Iran: Chỉ chấp nhận các cuộc đàm phán bình đẳng
VIT - Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad của Iran tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc hội đàm với các cường quốc để giải quyết vấn đề hạt nhân của nước này với điều kiện "dựa trên cơ sở quan hệ bình đẳng”.
Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/48467/default.aspx
Tin mới
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24/4 đã chính thức chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Ngân hàng trung ương - Fed) Jerome Powell, một động thái được cho là tháo gỡ rào cản lớn trong tiến trình bổ nhiệm người kế nhiệm giữa lúc căng thẳng chính trị xoay quanh tính độc lập của ngân hàng trung ương gia tăng.
Ngày 23/4, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã tạm đình chỉ chức vụ Ủy viên Cảnh sát Quốc gia Fannie Masemola sau khi ông này bị cáo buộc vi phạm Luật Quản lý tài chính công liên quan đến gói thầu dịch vụ y tế trị giá khoảng 360 triệu rand (hơn 20 triệu USD) dành cho lực lượng cảnh sát.
Theo Nhà Trắng, cơ chế miễn trừ vận tải biển cho phép tàu mang cờ nước ngoài tạm thời vận chuyển hàng hóa giữa các cảng nội địa Mỹ - điều vốn bị hạn chế theo Đạo luật Jones năm 1920.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ đến Islamabad (Pakistan) vào tối nay (24/4) cùng một phái đoàn, trong bối cảnh các bên trung gian đang kỳ vọng sẽ có vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran.
Nhật Bản sẽ bắt đầu xả thêm lượng dầu đủ dùng trong 20 ngày nữa, bắt đầu từ ngày 1-5, để đối phó tình trạng gián đoạn nguồn cung do căng thẳng tại Trung Đông.
Với tình trạng cạn kiệt tài chính sau 4 năm xung đột, số tiền 90 tỷ euro mà EU dành thêm cho Ukraine cũng sẽ chỉ là biện pháp tạm thời để giải quyết nhu cầu trước mắt, chứ không thể đáp ứng nhu cầu lâu dài của nước này, nếu cuộc chiến tiêu hao vẫn tiếp tục chưa có hồi kết.
Chuyến công du của Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tới Pakistan và một loạt điểm đến khu vực đang làm dấy lên kỳ vọng về việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tehran và Washington, trong bối cảnh xung đột và đối đầu quân sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Nhóm công tố đặc biệt tại Hàn Quốc ngày 24/4 đã đề nghị mức án 30 năm tù đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, liên quan cáo buộc ra lệnh điều máy bay không người lái xâm nhập Bình Nhưỡng (Triều Tiên) năm 2024.

![[Video] Ấn Độ quyết liệt phản bác phát ngôn của Tổng thống Mỹ D. Trump](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_04_24_14_55018728/8cb92213c45b2d05744a.jpg)






