Hàn Quốc chỉ đích danh nhiều bác sĩ tham gia biểu tình

Chính phủ Hàn Quốc cuối ngày 2/3 đã công khai ra lệnh cho 13 bác sĩ phải trở về làm việc ngay lập tức nếu không muốn bị trừng phạt, trong đó một số người được cho là có tiếng nói trong chiến dịch biểu tình của khoảng 9.000 bác sĩ nhằm phản đối kế hoạch cải cách hệ thống y tế.

Các bác sĩ tại Hàn Quốc biểu tình. Ảnh AP.

Các bác sĩ tại Hàn Quốc biểu tình. Ảnh AP.

Thông báo pháp lý công khai này là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính phủ Hàn Quốc tiếp tục có lập trường cứng rắn đối với các bác sĩ nội trú và thực tập sinh tham gia cuộc biểu tình hoặc chỉ trích kế hoạch cải cách ngành y của nước này.

Bộ Y tế Hàn Quốc đã đăng trên trang web của mình số giấy phép và nơi làm việc của 13 bác sĩ, yêu cầu họ quay trở lại làm việc nếu không sẽ phải đối mặt với khả năng bị đình chỉ giấy phép hoặc thậm chí là cáo buộc hình sự.

Mặc dù tên của các bác sĩ này đã được biên tập lại một phần, nhưng theo các trang tin của Hàn Quốc, một số người là bác sĩ thực tập, những người có tiếng nói trong phong trào biểu tình và chỉ trích chính phủ, bao gồm cả Park Dan, người đứng đầu Hiệp hội Thực tập sinh và Cư dân Hàn Quốc.

Các nhà chức trách ngày 1/3 đã tăng cường áp lực để chấm dứt cuộc biểu tình, với việc cảnh sát Hàn Quốc tiến hành một cuộc đột kích nhắm vào các quan chức của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc.

Chính phủ nước này trước đó công bố ngày 29/2 là hạn chót để các bác sĩ quay trở lại nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt, nhưng dữ liệu của Bộ Y tế cho thấy hơn 2/3 số bác sĩ thực tập sinh, tương đương gần 9.000 người, đã phớt lờ lời kêu gọi quay trở lại làm việc.

Các bác sĩ đang lên kế hoạch biểu tình rầm rộ vào ngày 3/3 để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng số lượng tuyển sinh vào trường y lên 2.000 bắt đầu từ năm 2025 để khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ tại một trong những đất nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới.

Tiến Anh (Theo Reuters)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/han-quoc-chi-dich-danh-nhieu-bac-si-tham-gia-bieu-tinh--i724132/