Chiến hạm mới của Hải quân Mỹ phục vụ chưa đầy 5 năm đã 'nghỉ hưu'

Hải quân Mỹ đã chính thức ngừng sử dụng USS Sioux City - chiến hạm trị giá 362 triệu USD sau chưa đầy 5 năm phiên chế. Chiến hạm này ban đầu được kỳ vọng sẽ phục vụ quân đội Mỹ trong 25 năm.

Tàu tác chiến ven bờ lớp Freedom USS Sioux City đưa vào hoạt động từ ngày 17-11-2018. Tuy nhiên, chỉ 4 năm 9 tháng sau đó, các thủy thủ trên tàu đã hạ cờ lần cuối trong buổi lễ tổ chức ở Trạm Hải quân Mayport, bang Florida hôm 14-8.

Trong quãng thời gian phục vụ ngắn ngủi, tàu USS Sioux City đã hoàn thành 4 nhiệm vụ tác chiến, trong đó được cử đến vùng biển châu Âu vào năm ngoái. Đây là lần đầu tiên một tàu tác chiến ven bờ triển khai đến khu vực này.

USS Sioux City cũng từng hỗ trợ Lực lượng Tuần duyên Mỹ trong chiến dịch chống ma túy.

“Mặc dù con tàu ngừng phục vụ quân đội từ ngày hôm nay nhưng di sản của nó vẫn còn. Trong nhiều năm tới, các thủy thủ từng phục vụ trên tàu vẫn sẽ mang theo các bài học và kinh nghiệm công việc đã thu được”, Thuyền trưởng Daniel Reiher, nói trong buổi lễ “chia tay” tàu USS Sioux City

“Những bài học và kinh nghiệm này được sử dụng để rèn dũa lớp kế cận, di sản của USS Sioux City sẽ làm vững mạnh lực lượng Hải quân trong nhiều thế hệ tới”, vị chỉ huy nói thêm.

USS Sioux City là tàu tác chiến ven bờ thứ tư của Mỹ rơi vào cảnh “nghỉ hưu sớm” nhưng nó có thời gian phục vụ ngắn hơn đáng kể so với những tàu còn lại.

Vào tháng 9-2022, Hải quân Mỹ đã ngưng sử dụng tàu tác chiến ven bờ lớp Independence USS Coronado sau 8 năm đi vào hoạt động.

Mục tiêu của chương trình tàu tác chiến ven bờ của Mỹ là xây dựng một hạm đội chiến hạm nhỏ, linh hoạt, có thể xử lý nhiều loại nhiệm vụ ở cả hai vai trò tàu hộ vệ hạng nhẹ và tàu tuần tra ven bờ.

Tuy nhiên, các tàu tác chiến ven bờ đó đã không đáp ứng được kỳ vọng do gặp vấn đề với hệ thống động cơ đẩy và việc vận hành chúng tốn kém tương đương với một tàu khu trục.

Trước những vấn đề này, Hải quân Mỹ chủ trương bán các tàu tác chiến ven bờ để tiết kiệm chi phí sửa chữa, nâng cấp, đồng thời tìm tàu chiến mới có thể thực hiện các nhiệm vụ mà tàu tác chiến ven bờ không thể xử lý.

Hải quân Mỹ thông báo rằng tàu USS Sioux City 4.000 tấn sẽ được đặt trong tình trạng “bố trí bán cho quân đội nước ngoài” và các thủy thủ đoàn đều được phân công nhiệm vụ mới.

Tàu USS Sioux City được đặt tên theo một thành phố tại bang Iowa. Thị trưởng Sioux City - ông Bob Scott đã bày tỏ thất vọng trên đài phát thanh địa phương về việc chiến hạm vốn là niềm tự hào của thành phố bị cho “về hưu sớm”.

Thị trưởng Sioux City nói rằng không thể chấp nhận được khi chi tới 350 triệu USD để đóng con tàu tác chiến ven bờ này dù biết rằng nó “có vấn đề và tốn tiền thuế của người dân”.

Một số nhà quan sát khác lại cho rằng không hợp lý khi từ bỏ con tàu trong bối cảnh Mỹ đang tụt lại so với các đối thủ khác, ví dụ như Trung Quốc, về số lượng chiếm hạm

Trong danh sách 25 quốc gia có lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới năm 2023 vừa được Tổ chức Danh mục thế giới về tàu chiến hiện đại (WDMMW) công bố, Mỹ, Trung Quốc và Nga lần lượt chiếm 3 vị trí hàng đầu.

Mỹ tuy áp đảo Trung Quốc về mặt tàu sân bay, tàu ngầm nhưng hải quân Mỹ chỉ có tổng 243 tàu chiến, trong đó có 21 tàu hộ vệ, 10 tàu tuần tra ven bờ so với tổng số 425 tàu chiến của Trung Quốc, trong đó có 71 tàu hộ vệ, 127 tàu tuần tra ven bờ…

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chien-ham-moi-cua-hai-quan-my-phuc-vu-chua-day-5-nam-da-nghi-huu-post549173.antd