Chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Thọ cần làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng.
Sáng 23/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.
Theo Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung, việc tăng cường đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết các nhu cầu chính đáng từ cơ sở nhằm phát huy vai trò, nguồn lực của các tôn giáo trong đời sống xã hội.
Là hạt nhân nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) với nhân dân, người có uy tín đã có đóng góp rất đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ thời gian qua.
Sáng 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.
Sáng 21-9, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn - Trưởng đoàn; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Hoàn Kiếm về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn phường năm 2026.
Tiếp nối thành công của khối đại đoàn kết toàn dân tộc (đã phản ánh ở Kỳ 1), bước sang giai đoạn mới, khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2026 (sửa đổi) đi vào cuộc sống, tỉnh Ninh Bình tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực từ các tôn giáo. Qua đó, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, chức sắc và tín đồ chung sức xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Là tỉnh trọng điểm về tôn giáo, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Ninh Bình đã triển khai thực hiện hiệu lực, hiệu quả các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Ngày 18/9, tại xã Sông Mã, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, chủ trì Hội nghị gặp mặt đội ngũ chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Cụm số 2 năm 2026 .
Ngày 17/9, tại xã Sốp Cộp, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026 (Cụm số 1), gồm 4 xã biên giới: Sốp Cộp, Púng Bánh, Mường Lạn và Mường Lèo.
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn mới, thời gian qua công tác dân tộc, tôn giáo và những người làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã củng cố niềm tin của đồng bào, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Điện Biên là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và biên giới quốc gia, nơi đồng bào các dân tộc thiểu số cùng sinh sống với nhiều sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo đa dạng. Để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đi vào cuộc sống, việc nâng cao nhận thức và phát huy vai trò cầu nối của đội ngũ chức sắc, chức việc, nhà tu hành, trưởng các điểm nhóm tôn giáo giữ vị trí hết sức quan trọng.
Lần đầu tiên, hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật được Hội Luật gia Tp.Hải Phòng mở rộng tới đông đảo đồng bào Công giáo gắn với những nội dung thiết thực về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Khi hoạt động đào tạo tôn giáo ngày càng mở rộng, yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm quyền tự chủ của các tổ chức tôn giáo, vừa xây dựng khuôn khổ pháp lý rõ ràng về tổ chức, quản lý và thực hiện hoạt động đào tạo.
Ngày 11/9, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và đồng bào tôn giáo tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.
Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn Hà Tĩnh nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
Nghi thức ký kết là sự thể hiện cụ thể của tinh thần đồng thuận, cùng chung sức giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và các tổ chức tôn giáo để cùng vận động chức sắc, chức việc, tín đồ và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động hướng về cộng đồng.
Ngày 8/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn năm 2026.
Tây Ninh phát huy công tác dân vận qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, củng cố niềm tin, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.
Ngày 21/8, tại chùa Sơn Hòa Tự, xã Phú Phụng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chính thức ra mắt mô hình điểm “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2026-2030.
Với tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, các chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang đồng hành cùng các cấp, ngành chăm lo an sinh xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái và nghĩa tình.
Trong 2 ngày 13 và 14/8, tại phường Phú Lợi, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo năm 2026.
Ngày 7.8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp với Đảng ủy xã Tả Van tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, vận động cho hơn 100 chức sắc, chức việc, đại diện các điểm nhóm tôn giáo, người có uy tín, thầy mo, thầy cúng và đại diện các dòng họ trên địa bàn xã.
Ngày 8/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026. Tham gia hội nghị có 358 chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Công giáo, Tin lành trên địa bàn khu vực Phú Thọ.
Sáng 07/8, tại xã Tả Van, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, vận động cho hơn 100 chức sắc, chức việc, đại diện các điểm nhóm tôn giáo, người có uy tín, thầy mo, thầy cúng và đại diện các dòng họ trên địa bàn.
Chiều 7/8, tại Trung tâm Phật giáo Hùng Vương, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo đang an cư tại trường hạ Trung tâm Phật giáo Hùng Vương.
Ở những làng Chăm của tỉnh Lâm Đồng hôm nay, những vị chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trở thành điểm tựa tinh thần, là chiếc cầu nối bền chặt giữa ý Đảng với lòng dân.
Ngày 30-7, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện mô hình 'Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo' giai đoạn 2019-2025.
Sáng 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện mô hình 'Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo' giai đoạn 2019 - 2025.
Tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo.
Sáng 23/7, xã Quy Mông tổ chức Lễ ra mắt mô hình 'Giáo họ Đại Thắng không ma túy' tại Nhà văn hóa thôn Hợp Thành. Mô hình nhằm phát huy vai trò của chức sắc, chức việc và giáo dân trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho chức sắc, chức việc các tôn giáo và người có uy tín, phát huy vai trò của những 'cầu nối thông tin' này trong công tác tuyên truyền, giảm nghèo thông tin, vận động nhân dân.
