Kinh ngạc loại lựu pháo 70 tuổi vẫn được 70 nước tin dùng

Loại vũ khí hiệu quả nhất được sử dụng trên chiến trường Ukraine có lẽ vẫn là lựu pháo D-30.

Mặc dù thực tế đã gần 70 năm trôi qua kể từ khi được giới thiệu, tuy nhiên lựu pháo D-30 cỡ 122 mm vẫn là một trong những vũ khí hiệu quả nhất trên thế giới, đang được 70 quân đội các nước tin dùng.

Mặc dù thực tế đã gần 70 năm trôi qua kể từ khi được giới thiệu, tuy nhiên lựu pháo D-30 cỡ 122 mm vẫn là một trong những vũ khí hiệu quả nhất trên thế giới, đang được 70 quân đội các nước tin dùng.

Không bị thất thế khi đứng cạnh những hệ thống pháo binh hiện đại hơn, chỉ D-30 mới có thể so sánh với súng trường tấn công Kalashnikov AK-47, trước hết là về độ tin cậy, dễ bảo trì và hiệu quả đáng kinh ngạc.

Không bị thất thế khi đứng cạnh những hệ thống pháo binh hiện đại hơn, chỉ D-30 mới có thể so sánh với súng trường tấn công Kalashnikov AK-47, trước hết là về độ tin cậy, dễ bảo trì và hiệu quả đáng kinh ngạc.

Pháo D-30 được thiết kế chủ yếu để bắn theo quỹ đạo gián tiếp từ vị trí kín. Nhưng ngay cả khi bắn trực tiếp, giống như một khẩu đại bác cổ điển, nó vẫn bắn tỉa khá chính xác.

Pháo D-30 được thiết kế chủ yếu để bắn theo quỹ đạo gián tiếp từ vị trí kín. Nhưng ngay cả khi bắn trực tiếp, giống như một khẩu đại bác cổ điển, nó vẫn bắn tỉa khá chính xác.

Bộ Quốc phòng Nga nói rõ vào ngày 29/9/2023, kíp chiến đấu của một trong những khẩu pháo D-30 thuộc Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1, Quân khu phía Tây, trên chiến trường Kupyansk, đã bắn trúng chiếc xe tăng Leopard-2 của đối phương ngay từ phát đạn đầu tiên.

Bộ Quốc phòng Nga nói rõ vào ngày 29/9/2023, kíp chiến đấu của một trong những khẩu pháo D-30 thuộc Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1, Quân khu phía Tây, trên chiến trường Kupyansk, đã bắn trúng chiếc xe tăng Leopard-2 của đối phương ngay từ phát đạn đầu tiên.

Lính pháo binh nhận được tọa độ xe tăng đang tiến về vị trí phòng thủ từ máy bay không người lái trinh sát. Và ngay khi cỗ chiến xa lọt vào tầm ngắm, một phát đạn bắn thẳng đã trúng mục tiêu.

Lính pháo binh nhận được tọa độ xe tăng đang tiến về vị trí phòng thủ từ máy bay không người lái trinh sát. Và ngay khi cỗ chiến xa lọt vào tầm ngắm, một phát đạn bắn thẳng đã trúng mục tiêu.

Mới đây, một thông báo chính thức được đưa ra nói rõ khẩu đội pháo D-30 của nhóm quân phía Tây đã phá hủy nhiều hầm đào, công sự kiên cố. Trong trường hợp này, hỏa lực được sử dụng gián tiếp từ khoảng cách 15 km.

Mới đây, một thông báo chính thức được đưa ra nói rõ khẩu đội pháo D-30 của nhóm quân phía Tây đã phá hủy nhiều hầm đào, công sự kiên cố. Trong trường hợp này, hỏa lực được sử dụng gián tiếp từ khoảng cách 15 km.

Như chính những người lính pháo binh đã nói, D-30 có độ an toàn rất lớn, chúng rất dễ vận hành và không cần quá cầu kỳ trong việc bảo trì, ngoài ra rất chính xác. Những người lính trực tiếp chiến đấu luôn biết rằng D-30 sẽ che chở và sẽ không làm họ thất vọng.

Như chính những người lính pháo binh đã nói, D-30 có độ an toàn rất lớn, chúng rất dễ vận hành và không cần quá cầu kỳ trong việc bảo trì, ngoài ra rất chính xác. Những người lính trực tiếp chiến đấu luôn biết rằng D-30 sẽ che chở và sẽ không làm họ thất vọng.

Thiết kế của pháo kéo 122 mm D-30 bắt đầu vào giữa những năm 1950 và chính thức đưa vào sử dụng từ năm 1960. Vũ khí này được tạo ra tại Phòng thiết kế của Nhà máy Motovilikha số 9 dưới sự lãnh đạo của công trình sư pháo binh nổi tiếng F.F. Petrova.

