Ngày 8-10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh), chương trình hội nghị kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026 đã khai mạc.
Với quy mô thị trường lớn, sức mua cao và khả năng kết nối với các nền kinh tế bên ngoài, Tp.HCM có thể đóng vai trò “cầu kéo”, giúp sản phẩm của các địa phương nâng chất lượng, tiếp cận thị trường và từng bước vươn ra toàn cầu.
Sau 15 năm triển khai, Chương trình Kết nối cung - cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành không còn dừng ở những cuộc gặp gỡ giao thương, mà từng bước trở thành cầu nối giữa vùng sản xuất với thị trường, giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống phân phối.
Liên kết cung - cầu giữa TPHCM và các địa phương cần được nâng lên một bước. Thời gian tới, liên kết cần nâng tầm liên kết vùng, chuyển từ kết nối theo sự kiện sang liên kết thường xuyên theo ngành hàng, mùa vụ; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, phân phối và tiêu thụ.
Sau 15 năm triển khai, chương trình Kết nối cung - cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đã góp phần mở rộng đầu ra cho hàng hoá Việt Nam và hình thành chuỗi cung ứng ổn định, minh bạch, bền vững.
Ngày 8-10, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh khai mạc sự kiện Hành trình 15 năm Kết nối cung - cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí: Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh.
Chương trình kết nối cung - cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đang tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, phát triển bán hàng trực tuyến hiệu quả và đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe từ thị trường.
Sau 15 năm, Kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành chuyển sang phát triển chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường, đẩy mạnh phân phối số và kiểm soát chất lượng hàng hóa.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho rằng một thị trường trong nước đủ lớn và có yêu cầu ngày càng cao sẽ tạo động lực để doanh nghiệp nâng chất lượng sản phẩm, từ đó tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng ra thị trường quốc tế.