Đông ấm vùng cao

Mùa đông ở huyện vùng cao Bắc Yên thường đến sớm và kết thúc muộn hơn so với các địa phương khác trong tỉnh. Để bảo vệ sức khỏe học sinh và duy trì tỷ lệ chuyên cần tới lớp, ngay từ đầu mùa, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện chủ động triển khai các giải pháp, phương án chống rét cho học sinh.

Huyện đoàn Bắc Yên phối hợp tổ chức tặng chăn ấm cho học sinh Trường tiểu học Làng Chếu.

Nằm ở độ cao hơn 1.500m so với mặt nước biển, Trường mầm non Tà Xùa thường xuyên chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ giảm sâu. Đảm bảo sức khỏe cho 339 trẻ tại điểm trường trung tâm và 6 điểm trường lẻ trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, nhà trường rà soát, kiểm tra, sửa chữa những phòng học bị hư hỏng, đảm bảo tất cả các lớp học không bị gió lùa và bổ sung thêm chăn ấm cho trẻ trong những ngày rét.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường mầm non Tà Xùa, cho biết: Tại điểm trường trung tâm và 6 điểm trường lẻ đều được trang bị bình nóng lạnh, giúp cô và trò có nước ấm để sinh hoạt. Các suất cơm, nước uống cho trẻ đều được giữ ấm. Để học sinh không nhiễm các bệnh do thời tiết lạnh, nhà trường tuyên truyền tới phụ huynh mặc đủ quần áo ấm cho trẻ. Những ngày nhiệt độ xuống thấp, trường hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời. Khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C sẽ cho trẻ nghỉ học.

Còn tại Trường tiểu học Làng Chếu có hơn 523 học sinh, trong đó, 245 học sinh ở bán trú. Ngay khi bước vào mùa đông, nhà trường sắp xếp chỗ ăn, nghỉ, nơi học tập cho các em hợp lý. Khẩu phần ăn của học sinh đảm bảo chất dinh dưỡng và giữ thức ăn luôn nóng. Ngoài ra, nhà trường thường xuyên theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết để có phương án phòng, chống rét cho học sinh; quan tâm bổ sung thêm chăn ấm cho các em trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Thầy giáo Đặng Văn Đon, Hiệu trưởng Trường tiểu học Làng Chếu, chia sẻ: Thời tiết ở vùng cao rất khắc nghiệt, thường xuyên có những đợt rét đậm, rét hại, nhà trường đã sắp xếp chăn bông, áo ấm cho các em học sinh. Đối với học sinh không ở bán trú thì yêu cầu giáo viên nhắc nhở phụ huynh cho các cháu mặc đủ ấm.

Năm học 2023-2024, huyện Bắc Yên hiện có 42 đơn vị trường học các cấp với hơn 19.000 học sinh. Để đối phó với các đợt rét đậm, rét hại, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Yên đã ban hành công văn hướng dẫn các trường học chủ động ứng phó khi nhiệt độ giảm sâu. Huy động đóng góp của các tổ chức từ thiện ủng hộ chăn, quần áo ấm cho học sinh, nhất là các em ở vùng sâu, học sinh ở bán trú. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh quan tâm mặc đủ áo ấm, đi tất, găng tay cho học sinh trước khi đến trường. Đối với cơ sở giáo dục mầm non căn cứ tình hình thời tiết thực tế trên địa bàn, điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc buổi học trong những ngày nhiệt độ xuống thấp phù hợp; che chắn kín gió, bảo đảm giữ ấm trong lớp học, nhất là tại các điểm trường lẻ, cơ sở vật chất thiếu thốn.

Ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự góp sức của các tổ chức, cá nhân, cơ sở vật chất tại các trường không ngừng được cải thiện, việc phòng, chống rét cho học sinh được đảm bảo. Năm học 2023-2024, từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục trên 20 tỷ đồng, huyện Bắc Yên nâng cấp, sửa chữa 19 công trình trường lớp học. Hiện nay, toàn huyện có 925 phòng học, 2 nhà đa năng, 36 phòng hội đồng, 28 phòng thư viện, 1 phòng thí nghiệm, 230 phòng bán trú học sinh, 257 phòng công vụ giáo viên và 49 phòng chức năng khác, đảm bảo việc dạy và học cho hơn 19.000 học sinh các bậc học.

Cùng với đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, hằng năm, Huyện đoàn Bắc Yên phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao”, tặng hơn 3.000 chiếc áo ấm và chăn cho các em học sinh. Chị Hoàng Thị Huệ, Bí thư Huyện đoàn Bắc Yên, cho biết: “Đông ấm cho em” là một chương trình thường niên được các tổ chức cơ sở đoàn trong huyện tổ chức với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ để các em học sinh có thêm điều kiện được tới trường, ấm áp hơn trong mùa đông giá lạnh.

Dự báo mùa đông năm nay còn nhiều đợt rét đậm, rét hại, các trường học, nhất là những trường học ở vùng cao của huyện Bắc Yên chủ động triển khai những giải pháp phòng, chống rét, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Bài, ảnh: Huy Thành

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/dong-am-vung-cao-gGkZnyOSg.html