Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak vừa xác nhận hội đàm ba bên giữa Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine về khí đốt sẽ diễn ra vào ngày 19/9 tới.
Người đứng đầu quốc hội Đức, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Die Welt, nhấn mạnh rằng các hành động chống lại đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc-2) chỉ có thể gây hại cho châu Âu.
Tập đoàn dầu khí Gazprom thông báo họ đã thi công xong gần 2.000km đường ống của Dòng chảy Phương Bắc 2 - dự án đưa khí đốt từ Nga sang Liên minh châu Âu.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Rick Perry, Mỹ đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì dự án Nord Stream 2.
Sự chuyển biến của thị trường khí đốt tự nhiên trên thế giới và sức mạnh năng lượng mới từ Washington đang đe dọa vị thế truyền thống của Nga, cũng như làm suy yếu công cụ kinh tế đắc dụng này của Moskva.
Tổng thống Nga cho biết, châu Âu cần nguồn khí đốt từ Nga, vì vậy dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ sớm hoàn thành bất chấp Mỹ đe dọa trừng phạt.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21-8 tự tin cho biết, châu Âu cần nguồn cung cấp khí đốt của Nga, vì vậy Dự án Nord Stream -2 (Dòng chảy phương Bắc) sẽ sớm được hoàn thành, bất chấp các mối đe dọa từ Mỹ.
Đường ống dài 1.200 km, có khả năng vận chuyển 55 tỷ m3 khí đốt đến châu Âu, dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.
Quốc hội Mỹ hiện đang lên kế hoạch công bố một đạo luật mới để trừng phạt các Cty trên toàn thế giới hoạt động trên đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga, động thái được cho là thực hiện chiến lược chính trị lần đầu tiên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vạch ra vào mùa hè năm ngoái.
Một đường ống dẫn khí đốt ở miền trung Syria đã ngừng hoạt động sau khi bị tấn công phá hoại, hãng tin Sana đưa tin ngày 14/7.