Tăng cường liên kết giữa lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình được xem là giải pháp quan trọng nhằm quản lý và giáo dục học sinh tuân thủ quy định về an toàn giao thông.
Thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông năm 2025, ngày 19/12, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, phòng chống đuối nước khi tham gia giao thông cho học sinh tại tỉnh Bắc Ninh.
Sau hơn 1,5 tháng triển khai, mô hình 'Lá chắn an toàn giao thông' tại xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT ngay từ cơ sở.
Theo số liệu từ Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong 11 tháng năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 333 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 74 người, bị thương 326 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 105 vụ, giảm 17 người chết, giảm 76 người bị thương. Đây là kết quả của sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, cũng như ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao.
Sở Xây dựng, Ban ATGT Thành phố và CATP thời gian qua đã tăng cường công tác phối hợp, xây dựng nhiều kế hoạch từ xây dựng mô hình cổng trường an toàn đến các hoạt động giám sát, kiểm tra và đã ghi nhận những tín hiệu tích cực trong việc đảm bảo ATGT cho lứa tuổi học sinh.
Với vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình, người phụ nữ có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục vận động con cái, người thân trong gia đình thực hiện nếp sống và văn hóa tham gia giao thông an toàn văn minh.
Gần 1.000 học sinh ở Phú Thọ được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, trang bịpháp luật, thực hành ngay tại sân trường.
Mô hình 'Cổng trường an toàn giao thông (ATGT)' tại Trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Hùng Sơn, phường Rạch Giá góp phần đảm bảo ATGT tại khu vực trường học và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho học sinh và phụ huynh.
Trước thực trạng học sinh còn nhiều vi phạm khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đáng tiếc, Trường THPT Nghi Lộc 5 đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Phúc Lộc tổ chức chuyên đề tuyên truyền pháp luật ngay tại trường.
Thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh vừa đẩy mạnh, đa dạng các hoạt động tuyên truyền, vừa ra quân tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm nhằm phòng ngừa TNGT nghiêm trọng.
Ngày 4-12, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành, đơn vị tăng cường phòng, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.
Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh Phòng CSGT Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Ngày 2/12, Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 4 - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe hoạt động trên địa bàn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tuyên truyền pháp luật và yêu cầu doanh nghiệp vận tải ký cam kết giữ an toàn giao thông, nhằm giảm vi phạm, ngăn nguy cơ tai nạn.
Ngày 2-12, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe trên địa bàn.
Các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh, như: Không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu… không chỉ ảnh hưởng tính mạng và sức khỏe các em, mà còn gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Nhằm từng bước giảm thiểu vi phạm pháp luật về giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong lứa tuổi học sinh, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phối hợp với các bên liên quan, tăng cường tuần tra, xử lý và tuyên truyền, vận động, giáo dục học sinh chấp hành luật giao thông.
Công an tỉnh Quảng Trị tập trung nhiều giải pháp quyết liệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.
Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11/2025, lực lượng CSGT và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm.
HNN - Tăng cường liên kết giữa lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình được xem là giải pháp quan trọng nhằm quản lý và giáo dục học sinh tuân thủ quy định về an toàn giao thông.
Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình triển khai đồng bộ Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024, quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục trong việc hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh.
Theo thống kê, từ tháng 12/2023 đến tháng 10/2025, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí.
Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng và phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh, Sở GD&ĐT cùng các sở, ban ngành liên quan thời gian qua.
Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt ra quân nhằm tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong học sinh.
Từ tháng 9/2025 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện 65 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các trường học cho 55.300 học sinh, sinh viên về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Hiện nay, việc bảo đảm các điều kiện an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông bằng xe hợp đồng đưa, đón luôn là vấn đề được các cấp, ngành, các bậc phụ huynh quan tâm. Cùng đó, để phòng, tránh các sự việc đáng tiếc có thể xảy ra đòi hỏi công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xuyên suốt từ các cơ quan chức năng, sở, ngành, địa phương, nhà trường và mỗi gia đình.
Từ khi Nghị định 151/2024/NĐ-CP có hiệu lực, nhiều địa phương miền Tây ghi nhận tai nạn giao thông giảm rõ rệt, nhất là ở lứa tuổi học sinh.
Ngày 19-11, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 332 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh và phụ huynh học sinh trên địa bàn.
