Mục tiêu mới

Quốc hội Mỹ hiện đang lên kế hoạch công bố một đạo luật mới để trừng phạt các Cty trên toàn thế giới hoạt động trên đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga, động thái được cho là thực hiện chiến lược chính trị lần đầu tiên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vạch ra vào mùa hè năm ngoái.

Quốc hội Mỹ hiện đang lên kế hoạch công bố một đạo luật mới để trừng phạt các Cty trên toàn thế giới hoạt động trên đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga, động thái được cho là thực hiện chiến lược chính trị lần đầu tiên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vạch ra vào mùa hè năm ngoái.

Mặc dù Washington công khai tuyên bố về những lo ngại về “các vấn đề an ninh năng lượng” từ dự án đường ống này, vốn sẽ sớm hoàn thành, nhưng vẫn có những nghi ngại về việc họ có chương trình nghị sự bí mật. Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án đường ống khí đốt tự nhiên ngoài khơi, vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức thông qua biển Baltic. Hệ thống này hiện do tập đoàn Nord Stream AG, có cổ đông lớn là Cty nhà nước Gazprom của Nga, sở hữu và vận hành.

Luật pháp mới của Mỹ quy định xử phạt nghiêm khắc những người liên quan đến đường ống mới này, đình chỉ các dịch vụ ngân hàng ở Mỹ, tạm dừng thị thực của các giám đốc điều hành, cùng các hình phạt khác, trong khi trừng phạt “bất kỳ thực thể” nào liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đặt ống cho hệ thống Dòng chảy phương Bắc 2 hoặc bất kỳ đường ống xuất khẩu khí đốt nào khác của Nga. Đây là những đề xuất của Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Đại diện Adam Kinzinger và Thượng nghị sĩ Jean Shaheen, nhằm ngăn chặn dự án đường ống của Nga trước khi nó dự kiến hoàn thành vào năm tới.

Dự luật hiện đang được Ủy ban Tư pháp Hạ viện và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện xem xét và có thể sẽ sớm được thông qua. Bởi Mỹ đơn giản không thể cho phép Nga thống trị tương lai năng lượng của Châu Âu trong khi có những lo ngại, dự án đường ống của Nga sẽ tạo ra các vấn đề “an ninh năng lượng” cho Mỹ và Châu Âu “trong nhiều thập kỷ”. Khi hoàn thành, Dòng chảy phương Bắc 2 có thể cung cấp 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm từ Nga đến Châu Âu. Tuyến đường ống dài 1.230km, gần 70% đã hoàn thành, hiện đang được đặt trên Biển Baltic, cùng với Dòng chảy phương Bắc 1 đã đi vào hoạt động năm 2011.

Với quy mô hoạt động hiệu quả và có tầm ảnh hưởng lớn của Dòng chảy phương Bắc 1, có những nghi ngại rằng, các lệnh trừng phạt sẽ phản tác dụng, có thể gây tổn hại thêm cho mối quan hệ Mỹ-Âu, và thậm chí làm tổn thương ngành công nghiệp dầu khí của Washington. Hơn nữa, Dòng chảy phương Bắc 2 đã hoàn thành 70%, vì vậy các biện pháp trừng phạt của Mỹ khó có thể ngăn chặn việc xây dựng dự án.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_209413_muc-tieu-moi.aspx