Đà Nẵng thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội

Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, hạn chế như tăng trưởng GRDP đạt thấp (2,83%), chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 1,95%, kim ngạch xuất khẩu giảm 11,1%.

Một góc thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 13/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để đánh giá công tác 9 tháng qua và bàn nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, 9 tháng qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, bài bản với nhiều cách làm mới, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng; công tác xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; các chương trình an sinh xã hội được duy trì tốt, an ninh chính trị ổn định.

Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố còn nhiều khó khăn, hạn chế như: tăng trưởng GRDP đạt thấp (2,83%); chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 1,95%; kim ngạch xuất khẩu giảm 11,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 63,4% dự toán...

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá cụ thể, làm rõ những mặt hạn chế, trách nhiệm các cơ quan liên quan, vai trò người đứng đầu. Hội nghị cũng đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi để tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác của Đảng bộ thành phố các tháng cuối năm 2023, trên cơ sở đó xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Hội nghị cũng tập trung bàn luận về sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các đại biểu cũng bàn luận về thẩm quyền cho ý kiến các dự án đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực phát triển thành phố; phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030; Đồ án quy hoạch phân khu Cảng biển Liên Chiểu và Đồ án quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi xanh...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cùng nhân dân toàn thành phố trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngay sau khi có Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thành phố đã tổ chức Hội thảo và làm việc, trao đổi trực tiếp với chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp liên quan đến phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu các chính sách, lộ trình để Đà Nẵng nhanh chóng tham gia vào chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn.

Đà Nẵng cũng đã tổ chức thành công, an toàn nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, nhất là phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tốt Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức phiên họp thứ 2, Hội đồng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ…

Trong các tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm.

Các cấp chính quyền thành phố cần khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, triển khai Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; khẩn trương lập quy hoạch phân khu để triển khai xúc tiến đầu tư, kêu gọi các dự án; triển khai các biện pháp kích cầu tiêu dùng cuối năm, gắn với bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Các sở ngành, địa phương phối hợp rà soát, khẩn trương thu hồi các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai; khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư…/.

Quốc Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/da-nang-thuc-hien-nhieu-giai-phap-phat-trien-kinh-texa-hoi/901995.vnp