Thiết kế của pháo kéo 122 mm D-30 bắt đầu vào giữa những năm 1950 và chính thức đưa vào sử dụng từ năm 1960. Vũ khí này được tạo ra tại Phòng thiết kế của Nhà máy Motovilikha số 9 dưới sự lãnh đạo của công trình sư pháo binh nổi tiếng F.F. Petrova.

D-30 trở thành hệ thống pháo binh đầu tiên có khả năng bắn theo vòng tròn trong bán kính 360 độ mà không cần di chuyển, mang lại độ linh hoạt cao khi tác chiến.

D-30 trở thành hệ thống pháo binh đầu tiên có khả năng bắn theo vòng tròn trong bán kính 360 độ mà không cần di chuyển, mang lại độ linh hoạt cao khi tác chiến.

Sự khác biệt chính giữa D-30 so với các loại pháo được đưa vào sử dụng trước đây là việc lắp trên bệ gồm ba khung, đặt ở góc 120 độ, giúp tăng độ ổn định của pháo khi tác xạ.

Sự khác biệt chính giữa D-30 so với các loại pháo được đưa vào sử dụng trước đây là việc lắp trên bệ gồm ba khung, đặt ở góc 120 độ, giúp tăng độ ổn định của pháo khi tác xạ.

Thiết kế này cho phép bắn toàn diện ở góc nâng nòng từ -5 độ đến +18 độ. Ngoài ra cũng có thể bắn ở góc nâng từ -7 độ đến +70 độ, nếu khóa nòng nằm ở vị trí giữa các khung liền kề.

Thiết kế này cho phép bắn toàn diện ở góc nâng nòng từ -5 độ đến +18 độ. Ngoài ra cũng có thể bắn ở góc nâng từ -7 độ đến +70 độ, nếu khóa nòng nằm ở vị trí giữa các khung liền kề.

Một cải tiến là khả năng kéo pháo về phía trước nhờ móc ở nòng - điều này làm giảm kích thước ở vị trí xếp gọn. Khi đưa vào vị trí khai hỏa, thân lựu pháo được nâng lên bằng một chiếc kích có tấm đỡ nằm trên mặt đất.

Một cải tiến là khả năng kéo pháo về phía trước nhờ móc ở nòng - điều này làm giảm kích thước ở vị trí xếp gọn. Khi đưa vào vị trí khai hỏa, thân lựu pháo được nâng lên bằng một chiếc kích có tấm đỡ nằm trên mặt đất.

Trọng lượng của D-30 chỉ là 3.200 kg, khẩu đội bao gồm 6 người. Pháo được đưa vào vị trí chiến đấu trong khoảng thời gian chỉ 1,5 - 2,5 phút. Tốc độ bắn lên đến 8 phát mỗi phút.

Trọng lượng của D-30 chỉ là 3.200 kg, khẩu đội bao gồm 6 người. Pháo được đưa vào vị trí chiến đấu trong khoảng thời gian chỉ 1,5 - 2,5 phút. Tốc độ bắn lên đến 8 phát mỗi phút.

Đạn của D-30 bao gồm: đạn nổ mạnh, đạn nổ mạnh có sức công phá cao (gần như tương đương với đạn 152 mm), đạn xuyên lõm (xuyên được 460 mm thép), đạn khói... và đặc biệt là đạn dẫn đường Kitolov-2M thế hệ mới.

Đạn của D-30 bao gồm: đạn nổ mạnh, đạn nổ mạnh có sức công phá cao (gần như tương đương với đạn 152 mm), đạn xuyên lõm (xuyên được 460 mm thép), đạn khói... và đặc biệt là đạn dẫn đường Kitolov-2M thế hệ mới.

Các nhiệm vụ chính mà pháo D-30 giải quyết bao gồm sát thương sinh lực địch, phá hủy các công sự kiên cố, chiến đấu chống lại pháo binh, xe cơ giới và xe tăng địch...

Các nhiệm vụ chính mà pháo D-30 giải quyết bao gồm sát thương sinh lực địch, phá hủy các công sự kiên cố, chiến đấu chống lại pháo binh, xe cơ giới và xe tăng địch...

Loại pháo này có tầm bắn ngắn hơn so với M777 của Mỹ. Điều này được giải thích là do D-30 được thiết kế để giải quyết yêu cầu chi viện hỏa lực ở tiền tuyến. Và ở nhiệm vụ này, nó vẫn chứng tỏ "không có gì sánh bằng".

Loại pháo này có tầm bắn ngắn hơn so với M777 của Mỹ. Điều này được giải thích là do D-30 được thiết kế để giải quyết yêu cầu chi viện hỏa lực ở tiền tuyến. Và ở nhiệm vụ này, nó vẫn chứng tỏ "không có gì sánh bằng".

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/kinh-ngac-loai-luu-phao-70-tuoi-van-duoc-70-nuoc-tin-dung-post577007.antd