Trong nhiều tháng qua, hà biển, trai, sò, tảo và nhiều loài sinh vật vùng nước ấm khác đã bám vào hàng trăm tàu chở dầu khổng lồ đang neo đậu tại vịnh Ba Tư.
Trước khi xung đột địa chính trị ở Trung Đông bùng phát, dầu Brent giao dịch quanh mức 60 USD/thùng. Khi giao tranh leo thang, giá dầu có lúc tăng lên hơn 130 USD/thùng. Hiện tại, khi hai bên dường như đã đạt được một thỏa thuận tạm thời chấm dứt xung đột, giá dầu đang ở khoảng 80 USD/thùng.
Tình hình Trung Đông có nhiều diễn biến mới; Ông Trump nói Iran đồng ý cho thanh sát hạt nhân vô thời hạn; Iran và Oman thành lập ủy ban chung về eo biển Hormuz; Ngoại trưởng Mỹ công du vùng Vịnh.
Khi cuộc xung đột Mỹ, Iran đang tàn phá Trung Đông trong những tháng gần đây cắt đứt đường tiếp cận đến một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới, Syria đã nhìn thấy cơ hội.
Ngày 23/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) quay trở lại nước này, đồng thời khẳng định lực lượng Hải quân Mỹ sẽ không tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ mở cửa và 'không còn bất kỳ hoạt động phong tỏa nào'.
Giới lãnh đạo Iran tiết lộ các quan chức của nước này và Oman vừa thành lập một ủy ban chung để thảo luận về eo biển Hormuz.
Bản ghi nhớ Islamabad làm dấy lên nhận định rằng Mỹ đang quay lại Học thuyết Nixon, chuyển vai trò giữ ổn định Trung Đông cho các cường quốc trong khu vực.
Thị trường năng lượng thế giới vừa chứng kiến một phiên lao dốc mạnh khi giá dầu thô đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng qua. Quyết định miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với dầu mỏ Iran từ phía Mỹ đã ngay lập tức giải tỏa nỗi lo thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Israel cần ngừng dựa vào viện trợ quân sự của Mỹ và tự phát triển hệ thống vũ khí riêng.
Trong khi Mỹ và Iran đang đàm phán để khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, nhiều chuyên gia cho rằng, diễn biến tiếp theo của thị trường năng lượng có thể phụ thuộc vào một quốc gia không xuất hiện trên bàn đàm phán: Trung Quốc.
Ngày 23-6, truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Iran và Mỹ tại Thụy Sĩ đã kết thúc. Hai bên nhất trí thành lập các nhóm đàm phán chuyên trách về vấn đề hạt nhân và gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/6 khi tâm lý thận trọng gia tăng trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Áp lực bán lan rộng tại nhiều thị trường, trong đó chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc ghi nhận mức giảm mạnh.
Hơn 30 tàu chở dầu Iran, vận chuyển hơn 50 triệu thùng dầu thô, đang trên đường tới các thị trường châu Á.
Iran cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ và các bên trung gian tại Thụy Sĩ đã kết thúc với việc đạt được nhiều thỏa thuận.