Trong cuộc họp đại diện khẩn cấp, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc đã quyết định luận tội Chủ tịch Lim Hyun Taek sau khi tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm và chấp thuận thành lập một ủy ban khẩn cấp.
Chính phủ Hàn Quốc vừa đưa ra một loạt chính sách mới với cam kết sẽ bảo đảm chất lượng đào tạo y khoa nhằm giải tỏa lo ngại của công chúng xứ kim chi về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh có thể ảnh hưởng đến tiêu chuẩn giáo dục, trong bối cảnh Hàn Quốc đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong ngành y tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc công bố ngày 17/10, cho thấy mức lỗ ròng trung bình phát sinh trong 6 tháng đầu năm nay tại 12 bệnh viện đa khoa trực thuộc các trường đại học công của nước này là 27,82 tỷ won (tương đương khoảng 20,30 triệu USD).
Đại học Quốc gia Seoul cho sinh viên nghỉ học để phản đối chính phủ, góp phần khiến cuộc đối đầu giữa ngành y và chính phủ trở nên căng thẳng hơn.
Để phản đối chính sách tăng tuyển sinh ngành y, kể từ đầu năm đến ngày 5/10, đã có 2.661 sinh viên y khoa của 5 trường đại học quốc gia tại Hàn Quốc xin nghỉ học.
Người đàn ông này đã lập danh sách đồng nghiệp không tham gia đình công, sau đó liên tục phát tán lên các trang mạng.
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế do đình công kéo dài tại Hàn Quốc, số trường hợp mất hơn 1 giờ để di chuyển bằng xe cứu thương tới bệnh viện đã tăng 22% so với năm trước.
Theo hãng tin Yonhap, trước tình hình đình công kéo dài của các bác sĩ nội trú, ngày 12/9, Chính phủ Hàn Quốc và đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền đã thống nhất hỗ trợ tài chính để khuyến khích khoảng 8.000 bệnh viện và phòng khám tiếp nhận bệnh nhân đến điều trị trong suốt kỳ nghỉ Tết Trung thu.
Theo Yonhap, ngày 12-9, Chính phủ Hàn Quốc một lần nữa kêu gọi cộng đồng y tế tham gia đối thoại và thành lập một cơ quan tham vấn để giải quyết cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra.
Theo Yonhap ngày 10-9, Chính phủ Hàn Quốc đã có kế hoạch đầu tư 5 nghìn tỷ won (3,7 tỷ USD) đến năm 2030 để nâng cao chất lượng giáo dục của các trường y.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mới đây cho biết, nước này sẵn sàng điều chỉnh hạn ngạch tuyển sinh cho các trường đại học y khoa vào năm 2026.
Chính phủ Hàn Quốc đã chấp nhận đề xuất đàm phán 4 bên về vấn đề hạn ngạch trường y và kêu gọi cộng đồng y tế đưa ra kế hoạch riêng về hạn ngạch cho năm 2026 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế ở nước này ngày càng trầm trọng.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/9 đã chấp nhận đề xuất đàm phán 4 bên về vấn đề hạn ngạch trường y và kêu gọi cộng đồng y tế đưa ra kế hoạch riêng về hạn ngạch cho năm 2026 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế ở nước này ngày càng trầm trọng.
Động thái của Tổng thống Hàn Quốc làm dấy lên hy vọng về một bước đột phá trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng y tế ở nước này khi hàng nghìn bác sỹ trẻ tiến hành các cuộc bãi công kéo dài.