Đa số ứng viên Tổng thống Senegal đồng lòng yêu cầu hạn chót bầu cử, phe đối lập 'đòi người'

Đa số ứng cử viên được chấp thuận tham gia cuộc bầu cử Tổng thống ở Senegal đã kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử trước ngày Tổng thống Macky Sall kết thúc nhiệm kỳ.

Người biểu tình Senegal trên đường phố thủ đô Dakar ngày 17/2, kêu gọi chính phủ sớm tổ chức bầu cử. (Nguồn: AP)

AFP ngày 19/2 đưa tin, trong một lá thư, 15 trong tổng số 20 ứng cử viên nêu rõ: "Ngày bầu cử và ngày bàn giao quyền lực giữa Tổng thống và người kế nhiệm phải được tổ chức không muộn hơn ngày 2/4".

Bên cạnh đó, lá thư yêu cầu giữ nguyên danh sách 20 ứng cử viên được phê duyệt hồi tháng 1.

Văn bản này được một số ứng cử viên hàng đầu, bao gồm ứng cử viên đảng đối lập Những người yêu nước Senegal (PASTEF) đang bị giam giữ Bassirou Diomaye Faye và cựu Thị trưởng Dakar Khalifa Sall, ký tên.

Trước đó, Tổng thống Macky Sall tuyên bố hoãn cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào ngày 25/2, chỉ vài giờ trước khi chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu. Động thái này đã đẩy Senegal vào tình trạng hỗn loạn chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập niên.

Tuần trước, Hội đồng Hiến pháp hủy bỏ quyết định của ông Sall và nhà lãnh đạo đã chấp nhận, cam kết tôn trọng phán quyết và "tiến hành các cuộc tham vấn cần thiết để tổ chức cuộc bầu cử tổng thống càng sớm càng tốt".

Trong khi đó, hôm 18/2, những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho chính khách này.

Tuyên bố từ liên minh ủng hộ ông Faye có đoạn: “Mọi ứng cử viên đều phải được hưởng lợi từ các nguyên tắc Hiến pháp về đối xử bình đẳng. Đó là lý do tại sao việc trả tự do ngay lập tức cho ứng cử viên Bassirou Diomaye Diakhar Faye là yêu cầu phổ biến và tôn trọng Hiến pháp”.

PASTEF cũng yêu cầu phóng thích khẩn cấp một lãnh đạo khác của đảng này là ông Ousmane Sonko hiện bị bỏ tù.

Ngày 15/2, một số nhân vật đối lập ở Senegal được ra tù theo sắc lệnh của Tổng thống Macky Sall. Tuy nhiên, 2 lãnh đạo chủ chốt của PASTEF không nằm trong số những người được trả tự do.

Theo AFP, ông Sonko bị giam giữ từ tháng 7/2023 vì kêu gọi nổi dậy, liên kết với tội phạm liên quan khủng bố và gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Trong khi đó, ông Faye bị tạm giam từ tháng 4/2023 nhưng vẫn chưa phải hầu tòa.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/da-so-ung-vien-tong-thong-senegal-dong-long-yeu-cau-han-chot-bau-cu-phe-doi-lap-doi-nguoi-261401.html