Hỗ trợ nông dân phòng, chống hạn, mặn
Tính đến nay, toàn tỉnh Trà Vinh có khoảng 6.710 hộ bị thiệt hại gần như hoàn toàn 5.177 ha lúa đông xuân; trong đó nhiều nhất tại hai huyện Châu Thành và Trà Cú, còn lại ở các huyện: Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Cầu Kè, Tiểu Cần, mức độ thiệt hại 30 đến 70%. Ở vùng cây ăn trái trọng điểm huyện Cầu Kè, nhiều vườn cây ăn trái chưa có bờ bao khép kín đã bị ngập mặn cục bộ gần 73 ha cam, bưởi... dẫn đến bị héo và rụng lá, tỷ lệ 10 đến 15%.
UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập năm tổ công tác để phối hợp các địa phương hỗ trợ nông dân thực hiện các biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Theo đó, sẽ thực hiện khảo sát thực tế về mức độ, dự báo thiệt hại về cây lúa, hoa màu, cây ăn trái, vật nuôi ở từng vùng. Ngoài ra, kiểm tra tất cả tuyến kênh nội đồng, đánh giá khả năng cung cấp nước ngọt để đề xuất nguồn nhân lực, vật lực bơm tát đưa nước ngọt lên đồng. Hiện, năm tổ công tác đã phối hợp lãnh đạo địa phương tổ chức 14 lớp tập huấn về các biện pháp ứng phó và phòng, chống hạn, mặn trên lúa, rau màu, cây ăn trái, được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Ðồng thời tư vấn cho hộ nông dân chuyển đổi cây trồng trên những diện tích lúa bị thiệt hại. Ðể bà con nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời, các tổ công tác phối hợp thực hiện nhiều bản tin phát trên sóng phát thanh tại các địa phương; phát hơn 3.000 tờ thông tin hướng dẫn về kỹ thuật canh tác lúa và cây ăn trái trong điều kiện hạn, mặn...
Trước sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, người dân trong tỉnh rất phấn khởi và khá yên tâm thực hiện các biện pháp đối phó hạn, mặn, theo hướng dẫn. Hiện nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều đang phải gồng mình vượt qua hạn, mặn. Cách làm trên của tỉnh rất cần được nhân rộng, nhằm góp thêm một giải pháp tích cực, vừa đối phó, vừa tìm cách sống chung với thiên tai. Ðây cũng là giải pháp hiệu quả để các ngành chức năng gần gũi, sát sao hơn với sản xuất và đời sống của nông dân.
