Củng cố niềm tin
Đảng Dân chủ đồng hành (DP) cầm quyền tại Hàn Quốc vừa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 21. Đây là chiến thắng áp đảo đầu tiên của DP tại các kỳ bầu cử trong 16 năm qua, phản ánh đánh giá tích cực về thành tựu trong nửa đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in, góp phần củng cố niềm tin của cử tri đối với nỗ lực điều hành đất nước vượt qua thách thức do dịch bệnh hiện nay.
Trong kỳ tổng tuyển cử hôm 15-4, lần đầu kể từ sau cuộc cải tổ Hiến pháp năm 1987, Hàn Quốc áp dụng cơ chế bầu cử hỗn hợp, với tỷ lệ phiếu ủng hộ được tính theo khu vực bầu cử và theo danh sách đảng. Theo kết quả do Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc công bố, chiến thắng tại thủ đô Seoul và hầu hết các đơn vị bầu cử quan trọng, DP cùng với đảng liên kết tranh cử có tổng cộng 180 nghị sĩ đắc cử, theo cả hai hình thức đại biểu khu vực và đại diện chính đảng. Tỷ lệ ba phần năm trong Quốc hội 300 ghế khóa mới đem lại cho DP vị thế đa số áp đảo đầu tiên, kể từ sau cuộc tổng tuyển cử năm 2004.
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 21 của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Seoul đang phải xử lý nhiều thách thức lớn, từ mối quan hệ liên Triều nhiều sóng gió, đến suy thoái kinh tế và nhất là ứng phó dịch Covid-19 đang gây những tác động khôn lường đến tính mạng, đời sống của người dân, cũng như với phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế, tỷ lệ ủng hộ chính phủ và tổng thống ở Hàn Quốc từng giảm xuống mức rất thấp hồi năm ngoái, do người dân không hài lòng trước tình trạng suy giảm kinh tế kéo dài và các vụ bê bối chính trị. Dịch bệnh bùng phát hồi đầu năm nay càng khiến người dân thêm lo ngại. Giai đoạn đầu của dịch Covid-19, chính phủ từng bị chỉ trích vì không phản ứng thích hợp; tình trạng kinh tế bị “đóng băng” gây nhiều bất lợi cho DP.
Song, với nỗ lực của chính phủ điều chỉnh chính sách, áp dụng các biện pháp mạnh chống Covid-19 và hỗ trợ người dân giảm nhẹ khó khăn, dịch bệnh dần được kiểm soát, với số ca nhiễm giảm, tỷ lệ bệnh nhân phục hồi cao. Hàn Quốc còn “ghi điểm” trong nỗ lực hỗ trợ quốc tế chống Covid-19. Tỷ lệ ủng hộ của người dân và lòng tin của cử tri dành cho chính phủ do DP lãnh đạo dần phục hồi và tăng mạnh trước thềm tổng tuyển cử.
Những nỗ lực của chính phủ và đảng cầm quyền ở Hàn Quốc đã được người dân ghi nhận, thể hiện qua lá phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa rồi. Chiến thắng lần này của DP tạo thuận lợi lớn cho chính quyền đương nhiệm. Với đa số ghế áp đảo của DP, các dự luật do chính phủ đề xuất không khó vượt “cửa ải” Quốc hội. Trước mắt, đó là khoản ngân sách bổ sung dành cho các quỹ cứu trợ khẩn cấp, giúp chính phủ có thêm công cụ và nguồn lực trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Xa hơn, đó là các sáng kiến cải cách của Tổng thống Moon Jae-in, cũng như các kế hoạch cải thiện quan hệ liên Triều và thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vốn bị đình trệ kéo dài.
Được xem như một cuộc sát hạch sơ bộ, khi diễn ra trùng thời điểm giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in, cuộc tổng tuyển cử lần này còn là “vòng thử lửa” đầu tiên, tạo đà cho kỳ bầu cử tổng thống tiếp theo ở “xứ sở kim chi”. Số phiếu bầu cao dành cho DP cho thấy, đa số cử tri hài lòng với những gì chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in đã thực hiện trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, nhất là thành công bước đầu trong nỗ lực chống đại dịch, giảm thiểu các tác động tiêu cực, cũng như lên các kế hoạch phục hồi kinh tế thời kỳ sau dịch bệnh.
Là sự ghi nhận bước đầu, song kết quả bầu cử Quốc hội khóa 21 đồng thời phản ánh những kỳ vọng của cử tri Hàn Quốc. Bởi thế, nhiệm vụ của chính phủ và lực lượng chính trị lãnh đạo tới đây là tiếp tục củng cố niềm tin của người dân, thông qua những quyết sách phù hợp và hiệu quả, nhằm sớm đưa đất nước vượt qua “thách thức kép”, do dịch bệnh và suy giảm kinh tế.
Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/binh-luan-quoc-te/item/44128102-cung-co-niem-tin.html