150 chức sắc, chức việc và nhà tu hành trên địa bàn được Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang quán triệt các nghị quyết, luật và nghị định mới về công tác tôn giáo, phân cấp thẩm quyền cho chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực này.
Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gần gũi với đồng bào có đạo, đội ngũ chức sắc, chức việc tỉnh Lâm Đồng đã trở thành cầu nối tin cậy, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, đồng thời vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Gần 100 bí thư chi bộ, trưởng ấp, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và thành viên Ban Quản trị chùa trên địa bàn tỉnh An Giang được cập nhật những quy định pháp luật mới, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và vận động người dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.
Chiều 15/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Thành phố Đồng Nai có khoảng 70% dân số là tín đồ các tôn giáo. Thời gian qua, Đồng Nai đã làm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nhiều mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 12/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, công tác vận động, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, phát huy vai trò 'cầu nối' giữa các dân tộc, tôn giáo với cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong 6 tháng đầu năm của Mặt trận thành phố tiếp tục được triển khai kịp thời, hiệu quả.
Chiều 8/7, Đảng ủy xã An Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Chiều 8-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã gặp mặt, tặng quà cho 10 chức sắc, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 xã, phường: An Nhơn Bắc, Bàu Cạn và Bờ Ngoong.
Nhấn mạnh công tác dân tộc và tôn giáo không chỉ là nhiệm vụ quan trọng, mà là vấn đề mang tính chiến lược, vừa cấp bách, vừa lâu dài tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo quý II năm 2026 diễn ra sáng 6/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động nắm tình hình cơ sở, chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống việc lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo.
Nhiều chức sắc, chức việc các tôn giáo ở Lâm Đồng là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với người dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, Điểm nhóm Tin lành Yốk M'Pắt (xã Quảng Trực) đã vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh, trật tự vùng biên Lâm Đồng.
Sáng 26-6, tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, quốc phòng và an ninh cho 108 vị chức sắc, chức việc các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2026.
Sáng 25/6, tại phường Rạch Giá, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phối hợp Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hành chính trong các hoạt động tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài tại tỉnh An Giang.
Không chỉ là điểm tựa tinh thần của tín đồ các tôn giáo, đội ngũ chức sắc, chức việc tôn giáo ở Lâm Đồng còn là cầu nối vững chắc giữa chính quyền với Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết và thúc đẩy phát triển cộng đồng.
Sáng 23-6, tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, quốc phòng và an ninh cho các vị chức sắc, chức việc các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2026.
Truyền thông về tôn giáo không chỉ là giải thích, phản hồi khi có vấn đề, mà cần chủ động kể câu chuyện Việt Nam bằng dữ liệu minh bạch, đời sống thực tiễn và tiếng nói từ cộng đồng.
Già làng, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo đang phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân và trở thành điểm tựa giữ vững an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.
Sáng 16-6, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tiếp xúc, trao đổi về tình hình Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để chính quyền các cấp trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chức sắc, chức việc, tín hữu Tin Lành, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.
Trong bối cảnh đó, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là nhiệm vụ của riêng một ngành hay một tổ chức, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kết luận số 02/KL-MTTW-ĐCT về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn mới.
Công tác tín ngưỡng, tôn giáo của MTTQ trong giai đoạn mới là công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tôn giáo, người có tín ngưỡng, tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. hạnh phúc.
Sáng 10/6, tại Nhà hội nghị Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp 'Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030'.
Phong trào thi đua tại Tây Ninh hướng tới phát huy vai trò của chức sắc và tín đồ các tôn giáo, lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng địa phương ổn định, phát triển và giàu bản sắc.
Chiều 5/6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác tôn giáo tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ Công tác tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị.
Ngày 3-6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, nhằm góp ý xây dựng Đảng và chính quyền 6 tháng đầu năm 2026.
Ngày 29/5, tại Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, đoàn công tác của thành phố do bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi đến thăm, chúc mừng Lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch năm 2026 các vị chức sắc, chức việc, Tăng ni và đồng bào Phật tử thành phố nhân Đại lễ Phật đản năm 2026.
Các lớp bồi dưỡng dành cho chức sắc, chức việc tôn giáo vừa trang bị kiến thức về quốc phòng, an ninh vừa góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững ổn định từ cơ sở.
Chiều 22/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt chúc mừng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố, Thánh đường, Tiểu Thánh đường và khu vực có đông tín đồ Hồi giáo sinh sống trên địa bàn Thành phố, nhân Đại lễ Raya Idil Adha Hồi lịch 1447 - Dương lịch 2026.
Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng ghi nhận, đánh giá cao vai trò nòng cốt và cầu nối vững chắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 22-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt các vị chức sắc Phật giáo là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang cư trú trên địa bàn thành phố; Phó Chủ tịch không chuyên trách và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 20-5, tại phường Tam Kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giới thiệu những nội dung cơ bản của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam của Trung ương và thành phố cho 200 vị chức sắc, chức việc và cá nhân tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn thành phố.