Ngày 18-8, Chính phủ Mỹ tuyên bố trừng phạt Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế Tomoko Akane (người Nhật Bản) và luật sư bào chữa cấp cao người Senegal Abdoulaye Seye. Động thái này là bước leo thang mới nhất của Chính phủ Mỹ nhằm vào ICC.
Ngày 26/7, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye công bố thành lập chính đảng mới mang tên Kiiraay - Những người Cộng hòa yêu nước, qua đó chính thức xác nhận sự đổ vỡ trong liên minh với cựu đồng minh Ousmane Sonko sau nhiều tháng bất đồng về đường hướng điều hành đất nước.
Hai tàu chiến của Maroc và Senegal đã tham gia cuộc duyệt binh hải quân quốc tế do Mỹ tổ chức nhân dịp Quốc khánh 4/7, sự kiện quy tụ hơn 100 tàu và khoảng 16.000 quân nhân đến từ nhiều quốc gia.
Khi World Cup 2026 bắt đầu khởi tranh, mạng xã hội đã tràn ngập những dòng cảm xúc từ những người hâm mộ lần đầu đến Mỹ.
HLV Fabio Cannavaro của đội tuyển Uzbekistan tỏ ra không hài lòng vì bị kiểm tra an ninh gắt gao khi đến Mỹ dự World Cup 2026.
Cơ quan chức năng tại World Cup 2026 triển khai loạt biện pháp an ninh đặc biệt, từ chó nghiệp vụ, cấm máy bay không người lái đến huy động đội xử lý bom.
Một đoạn video ghi lại cảnh tuyển Senegal bị lực lượng an ninh Mỹ kiểm tra kỹ lưỡng ngay khi đặt chân đến nước chủ nhà World Cup 2026 làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội.
Không khí World Cup 2026 đang nóng lên khi các đội tuyển lần lượt đặt chân tới Bắc Mỹ với những màn chào đón và xuất quân đầy ấn tượng.
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, ngày 1/6, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã công bố thành phần chính phủ mới, trong bối cảnh bất đồng giữa ông và cựu Thủ tướng Ousmane Sonko - đồng minh chính trị thân cận trước đây - tiếp tục gia tăng.
Khi lần đầu xem những đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh tên lửa Mỹ tấn công Iran, một nông dân Senegal tên là Abou Sow đã linh cảm rằng ngành nông nghiệp của quốc gia Tây Phi này sớm muộn cũng sẽ chịu tác động.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chính trường Senegal đang trải qua những biến động lớn khi Tổng thống Bassirou Diomaye Faye bổ nhiệm Thủ tướng mới, trong khi cựu Thủ tướng Ousmane Sonko được bầu làm Chủ tịch Quốc hội chỉ một ngày sau khi bị bãi nhiệm.
Ngày 25/5, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã bổ nhiệm nhà kinh tế kỳ cựu Ahmadou Al Aminou Lo làm Thủ tướng mới, ba ngày sau khi giải tán chính phủ cũ do chính trị gia theo đường lối dân túy Ousmane Sonko đứng đầu.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 22/5, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã ký sắc lệnh cách chức Thủ tướng Ousmane Sonko và giải tán chính phủ. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa hai nhà lãnh đạo, đẩy quốc gia Tây Phi vào giai đoạn bất ổn chính trị mới trong bối cảnh nền kinh tế đang gánh khoản nợ công khổng lồ.
Đội tuyển Senegal gây chú ý đặc biệt khi công bố danh sách dự World Cup 2026 bằng video sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầy ấn tượng.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định tạm ngừng quy định ký quỹ visa đối với cổ động viên đến từ Algeria, Cabo Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Tunisia, những đội tuyển đã giành vé dự World Cup 2026.
Phát biểu úp mở của Chủ tịch CAF khiến nghi vấn can thiệp trọng tài trong trận chung kết AFCON chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Không chỉ là thị trường tiêu thụ lớn, Senegal còn được xem là điểm trung chuyển chiến lược, giúp gạo Việt tiếp cận sâu hơn vào khu vực Tây Phi trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu gia tăng.
Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường này có bước nhảy vọt, đạt 168.020 tấn, kim ngạch 52,57 triệu USD, tăng gần 30 lần so với năm 2024.
Ngày 2/3, Burundi, nước hiện giữ chức Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU), đã đề cử cựu Tổng thống Senegal Macky Sall làm ứng cử viên cho vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ).
Ít nhất 12 người thiệt mạng ngoài khơi bờ biển Joal-Fadiouth, phía Tây Senegal sau khi chiếc thuyền chở người di cư bị chìm vào ngày 24/12 (giờ địa phương).
Một thảm kịch liên quan tới người di cư đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Senegal khi một chiếc thuyền chở khoảng 100 người bị lật úp, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra ngày 24-12 theo giờ địa phương, gần thị trấn ven biển Mbour, phía Tây nước này.
Thảm kịch xảy ra trên vùng biển gần thị trấn Mbour khi chiếc thuyền chở khoảng 100 người bị lật úp, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 9/12/2025 với loạt quyết sách, dự án và tín hiệu thị trường trong nước - quốc tế đồng loạt khởi sắc, tạo điểm nhấn cho bức tranh kinh tế Việt Nam cuối năm 2025.
Biện phápđưa ra sau khi có sự thống nhất giữa nhà sản xuất, kinh doanh, chế biến, cơ quan Nhà nước và các đối tác kỹ thuật - tài chính tại cuộc họp do Cơ quan Điều tiết thị trường Senegal tổ chức.
Cuộc sống tại thủ đô Bissau của Guinea-Bissau đã phần nào trở lại bình thường, 2 ngày sau cuộc đảo chính quân sự khiến tiến trình bầu cử phải dừng lại và Tổng thống nước này phải rời sang Senegal.
Sau cuộc đảo chính quân sự buộc Tổng thống Umaro Sissoco Embalo rời sang Senegal, tình hình tại thủ đô Bissau ngày 28-11 đã phần nào ổn định, trong bối cảnh nhà lãnh đạo chuyển tiếp Horta Inta-A ký sắc lệnh bổ nhiệm tân Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, cuộc sống tại thủ đô Bissau của Guinea-Bissau ngày 28/11 đã phần nào trở lại bình thường, 2 ngày sau cuộc đảo chính quân sự khiến tiến trình bầu cử phải dừng lại và Tổng thống Umaro Sissoco Embalo phải rời đất nước sang Senegal.
Chính phủ Senegal thông báo Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo hiện đang ở Senegal sau cuộc đảo chính diễn ra tại quốc gia Tây Phi này.
Quân đội Guinea-Bissau ngày 27/11 đưa Trung tướng Horta Inta-a lên làm tổng thống chuyển tiếp, chỉ một ngày sau khi lực lượng này lật đổ chính quyền dân sự trước thời điểm công bố kết quả bầu cử.
Ngày 27/11, Chính phủ Senegal thông báo Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo hiện đã ở Senegal sau khi bị lực lượng quân sự bắt giữ trong cuộc đảo chính diễn ra tại nước này.
Để kịp thời triển khai Công điện số 160/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chiều 10/9, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo 4 tháng cuối năm 2025 và những năm tới.
Bộ Công Thương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thiện hành lang pháp lý, đa dạng hóa thị trường, đảm bảo hoạt động xuất khẩu gạo ổn định và bền vững.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các quốc gia, hoạt động đối ngoại của Quốc hội không chỉ là một kênh quan trọng trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước mà còn là cầu nối giữa nhân dân và các đối tác quốc tế.
Kết quả chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp cùng có lợi giữa Việt Nam với Senegal, Maroc và Thụy Sĩ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6, tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ; thăm chính thức Cộng hòa Senegal, Vương quốc Morocco từ ngày 22 tới 30-7. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả của chuyến công tác.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6; tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ; thăm chính thức Cộng hòa Senegal, Vương quốc Morocco từ ngày 22-30/7 thành công tốt đẹp. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác.