Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh ở Bình Thuận
Sau 1 năm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cơ bản ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận, lực lượng tự quản về an toàn giao thông tại các địa bàn dân cư, lực lượng tình nguyện tham gia bảo đảm TTATGT, phòng, chống ùn tắc giao thông, điều tiết giao thông tại các khu vực gần các trường học và tuyến đường chính dẫn đến trường học; xây dựng mới các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường THPT và các trường mầm non, tiểu học, THCS, đồng thời tiến hành tổng rà soát, thống kê lại các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” tai nạn giao thông và các bất cập trong tổ chức giao thông trên địa bàn Bình Thuận. Theo kết quả rà soát, hiện trên địa bàn Bình Thuận có 6 “điểm đen”, 27 “điểm tiềm ẩn” tai nạn và 1 điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Công an Bình Thuận đã gửi 30 văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng để có biện pháp khắc phục.
![Ảnh minh họa: csgt.vn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_14_5_51472901/fca6b19a80d4698a30c5.jpg)
Ảnh minh họa: csgt.vn
Công an Bình Thuận tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động học sinh không sử dụng phương tiện giao thông, đồng thời đưa ra các biện pháp chế tài đối với phụ huynh giao phương tiện cho con em mình khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra CSGT các cấp Công an Bình Thuận đã tăng cường các đợt tuần tra, kiểm soát, lập biên bản, thu giữ nhiều phương tiện, thông báo về nhà trường hàng trăm trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định; qua đó, nâng cao nhận thức chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông cho phụ huynh và học sinh. Hiện nay, phương tiện đưa đón học sinh trong tỉnh đều được gắn thiết bị giám sát hành trình, camera đối với xe khách trên 9 chỗ ngồi; thuận tiện cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với lái xe, doanh nghiệp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra.
CSGT Bình Thuận cũng đã kiểm tra, rà soát, lập danh sách các bãi giữ xe gần khu vực trường học; yêu cầu cam kết không nhận trông, giữ xe máy trên 50 phân khối của học sinh đối với 12 bãi xe được cấp phép xung quanh khu vực trường học.
Tình hình TTATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Lực lượng CSGT quyết không để xảy ra việc tụ tập đua xe trái phép, càn quấy, lợi dụng các tuyến giao thông để thực hiện hành vi phạm tội… mà đối tượng thực hiện trong lứa tuổi học sinh. Công an Bình Thuận cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, giám sát, điều hành giao thông; tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông, đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền thông qua mạng xã hội để các em học sinh dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện.