Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép

PTĐT - Nhằm giảm bớt những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giữ vững sản xuất, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động, các doanh nghiệp trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng...

Công nhân Công ty cổ phần xi măng VICEM Sông Thao điều khiển dây chuyền sản xuất xi măng theo công nghệ hiện đại, cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với các sản phẩm cùng loại.

Công nhân Công ty cổ phần xi măng VICEM Sông Thao điều khiển dây chuyền sản xuất xi măng theo công nghệ hiện đại, cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với các sản phẩm cùng loại.

PTĐT - Nhằm giảm bớt những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giữ vững sản xuất, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động, các doanh nghiệp trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng trên toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện song hành mục tiêu kép: Chống dịch và phát triển sản xuất kinh doanh. Quá trình thực hiện tuy còn gặp không ít khó khăn, song với quyết tâm cao, nhiều doanh nghiệp đã có cách làm hay, mang lại kết quả tích cực.

Toàn tỉnh hiện có hơn 270 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD), trong đó có 3 doanh nghiệp sản xuất xi măng; 4 doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát và sứ vệ sinh; 232 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch nung và không nung; 34 cơ sở khai thác, chế biến đá làm VLXD… Theo đánh giá của Sở Xây dựng, Phú Thọ tuy không phải là địa bàn trọng điểm về sản xuất VLXD nhưng ngành sản xuất VLXD của tỉnh lại khá phát triển so với nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tỉnh đã sản xuất được hầu hết các loại sản phẩm, từ xi măng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh, gạch đất sét nung đến vật liệu xây không nung, đá, cát, bê tông thương phẩm, bê tông cấu kiện… phục vụ thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.
Những năm trước, bình quân sản lượng xi măng xuất xưởng của tỉnh đạt gần 2 triệu tấn/năm; gạch nung 790 triệu viên/năm; gạch không nung 445 triệu viên/năm; gạch ốp lát 45 triệu m2/năm; sứ vệ sinh 0,5 triệu sản phẩm/năm; tấm lợp 6,3 triệu m2/năm; đá xây dựng 2 triệu m3/năm… Nhiều doanh nghiệp sản xuất VLXD khẳng định được thương hiệu trên thị trường như: Xi măng Phú Thọ, Xi măng VICEM Sông Thao, gạch men Tasa, gạch CMC… Các sản phẩm như: xi măng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh... đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để xuất khẩu ra thị trường ngoài nước. Tỷ trọng ngành VLXD chiếm khoảng 12-15% giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng của tỉnh. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, dưới tác động, ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho sản lượng tiêu thụ VLXD trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng giảm mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể sản lượng xi măng tiêu thụ giảm 20,9%; sản lượng tiêu thụ gạch ốp lát giảm tới 52,2%; các sản phẩm sứ vệ sinh giảm 37,5% lượng tiêu thụ… (Theo thống kê từ Hiệp hội Xi măng, Gốm sứ xây dựng) đã làm cho lượng hàng hóa sản xuất ra tồn kho lớn, khiến hầu hết các doanh nghiệp sản xuất VLXD khó khăn, doanh thu sụt giảm, lợi nhuận thấp, các loại chi phí phục vụ sản xuất, lưu kho, mặt bằng trưng bày sản phẩm… đội giá tăng cao. Trong bối cảnh khó khăn chung đó, các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh còn phải đối mặt với những khó khăn khác như thị trường bất động sản và nhu cầu xây dựng từ sau giãn cách xã hội đang có chiều hướng chững lại, chưa phục hồi. Muốn tồn tại, bắt buộc các doanh nghiệp phải tính toán cơ cấu lại sản xuất để vừa chống dịch, vừa khắc phục khó khăn, tìm giải pháp duy trì, thúc đẩy kinh doanh, tăng doanh số bán hàng mới mong đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.Ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng VICEM Sông Thao- một trong 3 doanh nghiệp sản xuất xi măng cho biết: Ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, việc xuất khẩu Clinker và xi măng không triển khai được, Công ty rất khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Tuy chưa phải ngừng sản xuất, nhưng lượng sản phẩm tồn kho của Công ty cũng lên tới 40.000 tấn. Trước mắt để tháo gỡ, Công ty xác định sản xuất phải an toàn, các biện pháp phòng dịch được đưa lên hàng đầu, việc kiểm tra thân nhiệt cho công nhân, đeo khẩu trang, khai báo y tế tự nguyện, phun thuốc phòng dịch, rửa tay xà phòng, dung dịch sát khuẩn… được thực hiện nghiêm túc.