Cách tuyên truyền an toàn giao thông bằng hình thức trực tiếp kết hợp livestream trên mạng xã hội tại Trường TH & THCS Hàm Mỹ, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng đã chứng minh hiệu quả vượt trội, giúp mở rộng đối tượng tiếp cận và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực nhận thức, tư tưởng và hành động của thanh thiếu niên, học sinh về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả.
UBND Tp.Huế yêu cầu Sở GD&ĐT chấn chỉnh, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp với lực lượng công an trong xử lý học sinh vi phạm pháp luật về TTATGT.
Sáng 13-11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho tài xế xe khách tại Bến xe Nước Ngầm.
Những năm gần đây, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân – bởi an toàn giao thông là trách nhiệm không của riêng ai.
Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và vi phạm an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh, UBND TP Huế vừa ban hành công văn tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ, để bảo đảm trật tự ATGT, tỉnh Lâm Đồng nâng cao chuyên môn cho cán bộ, đồng bộ công tác tuyên truyền, hướng dẫn Luật GTĐB cho học sinh.
Sáng 12/11, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công thương phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), hệ thống Head Ngôi Sao tổ chức chương trình tuyên truyền chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, sinh viên.
Tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) và tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Để đối phó với thực trạng này, một hành lang pháp lý toàn diện và chi tiết đã được thiết lập thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định số 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mở ra một giai đoạn mới trong việc tăng cường giáo dục và xử lý nhằm bảo vệ thế hệ tương lai. Tất cả các cấp, ngành, gia đình và nhà trường cần nỗ lực và quyết tâm hơn nữa, bằng những hành động thực tế để xây dựng và bồi đắp văn hóa giao thông (VHGT) cho học sinh.
Ngày 10-11, tại thành phố Hồ Chí Minh, Báo Công Lý phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam (Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và các đơn vị tổ chức Lễ phát động các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng đồng loạt tổ chức kiểm tra các điểm trông giữ xe tại khu vực xung quanh trường học, nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh điều khiển phương tiện không phù hợp với độ tuổi. Cùng với đó, các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm quản lý học sinh của gia đình, nhà trường và xã hội.
Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung nhiều giải pháp quyết liệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.
Thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt, góp phần thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông; xây dựng ý thức tự giác chấp hành, ứng xử văn minh của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông văn minh.
Ngày 6/11, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang) phối hợp Công an phường Tịnh Biên kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong các đơn vị trường học trên địa bàn phường.
Ông Nguyễn Thiên Vương, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đang được triển khai sâu rộng.
Tỉnh Ninh Bình đang tích cực triển khai đồng bộ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ phối hợp với Công an cấp xã triển khai lực lượng kiểm tra đồng loạt tại nhiều điểm trường, đặc biệt là các khu vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và tai nạn giao thông phức tạp.
Sáng 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đồng loạt ra quân triển khai chuyên đề tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong lứa tuổi học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.
Tình trạng vi phạm và tai nạn giao thông trong học sinh vẫn phức tạp, có chiều hướng gia tăng, thời gian tới, đòi hỏi các cấp, ngành, gia đình và nhà trường chung tay hành động, bảo vệ học sinh và xây dựng văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ.
Sáng 3-11, Công an tỉnh Tuyên Quang đồng loạt triển khai chuyên đề xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong lứa tuổi học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.
Tình trạng vi phạm luật giao thông, tai nạn giao thông (TNGT) trong lứa tuổi học sinh vẫn đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Tất cả các cấp, ngành, gia đình và nhà trường cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, bằng những hành động thực tế để bảo vệ học sinh khỏi TNGT, xây dựng, bồi đắp văn hóa giao thông cho thế hệ tương lai của đất nước.
Trước thực trạng học sinh sử dụng xe máy điện, xe đạp điện đến trường ngày càng phổ biến, các nhà trường trong toàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn giao thông trong và ngoài khuôn viên nhà trường. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và cơ quan chức năng, nhiều giải pháp đồng bộ đã được thực hiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.
Chiều 31/10, Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai cao điểm xử lý chuyên đề học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).
Thời gian qua, công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên.
Trường học ở Phú Thọ đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho học sinh.
Với mục tiêu hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền và giáo dục ý thức, trong đó chú trọng tới nhóm lái xe kinh doanh vận tải - lực lượng trực tiếp tham gia giao thông hằng ngày.