Im lặng là dung dưỡng tội ác
Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ký Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em năm 1990. Việt Nam cũng là nước có riêng một bộ luật về trẻ em và nhiều quy định luật pháp, chính sách tiến bộ về bảo vệ trẻ em. Đồng thời, nước ta cũng có một bộ máy khá toàn diện về chăm sóc, bảo vệ trẻ em từ T.Ư đến địa phương. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực trẻ em, nhất là tình trạng xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.
Chính sách & Cuộc sống
Theo báo cáo của Bộ Công an, trung bình mỗi năm có hơn 1.000 trẻ em bị xâm hại. Trên thực tế con số đó còn cao hơn nhiều do khả năng thu thập thông tin và báo cáo số liệu của các địa phương còn hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều gia đình có trẻ em bị hại thỏa thuận, đền bù, bãi nại, sợ ảnh hưởng tới tương lai của con mình cho nên không dám tố cáo ra cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng số lượng trẻ em bị xâm hại tình dục. Đó là do ảnh hưởng tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường; sự buông lỏng giáo dục trong chính mỗi gia đình; nhiều bậc phụ huynh thiếu quan tâm con cái, thiếu hiểu biết về pháp luật nói chung, quyền trẻ em nói riêng khiến trẻ em thiếu kỹ năng bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, giáo dục trong nhà trường hiện nay quá coi trọng về dạy kiến thức mà coi nhẹ giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.
Nhiều trường hợp bạo lực, lạm dụng được xử lý theo cách “hòa giải” ngay cả khi các vụ việc có dấu hiệu hình sự. Quy trình tố tụng thiếu chặt chẽ khiến nhiều nạn nhân dường như bị bạo lực và lạm dụng thêm nhiều lần nữa.Nhiều cán bộ trong các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, thay vì nhận ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngừa và thực thi luật pháp lại “đổ lỗi” cho phụ nữ và trẻ em thiếu hiểu biết hoặc không hành xử đúng mực. Nhiều gia đình muốn “che chở” cho tương lai của con em mình mà “giấu nhẹm” tội ác của người phạm tội, vô hình trung khiến kẻ phạm tội thoát khỏi sự trừng trị của luật pháp.
Được biết, thời gian qua, trong phạm vi chức năng của mình, các cấp Hội phụ nữ đã và đang phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các tổ chức liên quan để vào cuộc quyết liệt, kiên trì với mục tiêu bảo vệ quyền lợi của nạn nhân bị xâm hại, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, truy tố đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, tình trạng này chưa giải quyết được triệt để. Nhằm hạn chế tình trạng này, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam với tư cách là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tầng lớp phụ nữ và trẻ em, cần có nhiều động thái tích cực và mạnh mẽ hơn nữa trong giáo dục, tuyên truyền cho hội viên, qua đó, nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ trong nhận diện, có kỹ năng phát hiện sớm các hành vi xâm hại tình dục, nâng cao cảnh giác, quan tâm đến con nhiều hơn, giáo dục, trang bị cho con em mình kiến thức, chủ động phòng ngừa.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội LHPN Việt Nam là cần lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa trong vấn đề phòng ngừa bạo lực giới nói chung, phòng ngừa xâm hại phụ nữ, trẻ em nói riêng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, các quy định liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Điều cần đặc biệt quan tâm là chú trọng tuyên truyền, giáo dục, động viên cha mẹ nạn nhân dũng cảm lên tiếng tố cáo khi con em mình bị xâm hại tình dục. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ phụ huynh, nạn nhân trình báo cơ quan chức năng, tiếp cận nhanh nhất với các lực lượng pháp lý nhằm thu thập chứng cớ kịp thời, nhanh chóng đưa vụ việc ra ánh sáng để kẻ phạm tội phải nhận được những bản án thích đáng của pháp luật.
Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/32466302-im-lang-la-dung-duong-toi-ac.html
