Ngày 23/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma (Công ty Rance Pharma), Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group (Công ty Hacofood) và một số đơn vị liên quan.
Ngày 23/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các đơn vị liên quan. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về kế toán, đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ...
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ sản xuất sữa giả tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng những người liên quan.
Chiều 23-9, phiên tòa xét 29 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 400 lô sữa giả tiếp tục phần xét hỏi để làm rõ thêm về động cơ trong quá trình tổ chức kinh doanh đối với nhóm bị cáo đứng đầu.
Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà bị cáo buộc liên quan đến việc sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả. Vụ án còn hé lộ khoản hơn 2,4 tỷ đồng “chi ngoài” và 150.000 USD được dùng để tìm cách "chạy án".
Tại tòa, cổ đông, Phó giám đốc Công ty Rance Pharma thừa nhận có nhờ vả, đưa tiền để được cựu Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ) tạo điều kiện.
Ngày 23/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma (Công ty Rance Pharma), Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group (Công ty Hacofood) và một số đơn vị liên quan.
Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường và đồng phạm điều hành là 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là 115 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 106 tỷ đồng.
Sáng 23/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các đơn vị liên quan. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về kế toán, đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ.
Từ năm 2019 đến 2025, Vũ Mạnh Cường thành lập các công ty, trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất, trong đó có lượng lớn sữa giả dành cho trẻ sơ sinh và “bà bầu”..
Sáng 23-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán 426 lô sữa giả trị giá hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 40 tỷ đồng. Phiên tòa được xét xử trong nhiều ngày.
Bị cáo Vũ Mạnh Cường, bị cáo buộc cùng đồng phạm sản xuất 187.000 hộp sữa giả, che giấu doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng. Khi bị phát hiện, Vũ Mạnh Cường chỉ đạo đưa hối lộ, "chạy án" nhưng bị chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD.
Ông chủ doanh nghiệp cầm đầu đường dây sản xuất sữa giả chi hàng tỷ đồng hối lộ các cán bộ, lãnh đạo ở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ).
Trong khi Giám đốc Công ty Dược Quốc tế; cổ đông Công ty Rance Pharma bị đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ, cựu cán bộ công an hầu tòa vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.