Mở đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài

Sáng 27/5, tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, UBND tỉnh Lạng Sơn công bố mở chính thức đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa qua cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện lãnh đạo, các ngành hữu trách Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo báo cáo, sau nhiều lần trao đổi, thống nhất, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, hai bên đã đạt được những kết quả tích cực trong việc kết nối đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089; lối thông quan Tân Thanh - Pò Chài (khu vực mốc 1090 - 1091); lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu (khu vực mốc 1104 - 1105) sau khi chính thức được công bố thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Lễ công bố kết nối đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa và các đường nhánh- lối thông quan giữa hai nước Việt - Trung trên khu vực biên giới Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến.

Lễ công bố kết nối đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa và các đường nhánh- lối thông quan giữa hai nước Việt - Trung trên khu vực biên giới Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến.

Thống kê của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho thấy, từ cuối tháng 4 tới nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe chở mặt hàng hoa quả tươi lên khu vực cửa khẩu của tỉnh (chủ yếu lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Tân Thanh).

Để đảm bảo chất lượng các lô hàng hoa quả tươi, các cơ quan, lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã linh hoạt thực hiện các giải pháp thúc đẩy thông quan mặt hàng này.

Cụ thể, tại cửa khẩu Tân Thanh thời điểm này, trung bình mỗi ngày có trên 300 xe chở hàng được làm thủ tục thông quan, chiếm đa số là xe chở nông sản, trái cây tươi. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu gồm dưa hấu, mít, xoài, thanh long, tinh bột sắn…

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, mỗi ngày thông quan gần 1.000 xe hàng xuất nhập khẩu, trong đó xuất khẩu gần 670 xe và nhập khẩu trên 300. Tính riêng số phương tiện chở hàng nông sản, trái cây tươi xuất khẩu mỗi ngày qua cửa khẩu này đạt gần 250 xe, chủ yếu là sầu riêng, thanh long, mít, bưởi, vải thiều…

Cửa khẩu Tân Thanh sáng 27/5, sau khi Lễ công bố nối lại thông quan hàng hóa. Ảnh: Duy Chiến.

Cửa khẩu Tân Thanh sáng 27/5, sau khi Lễ công bố nối lại thông quan hàng hóa. Ảnh: Duy Chiến.

Việc khôi phục hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh và các cặp cửa khẩu khác ở Cốc Nam, Hữu Nghị góp phần đẩy mạnh xuất nhập khẩu qua biên giới Lạng Sơn.

Việc khôi phục hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh và các cặp cửa khẩu khác ở Cốc Nam, Hữu Nghị góp phần đẩy mạnh xuất nhập khẩu qua biên giới Lạng Sơn.

Đáng chú ý, lượng vải thiều từ Bắc Giang đưa lên làm thủ tục xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng bắt đầu tăng cao. Những tháng tiếp theo là cao điểm thu hoạch của nhiều loại nông sản trong nước, nhất là hoa quả tươi của các tỉnh phía Nam, dẫn đến lượng xe chở hàng hóa đến Lạng Sơn là rất lớn.

Việc mở chính thức đường chuyên dụng; các lối thông quan Tân Thanh, Cốc Nam thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ như một giải pháp kịp thời nhằm nâng cao năng lực thông quan, đặc biệt đối với mặt hàng nông sản, trái cây tươi xuất khẩu của Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ mới, lãnh đạo UBND tỉnh đã giao các ngành sớm bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại đường chuyên dụng, lối thông quan chính thức thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa tại mốc 1088/2-1089 và cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài, Cốc Nam - Lũng Nghịu.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mo-duong-chuyen-dung-van-chuyen-hang-hoa-tan-thanh-po-chai-post1640792.tpo