Mỹ ngừng chuyển bom hạng nặng, Israel vẫn sắp nhận các vũ khí trị giá hàng tỷ USD

Sau khi Mỹ tạm ngừng chuyển cho Israel hàng nghìn quả bom hạng nặng, các loại vũ khí khác trị giá hàng tỷ USD vẫn sắp tới Israel.

Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tờ The Times of Israel ngày 10/5 dẫn nguồn tin từ phương Tây cho biết, một loạt thiết bị quân sự khác sắp được chuyển đến Israel, gồm cả bom tấn công trực diện phối hợp (JDAMS), đạn dành cho xe tăng, súng cối và xe chiến thuật bọc thép.

Thông tin trên do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jim Risch thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ tiết lộ với các phóng viên.

Theo ông Risch, những loại vũ khí trên đã không được phê duyệt nhanh chóng như dự kiến và một số loại đã trải qua quá trình phê duyệt từ tháng 12/2023, mặc dù các vũ khí được gửi cho Israel thường chỉ cần vài tuần xem xét.

Thông tin này xuất hiện không lâu sau khi Mỹ tạm dừng chuyển hàng nghìn của bom hạng nặng cho Israel vì lo sợ nước này sẽ sử dụng trong chiến dịch trên bộ ở Rafah, khu vực phía Nam Dải Gaza.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng vừa công khai cảnh báo Israel rằng sẽ ngừng bán vũ khí nếu nước này tấn công quy mô lớn vào Rafah.

Từ lâu, Mỹ đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không tấn công lực lượng Hamas ở Rafah mà không có biện pháp bảo vệ dân thường.

Vấn đề này đã trở thành điểm tranh cãi chính giữa ông Biden và Netanyahu - người khẳng định rằng tấn công trên bộ vào Rafah là cần thiết để hoàn thành mục tiêu của cuộc chiến là loại bỏ Hamas.

Trong một diễn biến khác, Hạ nghị sĩ Dân chủ Gregory Meeks thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đang trì hoãn gói vũ khí trị giá 18 tỷ USD cho Israel, trong đó có hàng chục máy bay F-15 của Boeing. Hạ nghị sĩ này trì hoãn gói vũ khí trên để chờ phản hồi từ phía Israel xem họ sẽ sử dụng số vũ khí này như thế nào, mặc dù phải vài năm nữa Israem mới nhận được số chiến đấu cơ này.

Ông Meeks nói hồi tháng trước: “Đã quá đủ các vụ đánh bom bừa bãi. Tôi không muốn những loại vũ khí này được Israel sử dụng để gây ra nhiều cái chết hơn. Tôi muốn đảm bảo viện trợ nhân đạo và tôi không muốn mọi người chết đói”.

Các gói vũ khí kể trên không nằm trong gói chi tiêu mà Tổng thống Biden đã ký vào tháng trước, gồm khoảng 26 tỷ USD để hỗ trợ Israel và cung cấp viện trợ nhân đạo.

Nghị sĩ Risch và Meeks là hai trong số bốn nhà lập pháp Mỹ chịu trách nhiệm xem xét các thương vụ vũ khí lớn với nước ngoài.

Kể từ khi lực lượng Hamas tấn công Israel hôm 7/10/2023, viện trợ vũ khí của Mỹ cho Israel đã tăng mạnh. Một quan chức ước tính Mỹ đã chuyển 1.800 quả bom cỡ 900kg và 1.700 quả bom loại 225kg cho phía Israel.

Trong khi đó, bất chấp áp lực từ Mỹ, ngày 9/5, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố các lực lượng nước này sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự ở Dải Gaza. Trong thông điệp video trên mạng xã hội X, ông Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Gaza cho dù sức ép như thế nào.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/my-ngung-chuyen-bom-hang-nang-israel-van-sap-nhan-cac-vu-khi-tri-gia-hang-ty-usd-20240510104015956.htm