Cẩn thận khi tái đàn lợn
Gia đình ông Thông trước đây nổi tiếng khắp làng về mô hình vườn - ao - chuồng, với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng tiền lãi. Đang yên, đang lành thì năm ngoái, dịch tả lợn châu Phi bùng phát, làm hơn 100 con lợn bị bệnh, phải tiêu hủy đúng dịp chuẩn bị xuất chuồng.
Gia đình ông Thông trước đây nổi tiếng khắp làng về mô hình vườn - ao - chuồng, với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng tiền lãi. Đang yên, đang lành thì năm ngoái, dịch tả lợn châu Phi bùng phát, làm hơn 100 con lợn bị bệnh, phải tiêu hủy đúng dịp chuẩn bị xuất chuồng.
Gia đình ông một mặt phải trả lãi ngân hàng hằng tháng, một mặt phải lo các chi phí vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh, khiến kinh tế lao đao. Đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc phải treo chuồng lâu dài, hoặc tiếp tục nhập lợn giống về nuôi làm cho cả gia đình càng thêm khó nghĩ. Để có được 100 con lợn giống, ít nhất phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng, trong khi vẫn lo dịch bệnh bùng phát lại, còn nếu treo chuồng thì vừa lãng phí tiền đầu tư chuồng trại mà lãi ngân hàng vẫn cứ phải trả, biết trông cậy vào đâu.
Cuối cùng, gia đình ông quyết định tái đàn. Lần này, để tránh rủi ro, ông Thông lên huyện hỏi ý kiến ngành thú y để được tư vấn cụ thể. Ông được biết, hiện ngành nông nghiệp tỉnh nhà cũng đã khuyến cáo người dân cẩn trọng trong việc tái đàn lợn vì vi-rút dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa bị khống chế, chưa có vắc-xin phòng bệnh.
Đối với những hộ chăn nuôi tự ý tái đàn, không được sự cho phép của địa phương, không theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành, nếu xảy ra dịch bệnh sẽ không được hỗ trợ theo quy định. Để tái đàn lợn, ngành nông nghiệp tỉnh cũng sẽ ưu tiên ở những xã không có dịch bệnh, tiếp theo là ở các xã đã hết dịch bệnh (ổ dịch tả lợn châu Phi đã qua 30 ngày) nhất là ở các trang trại đã bảo đảm chăn nuôi an toàn sinh học.
Sau khi tái đàn được 30 ngày, huyện sẽ thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng lớn. Mặc dù quy định chặt chẽ như vậy, nhưng đối chiếu với các quy định, gia đình nhà ông hoàn toàn có thể tái đàn. Cán bộ thú y cho biết, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp cùng gia đình theo dõi sát đàn lợn nuôi mới, ngành ngân hàng cũng có chính sách hỗ trợ tín dụng cho gia đình ông.
Đêm trước ngày nhập lợn giống, ông Thông không sao chợp mắt được. Ông vừa mừng vừa lo. Mừng là sắp có đàn lợn mới. Tiền hỗ trợ dịch bệnh của địa phương cùng với việc ngân hàng ưu tiên cho vay vừa đủ để ông có thêm 100 con lợn trong chuồng. Nhưng ông vẫn lo khi tái đàn, liệu dịch bệnh có quay trở lại. Lần nuôi mới này phải cẩn thận, thực hiện đúng quy trình chăn nuôi mà ông và các chủ trang trại vừa được học để rút kinh nghiệm. Chỉ có như vậy thì những rủi ro trong chăn nuôi mới thật sự được ngăn chặn, tránh những tổn thất nặng nề cho kinh tế gia đình như trong đợt dịch bệnh vừa qua.
Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42082102-can-than-khi-tai-dan-lon.html