Công ty TNHH thương mại Chiến Thắng chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạch nung tuynel, đảm bảo việc làm cho 80 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH thương mại Chiến Thắng chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạch nung tuynel, đảm bảo việc làm cho 80 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với đó, nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất được triển khai đồng bộ như: Giảm thiểu mức tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao hiệu quả máy nghiền xi măng để tiết giảm chi phí; tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến, tìm kiếm nguồn phụ gia mới thay thế phụ gia nhập khẩu nhằm cải tiến màu sắc, tính năng sản phẩm. Trong tiêu thụ, Công ty phối hợp với các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam cung cấp đa dạng các sản phẩm: Clinker PC50; xi măng PCB30; PCB40 để giữ vững và ổn định thị trường, xây dựng giải pháp tiêu thụ, gia công sản phẩm theo từng thời điểm thực tế. Đồng thời giảm lượng tồn kho về mức hợp lý; thanh quyết toán xi măng gia công và tái cơ cấu tài chính; điều phối linh hoạt dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh để thanh toán các khoản nợ đến hạn…Những giải pháp cụ thể trên đã giúp Công ty CP xi măng VICEM Sông Thao không bị gián đoạn trong sản xuất, bảo đảm việc làm cho gần 500 lao động. Đến hết tháng 5, tổng lượng sản phẩm tiêu thụ đạt 484.406 tấn, doanh thu đạt xấp xỉ 381,5 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 17 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng.Nằm trong số 159 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu nung, Công ty TNHH thương mại Chiến Thắng ở xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao lại có cách làm riêng trong việc gỡ khó, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, đó là chia ca, chia tổ trong vận hành lò nung, giữ khoảng cách giữa người lao động, làm tốt công tác phòng dịch, kiểm soát tốt chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra, giảm thiểu sản phẩm lỗi hỏng trong quá trình nung gạch và ra lò. Để giải quyết số lượng gạch tuynel tồn đọng lên tới 3 triệu viên, Công ty thực hiện biện pháp kích cầu tiêu thụ theo phương thức bán hàng chậm trả, quay vòng, tăng cường quảng bá sản phẩm, tăng chiết khấu bán hàng. Nhờ đó đến nay, sản lượng gạch đã tiêu thụ được trên 6 triệu viên, dự kiến đến hết năm 2020, Công ty sẽ sản xuất và tiêu thụ khoảng 18 triệu viên đạt 100% công suất thiết kế, doanh thu phấn đấu đạt 28-30 tỷ đồng, ổn định việc làm, thu nhập cho 80 lao động. Ông Khuất Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Hiện tại, dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, mọi hoạt động gần như đã trở lại bình thường, thị trường bất động sản từng bước được “cởi trói”, đây là điều kiện tốt để các chuỗi cung ứng liên quan như xây dựng, sản xuất và kinh doanh VLXD sẽ trở lại nhanh chóng. Tuy nhiên để giúp các doanh nghiệp sản xuất VLXD thì các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như giảm lãi suất vay, giải ngân gói vốn vay hỗ trợ lãi suất, gia hạn, lùi thời gian nộp thuế… phải được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Cùng với đó, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cũng cần thúc đẩy thị trường bất động sản, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư cho các công trình, dự án xây dựng, kể cả vốn ngân sách Nhà nước và vốn ngoài ngân sách Nhà nước để kích cầu đẩy mạnh tiêu thụ các loại VLXD. Các doanh nghiệp cũng cần tranh thủ nắm bắt cơ hội khi chính sách hỗ trợ, kích cầu của Nhà nước được thực thi để vận dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, đơn vị. Về phía Sở Xây dựng cũng sẽ tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp về thủ tục hành chính đối với những dự án đầu tư mới, dự án mở rộng sản xuất, nâng công suất hoạt động; rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng, thời gian thẩm định dự án… từ đó góp phần thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư, kích thích sản xuất. Bên cạnh đó, Sở phối hợp với các ngành tăng cường công tác quản lý chất lượng VLXD, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm ngoại nhập, nhất là các loại vật liệu ốp, lát. Được biết hiện nay trên địa bàn tỉnh bước đầu đã có một số doanh nghiệp sản xuất VLXD tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư nâng công suất, mở ra tín hiệu mới trong phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của tỉnh về thúc đẩy sản xuất trong tình hình mới, góp phần giữ vững mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Mai Phương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/202006/day-manh-thuc-hien-muc-tieu-kep-171366