Cựu tư lệnh NATO ở châu Âu kêu gọi vô hiệu hóa Kaliningrad

Căng thẳng giữa Nga và NATO đang leo thang và có thể dẫn tới một cuộc xung đột vũ trang.

Cựu chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu - Đô đốc James Stavridis đã bày tỏ quan điểm về tầm quan trọng chiến lược của Kaliningrad trong bối cảnh có thể xảy ra xung đột quy mô lớn giữa NATO và Nga.

Ông Stavridis nhấn mạnh rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh, phương Tây sẽ cần vô hiệu hóa khu vực Kaliningrad, nơi tập trung lực lượng quân sự đáng kể của Nga, bao gồm Hạm đội Baltic, những đơn vị hàng không và tên lửa.

Theo vị cựu chỉ huy, vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga ở Baltic có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nước NATO do vị trí chiến lược và tiềm năng quân sự của nó.

Ông Stavridis cũng bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của vũ khí hạt nhân trong khu vực và nhấn mạnh mục đích của cuộc tấn công vào Kaliningrad là nhằm đảm bảo quyền kiểm soát hành lang Suwalki.

Dải đất hẹp này vốn là chìa khóa để duy trì liên lạc giữa các nước Baltic và phần còn lại của châu Âu. Điều này cũng sẽ cho phép liên minh tăng cường sự thống trị ở vùng Baltic.

NATO sẽ đưa ra đường lối quân sự cứng rắn hơn đối với Nga?

Trong diễn biến khác, tại Quốc hội Anh, Ngoại trưởng David Cameron đã có bài phát biểu, trong đó nêu quan điểm của nước này về tình hình Ukraine và những thách thức mà phương Tây phải đối mặt.

Thông điệp chính mà ông Cameron đưa ra là cần rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời phương Tây nên xem xét lại chính sách của mình đối với Nga.

Ông Cameron nhấn mạnh rằng các sự kiện ở Ukraine đã bộc lộ sự thiếu hiệu quả trong hành động của phương Tây nhằm kiềm chế Nga và sự cần thiết phải có những bước đi quyết đoán hơn.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh hy vọng những gì diễn ra sẽ tạo cơ hội làm suy yếu ảnh hưởng của Nga ở Trung Á, khu vực mà ông Cameron tin rằng Anh phải tăng cường các nỗ lực địa chính trị.

Cuối cùng, ông Cameron nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan tình báo Anh trong việc điều phối hành động của phương Tây ở Ukraine và sự tham gia đáng kể của họ vào việc đào tạo nhận sự cho Kyiv.

42 xe tăng Nga bị phá hủy trong cuộc tấn công bất thành tại Donetsk.

Theo Avia-pro

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cuu-tu-lenh-nato-o-chau-au-keu-goi-vo-hieu-hoa-kaliningrad-post682586.html