nga vì “thất vọng trước những thất bại của họ trên chiến trường”.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nga-dong-cua-san-bay-tai-moscow-vi-canh-bao-uav-post25511.html